Toàn cảnh đoạn vành đai 2 TP HCM sẽ mở nối Võ Chí Công - Xa lộ Hà Nội

Theo Sở GTVT TP HCM, hiện còn 4 đoạn vành đai 2 chưa được khép kín. Trong đó, đoạn 1 bắt đầu từ cầu Phú Hữu tới Xa lộ Hà Nội, với chiều dài khoảng 3,8 km.

Đoạn 1 thuộc dự án khép kín vành đai 2 TP HCM thể hiện trên bản đồ Google vệ tinh.

Toàn tuyến vành đai 2 TP HCM có chiều dài 64 km, hiện đã được đầu tư 50 km. Theo Sở GTVT TP HCM, hiện còn 4 đoạn chưa được khép kín. Trong đó, đoạn 1 bắt đầu từ cầu Phú Hữu tới Xa lộ Hà Nội. Trong ảnh là điểm bắt đầu của đoạn 1 dự án khép kín đường vành đai 2 TP HCM, cầu Phú Hữu bắc qua rạch Chiếc thuộc tuyến đường Võ Chí Công.

Ở phía xa chính là cầu Phú Hữu Bắc qua rạch Chiếc. Cầu Phú Hữu cùng với tuyến đường Võ Chí Công là một trong những tuyến đường huyết mạch của TP Thủ Đức, kết nối trực tiếp với cao tốc TP HCM - Long Thành - Dầu Giây. 

Về đầu tư dự án khép kín vành đai 2, TP HCM dự chi 13.639 tỷ đồng ngân sách trong kế hoạch đầu tư công giai đoạn 2021 - 2025 (tương đương 80% tổng mức đầu tư dự án) để thực hiện hai đoạn của vành đai 2. Phần kinh phí còn lại khoảng 3.410 tỷ đồng sẽ cân đối bố trí ở giai đoạn 2026 - 2030. 

Trong đó, tổng mức đầu tư đoạn 1 dự kiến gần 8.600 tỷ đồng. Trong đó, kinh phí GPMB ước tính hơn 6.400 tỷ đồng (chiếm 74%), chi phí xây dựng chiếm gần 20%, với hơn 1.600 tỷ; còn lại quản lý dự án, dự phòng... Trong ảnh là khu vực điểm đầu của đoạn 1 dự án khép kín đường vành đai 2 TP HCM. 

Đoạn 1 có chiều dài khoảng 3,8 km. Đoạn 1 km đầu tiên có hiện trạng là là đất trống.

Đoạn 1 sau đó sẽ giao với đường Tăng Nhơn Phú. Theo thiết kế, toàn tuyến vành đai 2 có bề rộng 67 m, trong đó giai đoạn 1 xây dựng hai nhánh đường song song hai bên tuyến chính theo quy hoạch bề rộng 10,5 m (3 làn xe), phần đất ở giữa để trống - dành đầu tư tuyến chính trong giai đoạn 2. Dự án này được đầu tư theo hình thức BT do Liên danh nhà đầu tư CTCP Đầu tư HNS Việt Nam - CTCP Đầu tư Văn Phú Invest - CTCP Đầu tư xây dựng Bắc Ái thực hiện. 

Đối với đoạn giao với Tăng Nhơn Phú, hiện trạng khu vực này có rất nhiều nhà dân. 

 Đoạn 1 dự án khép kín tuyến vành đai 2 TP HCM có điểm cuối nằm tại Xa lộ Hà Nội.Tại đoạn giao với Xa lộ Hà Nội, tuyến sẽ xây dựng nút giao Bình Thái. Nút giao này là một trong hai nút giao hoa thị sẽ được xây dựng trên 4 đoạn thuộc dự án khép kín tuyến vành đai 2.

Nút giao có cầu vượt băng ngang xa lộ Hà Nội, chui ngầm dưới tuyến Metro Bến Thành - Suối Tiên. Cầu vượt này được thiết kế hai chiều, mỗi chiều 5 làn xe cùng các nhánh rẽ. Đường song hành Xa lộ Hà Nội đoạn qua nút giao cũng thiết kế đi dưới bằng hầm chui... 

 Khu vực điểm cuối của đoạn 1 dự án khép kín vành đai 2 TP HCM hiện nay. Khu vực này nằm tại đường song hành Xa lộ Hà Nội.

(Sơ đồ trong bài được vẽ tương đối căn cứ theo ứng dụng Thông tin quy hoạch TP HCM).