Toàn cảnh vị trí quy hoạch xây cầu vượt sông Ninh Cơ trên tuyến cao tốc Ninh Bình - Nam Định - Thái Bình - Hải Phòng

Một cầu vượt sông Ninh Cơ dự kiến được xây dựng nối huyện Trực Ninh - Xuân Trường trên tuyến cao tốc Ninh Bình - Nam Định - Thái Bình - Hải Phòng (cao tốc CT08 nối Ninh Bình - Hải Phòng).

Sơ đồ vị trí quy hoạch xây cầu vượt sông Ninh Cơ.

Theo bản đồ quy hoạch sử dụng đất năm 2030 tỉnh Nam Định trong hồ sơ dự thảo quy hoạch tỉnh Nam Định thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050, một cầu vượt sông Ninh Cơ dự kiến được xây dựng nối các huyện Xuân Trường và Trực Ninh.

Theo bản đồ nêu trên, đây là cây cầu trên tuyến đường cao tốc Ninh Bình - Nam Định - Thái Bình đoạn qua tỉnh Nam Định. Cầu có thể được đặt ở địa bàn xã Phương Định, huyện Trực Ninh và Xuân Hồng, huyện Xuân Trường. Vị trí đặt cầu cũng có thể trùng với bến đò Sòng kết nối 2 huyện trên.

Đây là cây cầu được quy hoạch với vị trí cách cầu Lạc Quần và đường Nam Định - Lạc Quần - Đường ven biển khoảng 6,3 km theo đường thủy. Bên phía xã Xuân Hồng, cầu có thể đi qua khu vực xóm 35.

Cầu có thể đi qua một số nhà dân ở xã Xuân Hồng, hướng sang xã Xuân Ngọc và đi gần bệnh viên đa khoa huyện Xuân Trường hiện hữu.

Từ xã Xuân Hồng, tuyến đường cao tốc Ninh Bình - Nam Định - Thái Bình sẽ đi qua xã Xuân Ngọc, đến xã Xuân Tuân và vượt sông Hồng sang tỉnh Thái Bình.

Đây là cây cầu có thể được đặt trùng với bến đò Sồng nối xã Phương Định và Xuân Hồng.

Theo dự thảo bản đồ quy hoạch sử dụng đất tỉnh Nam Định thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050, cầu vượt sông Ninh Cơ bên phía huyện Trực Ninh có thể đi qua xã Phương Định. Đoạn tiếp giáp sông Ninh Cơ có thể đi qua khu vực bến đò Sồng và bãi vật liệu xây dựng hiện hữu.

Cầu có thể đi qua một số nhà dân thôn Phương Hạ, tiếp giáp với khu vực đê sông Ninh Cơ.

Tuyến đường cao tốc Ninh Bình - Nam Định - Thái Bình theo quy hoạch sẽ đi qua xã Phương Định, hướng về QL21A đoạn xã Trung Đông, huyện Trực Ninh.

Với cây cầu này, trong tương lai việc di chuyển của người dân hai huyện Trực Ninh và Xuân Trường sẽ không phải phụ thuộc vào bến đò Sồng.

(Đồ họa trong bài được vẽ tương đối căn cứ theo dự thảo bản đồ Quy hoạch sử dụng đất tỉnh Nam Định thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050).