Thông tin tuyển sinh 2018 (7/8): 29/35 chiến sĩ cơ động ở Lạng Sơn đỗ Học viện An ninh, Cảnh sát

Điểm chuẩn 2018 của các trường đại học trên cả nước, 29/35 chiến sĩ cơ động ở Lạng Sơn đỗ Học viện An ninh và Cảnh sát, 3 người bị Công an triệu tập sau sai phạm thi tại Hòa Bình... là những thông tin tuyển sinh 2018 đáng chú ý ngày 7/8.

Điểm chuẩn 2018 của các trường đại học trên cả nước

Tới hết ngày 7/8, đã có hơn 192 trường đại học, cao đẳng trên cả nước công bố điểm chuẩn 2018 xét theo kết quả thi THPT quốc gia.

29/35 chiến sĩ cơ động ở Lạng Sơn đỗ Học viện An ninh, Cảnh sát

Ngày 5/8, Học viện An ninh Nhân dân và Học viện Cảnh sát Nhân dân công bố điểm chuẩn tuyển sinh đại học chính quy năm 2018.

Căn cứ danh sách trúng tuyển của Học viện An ninh Nhân dân và Học viện Cảnh sát Nhân dân công bố, 29 trên tổng số 35 chiến sĩ cơ động ở Lạng Sơn trúng tuyển.

Học viện CSND lên tiếng về thông tin 'thủ khoa của trường Công an là thí sinh Sơn La, Hòa Bình'

thong tin tuyen sinh 2018 78 2935 chie n si co dong o la ng son do hoc vien an ninh canh sat
Học viện CSND đang đặt mục tiêu trở thành Trường đại học trọng điểm, chất lượng cao.

Sau Học viện ANND, Học viện CSND cũng là một cơ sở đào tạo được nhắc đến khi có thông tin cho rằng, “thủ khoa của trường Công an là thí sinh của Sơn La, Hòa Bình” Thiếu tướng Đặng Xuân Khang - Phó Giám đốc Học viện CSND chia sẻ về vấn đề này.

Sai phạm thi tại Hòa Bình: Thêm danh tính 3 người bị Công an triệu tập

Chiều ngày 7/8, ông Nguyễn Đức Lương, Phó Giám đốc Sở GD&ĐT tỉnh Hòa Bình - Trưởng ban chấm thi THPT quốc gia 2018 cụm thi số 23 tại Hòa Bình cho biết trong danh sách tên ở tổ chấm thi trắc nghiệm có 7 người tham gia chấm thi thì có 4/7 người bị triệu tập lên Cơ quan An ninh điều tra để làm việc.

Sai phạm điểm thi ở nhiều tỉnh: Có những người 'bưng cả niêu' chứ không 'gắp 1-2 miếng'

thong tin tuyen sinh 2018 78 2935 chie n si co dong o la ng son do hoc vien an ninh canh sat
TS. Quách Tuấn Ngọc - Nguyên Cục trưởng Cục Công nghệ thông tin (Bộ GD&ĐT). Ảnh: Zing.vn.

Những ngày qua, câu chuyện gian lận thi cử ở Hà Giang, Sơn La còn chưa lắng xuống thì một lần nữa, dư luận tiếp tục 'dậy sóng' trước thông tin cơ quan Công an đã khởi tố vụ án hình sự và bắt tạm giam 2 cán bộ của Sở GD&ĐT Hòa Bình liên quan đến việc nhiều bài thi THPT 2018 bị can thiệp tại tỉnh này.

Theo TS. Quách Tuấn Ngọc, việc phát hiện nhiều vụ gian lận điểm thi ở một số tỉnh là vì có những người 'bưng cả niêu' chứ không phải 'chỉ gắp 1 - 2 miếng'.

thong tin tuyen sinh 2018 78 2935 chie n si co dong o la ng son do hoc vien an ninh canh sat Thông tin tuyển sinh 2018 (4/8): Sau ngày lọc ảo đầu tiên, điểm chuẩn dự kiến của các trường giảm mạnh

Điểm chuẩn dự kiến của các trường giảm mạnh; lộ diện thủ khoa đại học đầu tiên... là những thông tin tuyển sinh 2018 đáng ...

thong tin tuyen sinh 2018 78 2935 chie n si co dong o la ng son do hoc vien an ninh canh sat Thông tin tuyển sinh 2018 (3/8): Diễn biến mới trong vụ điểm thi bất thường tại Hòa Bình

HV Ngân hàng công bố danh sách thí sinh trúng tuyển, Bộ Công an rút hồ sơ về Trung ương để tiếp tục điều tra điểm thi ...

thong tin tuyen sinh 2018 78 2935 chie n si co dong o la ng son do hoc vien an ninh canh sat Thông tin tuyển sinh 2018 (2/8): Công an xác minh điểm bất thường trong chấm thi ở Hòa Bình

Những thông tin xoay quanh Hội nghị tổng kết năm học 2017 - 2018 và triển khai nhiệm vụ năm học 2018 - 2019 của ...

chọn
BĐS Hồ Gươm đang tiến vào khu đô thị hơn 126 ha ven Vành đai 4 sau thương vụ 45 tỷ đồng
Sau khi cổ phần hóa, Viwaseen cùng đối tác DAF đã nhượng lại quyền phát triển khu đô thị hơn 126 ha ven Vành đai 4 Hà Nội cho Công ty CP Đầu tư Bất động sản Hồ Gươm với khoản tiền 45 tỷ đồng.