Tiki và Sendo sát nhập, hội quân cho 'cuộc chiến đốt tiền'?

Theo tạp chí DealStreetAsia, 2 sàn thương mại điện tử Tiki và Sendo của Việt Nam có thể sẽ sát nhập với nhau, để trở thành một “con hổ” mới trong lĩnh vực bán hàng trực tuyến.

Lãnh đạo của 1 trong 2 doanh nghiệp trên đã chia sẻ với DealStreetAsia rằng Tiki và Sendo đang có các cuộc đàm phán bàn về vấn đề sát nhập. Theo đó, 2 sàn TMĐT này đang ở bước định giá, trước khi đi vào những thảo luận sâu hơn.

Cả Tiki lẫn Sendo đều là những doanh nghiệp lớn trong mảng thương mại điện tử tại Việt Nam. Sau sự ra đi của Adayroi hồi cuối năm ngoái, hiện Tiki và Sendo là những doanh nghiệp nội hiếm hoi còn lại trên thị trường thương mại điện tử Việt.

Tiki và Sendo sát nhập, hội quân cho 'cuộc chiến đốt tiền'? - Ảnh 1.

Theo DealStreetAsia, Tiki và Sendo đang có những cuộc bàn thảo với nhau về vấn đề sát nhập.

Hiện tại, đối thủ chính của cả Tiki và Sendo là Lazada và Shopee, 2 sàn thương mại điện tử có yếu tố đầu tư nước ngoài. Do đó, việc sát nhập Tiki và Sendo nếu thực sự xảy ra, sẽ giúp 2 doanh nghiệp này có một tiềm lực và vị thế vững chắc hơn để có thể cạnh tranh với các đối thủ ngoại.

Trong vài năm trở lại đây, ngành thương mại điện tử đang phát triển rất mạnh tại Việt Nam. Tuy vậy, nhóm 4 doanh nghiệp lớn nhất “làng” thương mại điện tử Việt Nam gồm Lazada, Shopee, Tiki và Sendo đều đang chịu lỗ.

Lazada và Shoppe lỗ 1.773 và 1.901 tỷ đồng trong năm 2018. Với Tiki và Sendo, con số này lần lượt là 756 và 701 tỉ đồng. Nếu xét trên cả quá trình, Lazada hiện đang lỗ lũy kế khoảng 7.100 tỉ đồng. Với các doanh nghiệp còn lại, số lỗ lũy kế lần lượt là 2.700 tỉ đồng (Shopee), 1.400 tỉ đồng (Tiki) và 1.250 tỉ đồng (Sendo).

Tiki và Sendo sát nhập, hội quân cho 'cuộc chiến đốt tiền'? - Ảnh 2.

Tiki và Sendo là 2 doanh nghiệp nội hiếm hoi còn tồn tại trên thị trường TMĐT Việt Nam.

Có thể thấy, cuộc chiến trên thị trường thương mại điện tử Việt Nam về bản chất là một cuộc chiến “đốt tiền”. Ở nơi đó, doanh nghiệp nào trường vốn hơn sẽ có thể trụ lại chờ tới ngày “hái quả”. Doanh nghiệp nào “hụt hơi” sẽ phải phá sản và ra về tay trắng.

Đây cũng là lời giải thích cho số phận của các sàn thương mại điện tử đã từng nổi danh nhưng sau đó sớm lụi tàn như Vuivui (của Thế giới di động), Adayroi (của Vingroup), Lotte và mới đây nhất là Leflair.


chọn
ĐHĐCĐ Vingroup: Chủ tịch khẳng định không bao giờ quay lại với xe xăng, Xanh SM sẽ pre-IPO trong vài tháng tới
Thông tin đến cổ đông, Chủ tịch Phạm Nhật Vượng cho biết, năm nay Vinfast đặt mục tiêu bán 300.000 xe, trong đó khoảng hơn 200.000 xe bán ở Việt Nam, còn lại bán ở các nước. Đối với Xanh SM, các bước pre-IPO sẽ bắt đầu trong khoảng 3 tháng tới.