Tin tức giáo dục hôm nay (12/9): Trình dự thảo Luật Giáo dục sửa đổi trước Quốc hội

Trình luật Giáo dục (sửa đổi), Chủ tịch Hội đồng thẩm định sách đánh vần phản biện GS Hồ Ngọc Đại, Phó Thủ tướng nói về thí điểm Công nghệ giáo dục... là những tin tức giáo dục đáng chú ý ngày 12/9.

Nếu không thi tốt nghiệp THPT, học sinh được cấp bằng thế nào?

tin tuc giao duc hom nay 129 trinh du thao luat giao duc sua doi truoc quoc hoi
Bộ trưởng GD&ĐT Phùng Xuân Nhạ trình luật Giáo dục (sửa đổi) trước UB Thường vụ Quốc hội). (Ảnh: Dân trí)

Tờ trình của Chính phủ về dự án luật Giáo dục (sửa đổi) nhấn mạnh, dự thảo luật đã đưa vào các quy định về tiêu chuẩn, quy trình biên soạn, chỉnh sửa chương trình, sách giáo khoa giáo dục phổ thông; việc lựa chọn, sử dụng sách giáo khoa; sách giáo khoa điện tử, học liệu…

Nhiều trường thành phố đóng 7 - 8 triệu/tháng, sao phải hỗ trợ miễn học phí?

Đề xuất miễn học phí cho trẻ mầm non 5 tuổi, học sinh trung học cơ sở (THCS) mới được đưa vào dự luật Giáo dục (sửa đổi) vẫn khiến nhiều thành viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội băn khoăn.

“Có những trường ở các thành phố lớn đóng góp 7 - 8 triệu/tháng mà còn phải xếp hàng mới vào được, nhiều trường mỗi năm nhận 1.200 hồ sơ trong khi chỉ tuyển 260 học sinh thì có cần hỗ trợ các trường này không?”, Phó chủ tịch Quốc hội Phùng Quốc Hiển cho rằng, quy định như dự thảo thì đại trà quá và vi phạm nguyên tắc thị trường, cần phải tính lại.

Chủ tịch Hội đồng thẩm định sách đánh vần phản biện GS Hồ Ngọc Đại

tin tuc giao duc hom nay 129 trinh du thao luat giao duc sua doi truoc quoc hoi
Tiếng Việt lớp 1 Công nghệ giáo dục của giáo sư Hồ Ngọc Đại gồm 3 tập với thứ tự là: âm-chữ, vần và tự học. (Ảnh: VnExpress)

Sau chia sẻ của GS Hồ Ngọc Đại về sách Tiếng Việt lớp 1 Công nghệ giáo dục tại buổi trao đổi chuyên đề "Công nghệ giáo dục trong kỷ nguyên 4.0" ngày 8/9, PGS ngôn ngữ Bùi Mạnh Hùng, Chủ tịch Hội đồng quốc gia thẩm định cuốn sách, đã phản biện để làm rõ một số vấn đề liên quan.

Phó Thủ tướng nói về thí điểm Công nghệ giáo dục của GS. Hồ Ngọc Đại

“Gần đây rộ lên câu chuyện liên quan đến tài liệu học tập dạy cho trẻ mới đi học. Chuyện sách Công nghệ giáo dục của GS. Hồ Ngọc Đại chỉ là một phương pháp đổi mới trong cách học tiếng Việt chứ không phải cải cách ngôn ngữ. Mà không thể không tiếp tục đổi mới mà đổi mới thì phải có thực nghiệm, thí nghiệm” - Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam nói.

Trải lòng của 'người đòi nợ thuê' mỗi đầu năm học mới

20 năm đứng trên bục giảng, cô giáo Nguyễn Nhuần (giáo viên của một trường tiểu học trên huyện Lục Nam, tỉnh Bắc Giang) đã có những trải lòng mình với việc họp phụ huynh đầu năm.

tin tuc giao duc hom nay 129 trinh du thao luat giao duc sua doi truoc quoc hoi Thông tin tuyển sinh 2018: GS Hồ Ngọc Đại nói về cách học Tiếng Việt theo cách lạ

Sau khi bị cư dân mạng chỉ trích dữ dội về cách học Tiếng Việt lớp 1 Công nghệ giáo dục có phần lạ đời, ...

tin tuc giao duc hom nay 129 trinh du thao luat giao duc sua doi truoc quoc hoi Thông tin tuyển sinh 2018 (6/9): Học sinh lớp 1 đánh vần theo cách lạ; nữ sinh Đồng Nai nhảy cực chất

Tranh cãi về việc học sinh lớp 1 đánh vần theo cách lạ và clip văn nghệ của những nữ sinh Đồng Nai là những ...

tin tuc giao duc hom nay 129 trinh du thao luat giao duc sua doi truoc quoc hoi Thông tin tuyển sinh 2018 (5/9): Gần 24 triệu học sinh, sinh viên dự Lễ khai giảng năm học mới

Thủ tướng đánh trống khai giảng năm học mới tại Kon Tum; học sinh tại các vùng khó khăn, lũ lụt đón năm học mới; ...

chọn
D2D ước lãi thêm 800 tỷ từ dự án Lộc An
Năm 2024 - 2029, D2D sẽ thực hiện tiếp giai đoạn 2 khu dân cư Lộc An với tổng mức đầu tư gần 1.116 tỷ đồng. Tổng doanh thu dự kiến trong giai đoạn 2 là hơn 2.181 tỷ đồng, lợi nhuận dự kiến 795 tỷ đồng.