Tổng thống Hàn Quốc lại vắng mặt tại tòa

Tòa án hiến pháp Hàn Quốc hôm 5/1 bắt đầu phiên điều trần về việc luận tội Tổng thống Park Geun-hye dù bà vẫn tiếp tục vắng mặt.
tong thong han quoc lai vang mat tai toa 'Người cùng thuyền' rời bỏ tổng thống Hàn lập đảng mới
tong thong han quoc lai vang mat tai toa Bạn thân tổng thống Hàn Quốc bác mọi cáo buộc trước tòa
tong thong han quoc lai vang mat tai toa
Tòa án Hiến pháp Hàn Quốc trong phiên điều trần về việc luận tội bà Park. Ảnh: Reuters

Phiên điều trần trước đó đã bị hoãn lại hôm 3/1 do bà Park vắng mặt. Luật sư của nữ tổng thống từng cho biết bà Park sẽ không có mặt tại tòa "trừ những trường hợp đặc biệt", hãng thông tấn Yonhap đưa tin.

Trong phiên tranh luận về việc luận tội bà Park, các công tố viên cáo buộc bà Park câu kết với người bạn lâu năm Choi soon-sil để trục lợi và dung túng bà Choi can thiệp công việc của chính phủ.

Tổng thống Park bị đình chỉ chức vụ sau khi Quốc hội Hàn Quốc bỏ phiếu kiến nghị luận tội bà ngày 9/12/2016. Bà trở thành tâm điểm của vụ bê bối liên quan tới người bạn thân với cáo buộc lợi dụng quyền lực để ép nhiều tập đoàn quyên góp tiền cho các tổ chức do bà Choi thành lập.

Cả bà Park và bà Choi đã lên tiếng xin lỗi nhưng phủ nhận hành vi phạm tội. Vụ bê bối làm chấn động Hàn Quốc, gây ra nhiều cuộc biểu tình lớn ở Seoul đòi bà Park từ chức.

Trong 180 ngày, Toà án Hiến pháp sẽ xem xét tính hợp pháp của việc luận tội và đưa ra quyết định cuối cùng về việc có phế truất bà Park hay không. Nếu tòa án giữ nguyên quyết định của quốc hội, bà Park sẽ trở thành lãnh đạo dân chủ đầu tiên bị phế truất. Trong quá trình luận tội, bà vẫn được coi là tổng thống nhưng hầu hết các quyền hạn được chuyển giao cho Thủ tướng Hwang Kyo-ahn.

Trong một diễn biến khác, hãng tin Yonhap cho hay Hàn Quốc vừa gửi yêu cầu dẫn độ con gái của bà Choi, Chung Yoo-ra, về nước. Chung Yoo-ra bị bắt ở Đan Mạch vì định cư bất hợp pháp và được cho là có liên quan đến vụ bê bối của mẹ.

chọn
Đấu giá đất ở Thanh Oai (Hà Nội): Chỉ có 12 trường hợp nộp đủ tiền
Tiếp tục thông tin về tiến độ nộp tiền sau trúng đấu giá đất tại huyện Thanh Oai (Hà Nội), ngày 16/9, lãnh đạo huyện cho biết: Với 68 thửa đất trúng đấu giá, đến thời hạn cuối cùng phải hoàn thành nghĩa vụ tài chính theo quy định, chỉ có 12 trường hợp nộp đủ tiền; 56 thửa đất không nộp tiền hoặc không nộp đủ. Đáng chú ý, 12 trường hợp nộp tiền có giá trúng cao nhất là 55,167 triệu đồng/m2.