Tỉ phú Trần Bá Dương chính thức nắm 35% cổ phần tại doanh nghiệp của vua cá tra Dương Ngọc Minh

Nhóm của tỉ phú Trần Bá Dương đã chính thức sở hữu tổng cộng 35% cổ phần tại Thủy sản Hùng Vương như cam kết hồi đầu năm nay.

Công ty CP Hùng Vương vừa công bố thông tin thay đổi sở hữu của nhóm cổ đông lớn trong công ty. Theo đó, nhóm của ông Trần Bá Dương - Chủ tịch Công ty CP Ô tô Trường Hải (Thaco) đã chính thức nắm 35% cổ phần tại doanh nghiệp thủy sản lớn nhất nước.

Tỉ phú Trần Bá Dương chính thức nắm 35% cổ phần tại Thủy sản Hùng Vương của đại gia Dương Minh Ngọc - Ảnh 1.

Cá nhân ông Trần Bá Dương vừa sở hữu 4,94% cổ phần Thuỷ sản Hùng Vương. (Ảnh: Thaco).

Cụ thể, cá nhân ông Trần Bá Dương vừa mua thành công hơn 11 triệu cổ phiếu của Thủy sản Hùng Vương. Sau giao dịch, ông sở hữu 4,94% cổ phần.

Ngoài khoản đầu tư cá nhân, hai tổ chức khác liên quan ông Trần Bá Dương cũng đang nắm tổng cộng 30,05% vốn tại Thủy sản Hùng Vương.

Cụ thể, Thaco do ông Trần Bá Dương làm Chủ tịch đang sở hữu hơn 59,6 triệu cổ phiếu, tương đương 26,26% cổ phần. Giao dịch vừa được thực hiện ngày 27/3/2020.

Ngoài ra, Công ty TNHH Sản xuất và Thương mại Trân Oanh - công ty mẹ của Thaco, đang sở hữu 8,6 triệu cổ phiếu Thủy sản Hùng Vương, tương đương nắm 3,79% cổ phần.

Như vậy, nhóm tỉ phú Trần Bá Dương đang sở hữu tổng cộng 35,01% cổ phần tại doanh nghiệp thủy sản của đại gia Dương Ngọc Minh, đúng như hai bên cam kết hồi đầu năm nay.

Tỉ phú Trần Bá Dương chính thức nắm 35% cổ phần tại Thủy sản Hùng Vương của đại gia Dương Minh Ngọc - Ảnh 2.

Nhóm của tỉ phú Trần Bá Dương chính thức sở hữu 35% cổ phần tại Thuỷ sản Hùng Vương. (Đồ hoạ: Phúc Minh).

Theo cam kết hợp tác, Thadi sẽ đầu tư vào Thủy sản Hùng Vương với tỉ lệ 35% cổ phần, đồng thời tham gia hỗ trợ trong các hoạt động tái cấu trúc, chấn chỉnh lại chiến lược cũng như hỗ trợ những khó khăn về tài chính trong thời gian sắp tới.

Thành viên của Thaco cử nhân sự tham gia quản trị, giữ chức Phó Chủ tịch HĐQT, Giám đốc tài chính và các chuyên gia phụ trách kĩ thuật, bán hàng tại Thủy sản Hùng Vương.

Ngoài ra, hai bên cũng bắt tay thành lập liên doanh trong mảng sản xuất heo giống, với quy mô 45.000 con trong năm 2020. Thadi đầu tư 65% vào liên doanh này, tương đương tổng giá trị đầu tư khoảng 2.000 tỉ đồng.

Liên doanh giữa Thadi và Hùng Vương cũng đầu tư chăn nuôi heo thịt theo tiêu chuẩn thực hành của cơ quan an toàn thực phẩm châu Âu (EFSA), với quy mô 1,2 triệu con mỗi năm nhằm cung cấp sản phẩm sạch, chất lượng cao cho xuất khẩu và thị trường trong nước.

Theo ước tính, sau khi hợp tác chiến lược, với kinh nghiệm trong ngành nông nghiệp của Hùng Vương cùng việc vận hành của Thaco, năm 2020, mảng nông nghiệp từ Hùng Vương sẽ mang lại doanh thu khoảng 550 triệu USD.

chọn
Nơi quy hoạch tổ hợp nhà ở của HanoiHouse tại ngã tư Nguyễn Phong Sắc - Tô Hiệu
Tại góc ngã tư Nguyễn Phong Sắc - Tô Hiệu có một khu đất hơn 0,2 ha, được quy hoạch cho dự án nhà ở thấp tầng và cao tầng. Chủ cũ của dự án này trước đây là Indeco, sau nhiều năm chậm triển khai đã chuyển giao cho chủ mới là HanoiHouse.