Đà Nẵng muốn đổi đất 'kim cương' với doanh nghiệp để mở rộng Công viên APEC

Đà Nẵng thu hồi 2 lô đất tổng diện tích khoảng 6.000 m2 do Công CP Đầu tư Nam Trí và ông Thân Đức Khánh là chủ sử dụng đất và đền bù qua khu đất góc đường Võ Nguyên Giáp – Võ Văn Kiệt để mở rộng Công viên APEC.

Tìm hiểu của chúng tôi, trong khuôn khổ Tuần lễ Cấp cao APEC 2017, ngày 9/11/2017, Công viên tượng APEC đã chính thức khai trương, chào đón lãnh đạo 21 nền kinh tế thành viên và đại biểu tham quan.

cong vien apec 2

Công viên APEC được xây dựng trên diện tích hơn 3.000 m2 hiện nay. (Ảnh: Văn Luận).

Công viên APEC được xây dựng trên diện tích hơn 3.000 m2, bên cạnh Bảo tàng Điêu khắc Chăm ở phía tây cầu Rồng, phường Bình Hiên, quận Hải Châu.

Trong đó, sân gạch và lối đi bộ có diện tích 752 m2 (chiếm 24,7%), khoảng đất còn lại trồng cây xanh, thảm cỏ và đặt tượng của 21 nền kinh tế thành viên APEC 2017 gửi tặng Việt Nam. Công trình được thực hiện theo hình thức xã hội hóa.

Vừa qua, Phó Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng - Đặng Việt Dũng kí báo cáo HĐND Đà Nẵng thông tin về việc mở rộng Công viên vườn tượng APEC và chọn địa điểm đền bù về đất cho đơn vị, cá nhân bị thu hồi.

Theo đó, UBND thành phố phê duyệt quy hoạch chi tiết tại Quyết định số 4273/QĐ-UBND ngày 24/9/2018, quy hoạch các hạng mục mở rộng Công viên APEC, trên 2 lô đất tổng diện tích khoảng 6.000 m2 do Công CP Đầu tư Nam Trí và ông Thân Đức Khánh là chủ sử dụng đất. Dự án đã đưa vào danh mục thu hồi đất, UBND thành phố đã ban hành thông báo thu hồi đất.

Công viên APEC mở rộng là công trình công cộng có ý nghĩa quan trọng của thành phố, vị trí đòi hỏi yêu cầu cao về mặt kiến trúc cảnh quan, theo quy định phải tổ chức thi tuyển, tuyển chọn phương án thiết kế kiến trúc

Hiện nay đã hoàn thành công tác tổ chức thi tuyển, Sở Xây dựng có Công văn ngày 20/6/2019 báo cáo UBND thành phố kết quả cuộc thi. UBND thành phố thống nhất tại cuộc họp ngày 24/6/2019, giao Sở Xây dựng dự thảo văn bản kí gửi xin ý kiến Thường trực Thành ủy để triển khai thực hiện.

Về việc chọn địa điểm đền bù về đất, UBND thành phố thống nhất đền bù qua khu đất góc đường Võ Nguyên Giáp – Võ Văn Kiệt kí hiệu A3.2, diện tích 5.670 m2.

Viện Quy hoạch xây dựng đã phối hợp với nhà đầu tư lập phương án quy hoạch chi tiết TL 1/500 và các chỉ tiêu kiến trúc, phối hợp UBND quận Sơn Trà tổ chức lấy ý kiến người dân trước khi gửi Sở Xây dựng trình UBND thành phố phê duyệt làm cơ sở tính toán giá trị về đất và lập các thủ tục đền bù về đất.

Hiện đền bù giải tỏa khu đất A3.2 còn 1 hồ sơ (hộ ông Nguyễn Đức Thái), UBND quận Sơn Trà đang khẩn trương tháo gỡ các vướng mắc để hoàn thành công tác giải phóng mặt bằng.

Sở TM&MT đang xây dựng quy trình để tổ chức việc thu hồi khu đất phục vụ mở rộng Công viên APEC và đền bù qua khu đất A3-2 theo chỉ đạo của lãnh đạo UBND thành phố.

Cong vien apec

Tượng đặt trong Vườn tượng APEC hiện nay. UBND TP Đà Nẵng muốn mở rộng Công viên APEC với nhiều hạng mục. (Ảnh: Văn Luận).

Công viên APEC mở rộng được đầu tư hạng mục nào?

Tìm hiểu của chúng tôi, UBND TP Đà Nẵng ngày 24/9/2018 đã ban hành Quyết định số 4273/QĐ-UBND về việc phê duyệt quy hoạch chi tiết Vườn tượng APEC mở rộng, (phường Bình Hiên, quận Hải Châu) bao gồm các hạng mục: công viên, vườn dạo kết nối với vườn tượng hiện trạng; khu vực sân khấu, sân phun nước, khán đài phục vụ tổ chức các sự kiện văn hóa; khu vui chơi trẻ em, nhà vệ sinh công cộng ngầm, cây xanh, thảm cỏ, và bãi xe công cộng.

Khu đất quy hoạch có tổng diện tích là 8.668 m2, phía đông giáp đường Bạch Đằng, phía tây giáp đường 2 Tháng 9, phía nam giáp đường Bình Minh 4 và phía bắc giáp Vườn tượng APEC hiện trạng.

chọn
ĐHĐCĐ Vinhomes: Doanh số 2024 dự kiến 90.000 - 110.000 tỷ, dự án Đông Anh và Đan Phượng đang làm thủ tục pháp lý
Năm 2024, dự kiến doanh số Vinhomes sẽ tăng trưởng so với 2023, đạt khoảng 90.000 - 110.000 tỷ đồng, chủ yếu đến từ Vinhomes Ocean Park 2, 3, dự án mới Vũ Yên và 1 - 2 dự án mới khác.