Tín Nghĩa (TID) miễn nhiệm một Phó Tổng Giám đốc

Tín Nghĩa vừa thông báo miễn nhiệm chức vụ Phó Tổng Giám đốc công ty, đồng thời chấm dứt hợp đồng lao động đối với ông Lê Hữu Tịnh kể từ ngày 12/12, theo nguyện vọng cá nhân của ông.

CTCP Tổng Công ty Tín Nghĩa (mã chứng khoán: TID) vừa thông báo miễn nhiệm chức vụ Phó Tổng Giám đốc công ty, đồng thời chấm dứt hợp đồng lao động đối với ông Lê Hữu Tịnh kể từ ngày 12/12, theo nguyện vọng cá nhân của ông.

Theo Tín Nghĩa, ông Tịnh tham gia Tín Nghĩa từ tháng 8/1991, tháng 2/1995, ông được bổ nhiệm vị trí Kế toán trưởng của công ty. Từ năm 2007 - nay, công ty bổ nhiệm ông giữ chức vụ Phó Tổng giám đốc phụ trách tài chính - Kế Toán. Như vậy, sau hơn 31 năm làm việc tại Tín Nghĩa thì ông đã xin từ nhiệm.

Ngoài Tín Nghĩa, ông cũng có hơn 15 năm tham gia quản trị Ngân hàng thương mại, từ năm 2009 - 2012, ông là Phó Chủ tịch Ngân hàng DaiABank.

Sau khi miễn nhiệm ông Tịnh, Ban điều hành của Tín Nghĩa còn lại 4 thành viên là ông Trần Trung Tuấn, ông Hoàng Sỹ Quyết,  ông Lê Văn Danh và ông Nguyễn Cao Nhơn.

Về tình hình điều chỉnh nhân sự của công ty, trước đó, ngày 24/11, Tín Nghĩa đã miễn nhiệm chức vụ Tổng Giám đốc công ty của ông Nguyễn Văn Hồng, Tín Nghĩa cho biết, nguyên nhân miễn nhiệm là do ông Hồng không còn đủ tiêu chuẩn và điều kiện đảm nhận vị trí Tổng giám đốc theo quy định của pháp luật và Tổng công ty.

Trước đó, ngày 17/10, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Đồng Nai đã ra quyết định khởi tố bị can, lệnh bắt bị can để tạm giam và lệnh khám xét chỗ ở đối với ông Hồng để điều tra về tội “Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát lãng phí”.

Sau khi miễn nhiệm ông Hồng, HĐQT Tín Nghĩa (TID) bổ nhiệm ông Trần Trung Tuấn thay thế vị trí của ông Hồng, thời hạn bổ nhiệm chức vụ là 5 năm. Bên cạnh ông Tuấn, công ty cũng bổ nhiệm ông Hoàng Sỹ Quyết, đảm nhiệm chức vụ Phó Tổng Giám đốc.

chọn
D2D ước lãi thêm 800 tỷ từ dự án Lộc An
Năm 2024 - 2029, D2D sẽ thực hiện tiếp giai đoạn 2 khu dân cư Lộc An với tổng mức đầu tư gần 1.116 tỷ đồng. Tổng doanh thu dự kiến trong giai đoạn 2 là hơn 2.181 tỷ đồng, lợi nhuận dự kiến 795 tỷ đồng.