Tiện ích ven biển Đà Nẵng còn rất thiếu, khó phục vụ du lịch

Ven tuyến đường biển Hoàng Sa - Võ Nguyên Giáp, TP Đà Nẵng, các tiện ích công cộng phục vụ người dân và khách du lịch còn nghèo nàn, vỉa hè liên tục bị xói lở mỗi khi mưa.

UBND TP Đà Nẵng mới đây đã phê duyệt chủ trương đầu tư các hạng mục tiện ích công cộng phục vụ quản lí khai thác du lịch tại các bãi biển ở quận Ngũ Hành Sơn và Sơn Trà với tổng mức đầu tư là 7,3 tỉ đồng.

Dự án nhằm tạo điểm nhấn thu hút khách du lịch tới lưu trú, tham quan, nghỉ dưỡng, đảm bảo trật tự xã hội và an ninh quốc phòng khu vực bãi biển, tạo sự an tâm cho du khách khi tham quan du lịch và sử dụng dịch vụ bãi biển.

Theo đó, công trình đầu tư bổ sung các hạng mục dọc vỉa hè bãi biển tuyến đường Hoàng Sa – Võ Nguyên Giáp nhằm sửa chữa và cải tạo những hư hỏng các công trình và hạ tầng hiện trạng, tôn tạo cảnh quan đồng bộ trên toàn tuyến đường và bãi biển khu vực Sơn Trà và Ngũ Hành Sơn.

Tiện ích công cộng ven biển TP Đà Nẵng hiện nay. (Video: Văn Luận).

Ghi nhận của chúng tôi hiện nay, dọc vỉa hè bãi biển tuyến đường Hoàng Sa – Võ Nguyên Giáp các tiện ích công cộng phục vụ người dân và khách du lịch còn nghèo nàn. Duy nhất tại vỉa hè bãi biển Mỹ Khê, ở vị trí ven cửa xả Mỹ An, phường Mỹ An, có được bố trí khoảng 8 dụng cụ tập thể dục. Ngoài ra, dọc tuyến đường biển dài khoảng 3km, không có hạng mục tập thể dục nào khác đầu tư phục vụ.

Cũng tại ven tuyến đường trên, có khoảng 5 bãi giữ xe đạp, xe máy và giữ đồ cho khách du lịch đã bao gồm tắm nước ngọt với giá 4 nghìn đồng/người.

Các quầy giải khát, ăn uống ven biển chủ yếu do tư nhân đầu tư, phục vụ khách đoàn.

Đáng chú ý, tại ven tuyến đường Hoàng Sa – Võ Nguyên Giáp có nhiều vị trí mưa xói lở, cuốn trôi gạch lát vỉa hè, lối xuống bãi tắm nhiều lần vẫn chưa được gia cố an toàn, chắc chắn phục vụ người dân.

IMG_3932 2

Các dụng cụ tập thể dục được lắp đạt ở vị trí bên cạnh cửa xả Mỹ An, phường Mỹ An.

IMG_3934 2 (1)

Rất đông người dân sử dụng tập thể dục vào mỗi sáng và buổi chiều.

IMG_3921 2

IMG_3929 2

Tại đây, vỉa hè đi dạo, lối xuống biển bị nước mưa xói lở nhiều lần vẫn chưa được khắc phục. Trong trận mưa đầu tháng 11 cũng đã làm trôi cát, trơ gốc nhiều cây dừa tạo bóng mát.

IMG_3906 2

IMG_3912 2

Tại bãi biển Mân Thái, nguyên đoạn vỉa hè dài 6m, ngang khoảng 8m bị mưa cuối xói lở nghiêm trọng vẫn chưa được đầu tư gia cố, sửa chữa.

IMG_3898 2

Ven biển tuyến đường này có khoảng 5 bãi tắm, giữ xe, phục vụ tắm nước ngọt cho người dân.

IMG_3895 2

Nhiều người dân để xe ở vỉa hè trước Công viên Biển Đông để vui chơi, thay vì vào bãi tắm.

IMG_3886 2

Có nhiều cây bán nước tự động được doanh nghiệp đầu tư lắp đặt phục vụ người dân và khách du lịch. Thế nhưng theo phản ánh của người dân, các cây này đã cũ kĩ, hay gặp trục trặc, không thối tiền cho người mua.

Nhiều nhà vệ sinh công cộng đã xuống cấp, hay hư hỏng.

IMG_3863 2

Lối xuống biển cho người khuyết tật được đầu tư, tài trợ bởi doanh nghiệp. Tuy nhiên hiện nay nhiều vị trí cũng đã xuống cấp, cần đầu tư mới. (Ảnh chụp chiều ngày 7/11).

IMG_3890 2

Công viên Biển Đông là vị trí nhiều người hay tới vui chơi. Tuy nhiên, không có tiện ích nào được đầu tư tại đây ngoài hai máy bán hàng nước tự động hay gặp trục trặc.

IMG_3853 2

Các tiện ích phục vụ cho việc vui chơi tại công viên khá ít ỏi

IMG_2097 2

Vệ sinh ghế đá phục vụ người dân và khách du lịch ngồi nghỉ ngơi không đảm bảo. Nhiều ghế bị bôi bẩn khiến du khách không mặn mà sử dụng.

IMG_3945 2

IMG_3940 2

Nhà hàng ven biển được doanh nghiệp đầu tư phục vụ khách đoàn.

IMG_3874 2

Một hoạt động thể thao trên bãi cát công cộng.

Tại lối xuống biển đường Hồ Xuân Hương giao Võ Nguyên Giáp là "điểm sáng" được quan tâm đầu tư vị trí giữ xe, lối xuống biển sạch đẹp phục vụ người dân và khách du lịch.