Thừa Thiên Huế sắp có vườn Bách thảo hơn 145 nghìn mét vuông trên sông

Dự án vườn Bách thảo nhằm hình thành một điểm nhấn mĩ quan trên sông Hương bằng việc xây dựng hệ sinh thái xanh, sạch, đẹp, góp phần thực hiện chủ trương xây dựng tỉnh Thừa Thiên - Huế xanh, sạch và đề án thành phố Huế bốn mùa hoa.

Chiều ngày 26/7, thông tin từ Văn phòng UBND tỉnh Thừa Thiên - Huế cho hay, tỉnh này vừa ban hành Quyết định chủ trương đầu tư đối với Dự án Vườn Bách thảo trên sông (xã Hương Vinh, thị xã Hương Trà, tỉnh Thừa Thiên - Huế).

Theo đó, Công ty TNHH MTV Tiến Đạt làm chủ đầu tư, với tổng vốn đầu tư gần 40 tỉ đồng.

s

Vị trí khu vực dự kiến thực hiện dự án. (Ảnh: UBND tỉnh Thừa Thiên - Huế).

Dự án nhằm hình thành một điểm nhấn mĩ quan trên sông Hương bằng việc xây dựng hệ sinh thái xanh, sạch, đẹp, góp phần thực hiện chủ trương xây dựng tỉnh Thừa Thiên - Huế xanh, sạch và đề án thành phố Huế bốn mùa hoa; đồng thời, là điểm tham quan cho du khách, điểm thực tập về nông nghiệp cho các nhóm đối tượng học sinh trên địa bàn.

Cụ thể, chủ đầu tư sẽ xây dựng khu vườn Bách thảo ấn tượng với nhiều chức năng, đa dạng, phong phú các loài cây và chim, trở thành khu sinh thái phủ xanh khu đất và làm đẹp khu vực, đảm bảo cảnh quan môi trường trên sông.

Dự kiến, dự án vườn Bách Thảo trên sông thiết kế trồng khoảng 60.000 cây với đầy đủ chủng loại trên quy mô diện tích đất khoảng 145.840 m2.

Khu du lịch dự kiến sẽ được xây dựng thành 4 khu. Khu A là nhà chờ, sân đón tiếp trang trí cây xanh, nhà đón tiếp và lưu niệm, vườn chim cảnh và trường lang, vườn lan, nhà đa năng với diện tích khoảng 8.000 m2. Khu B là khu công viên bách thảo, chòi ngắm cảnh và tổ chức các hoạt động nông nghiệp trải nghiệm với diện tích khoảng 13.000 m2.

Trong khi đó, khu C là khu vực tham quan trải nghiệm với diện tích khoảng 12.000 m2. Còn khu D là khu vườn ươm lồng kính, Bách thảo với diện tích khoảng 112.840 m2.

Dự kiến, dự án sẽ triển khai xây dựng vào tháng 10/2019, hoàn thành, đưa vào hoạt động vào tháng 9/2021.

Được biết, khu vực thực hiện dự án tại khu đất Cồn Lớn (thuộc thôn Triều Sơn Đông, xã Hương Vinh). Nơi đây tiếp giáp 4 mặt giáp mặt nước sông Hương đoạn từ cầu Bao Vinh xuôi theo hạ nguồn đổ ra hệ thống đầm phá Tam Giang - Cầu Hai.

Cồn Lớn chia sông Hương thành 2 nhánh, nhánh phía Đông là ranh giới giữa Cồn Lớn và xã Phú Mậu (thuộc huyện Phú Vang); nhánh phía Tây là ranh giới giữa Cồn Lớn và xã Hương Vinh (thuộc thị xã Hương Trà).

chọn
VIS Rating: Khả năng trả nợ của doanh nghiệp bất động sản vẫn ở mức yếu
Khả năng trả nợ của doanh nghiệp vẫn ở mức yếu ngay cả khi dòng tiền được cải thiện do đòn bẩy cao và nợ đến hạn lớn trong năm 2024.