Thủ tướng yêu cầu thực hiện ngay giải pháp bảo đảm an toàn cho người dân sau vụ cháy Rạng Đông

Thủ tướng yêu cầu thực hiện ngay các biện pháp bảo đảm an toàn cho người dân ở khu vực bị ảnh hưởng do sự cố vụ cháy ở Rạng Đông.

Rạng đông (1)

(Ảnh: Di Linh).

Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc vừa có chỉ đạo về việc xử lí hậu quả sự cố vụ cháy tại Công ty CP Bóng đèn Phích nước Rạng Đông.

Cụ thể, Thủ tướng yêu cầu Chủ tịch UBND TP Hà Nội chủ trì, phối hợp chặt chẽ với Bộ trưởng Bộ TN&MT cùng các cơ quan liên quan trực tiếp chỉ đạo, tiếp tục khẩn trương triển khai các công việc xử lí hậu quả vụ cháy.

Thủ tướng yêu cầu thực hiện ngay các biện pháp bảo đảm an toàn cho người dân ở khu vực bị ảnh hưởng do sự cố vụ cháy.

Đôn đốc, hướng dẫn, giám sát thực hiện các biện pháp khắc phục sự cố môi trường, đồng thời điều tra, xác định nguyên nhân gây cháy nổ, xử lí nghiêm các hành vi vi phạm theo quy định của pháp luật.

Ngoài ra, Thủ tướng yêu cầu UBND TP Hà Nội tiếp tục triển khai thực hiện việc di dời các cơ sở gây ô nhiễm và có nguy cơ gây ô nhiễm ra khỏi khu vực đô thị và khu vực tập trung đông dân cư theo qui hoạch đã được chỉ đạo.

Trước đó, khoảng 18h05 ngày 28/8/2019, đã xảy ra cháy tại kho chứa hàng thuộc Công ty CP Bóng đèn Phích nước Rạng Đông (87-89 Hạ Đình, Thanh Xuân Trung, Thanh Xuân, Hà Nội). Khoảng 23h30 cùng ngày, đám cháy cơ bản được dập tắt.

Ngày 29/8, phường Hạ Đình có văn bản khuyến cáo người dân không dùng thực phẩm, sơ tán người già, trẻ nhỏ.

Tuy nhiên, ngày 30/8, phường Hạ Đình thu hồi văn bản khuyến cáo ngày 29/8 với lí do không đúng thẩm quyền và nội dung chưa đủ cơ sở.

Công ty Rạng Đông có báo cáo quận Thanh Xuân về việc đã nghiên cứu sử dụng loại Amalgan thay thế cho thủy ngân lỏng trước đây và đưa vào sản xuất từ năm 2016.

Tuy nhiên, ngày 6/9, Tổng cục Môi trường cho biết Rạng Đông thừa nhận 480.000 bóng đèn huỳnh quang bị cháy dùng thủy ngân lỏng.

Thứ trưởng Bộ TN&MT Võ Tuấn Nhân cho biết lượng thủy ngân phát tán ra môi trường sau vụ cháy ở Rạng Đông từ 15,1 đến 27,2kg.

Ngày 8/9, Chi cục Bảo vệ môi trường Hà Nội cho biết kết quả quan trắc, lấy mẫu phân tích môi trường trong vòng bán kính 500m trong 2 ngày 6 - 7/9, hàm lượng thủy ngân (trung bình 24 giờ) trong ngưỡng qui định.

chọn
Lãnh đạo Fecon: Luật mới không ảnh hưởng đến mảng BĐS của công ty, cam kết trả cổ tức 2022 vào quý IV năm nay
Giai đoạn đến 2029, Fecon cho biết đang nghiên cứu phát triển và triển khai đầu tư khoảng 11 dự án bất động sản với tổng giá trị gần 2 tỷ USD. Với các luật mới vừa được thông qua, ban lãnh đạo đánh giá không ảnh hưởng quá nhiều đến Fecon, các dự án của doanh nghiệp hiện khá là thuận lợi so với sự thay đổi của các luật.