Tổng thống Philippines lăng mạ đại sứ Mỹ

Bộ Ngoại giao Mỹ triệu một nhà ngoại giao Philippines ở Washington sau khi Tổng thống Rodrigo Duterte chỉ trích đại sứ Mỹ bằng ngôn từ gay gắt.
tong thong philippines lang ma dai su my
Tổng thống Philippines Rodrigo Duterte gặp Đại sứ Philip Goldberg hồi tháng 7. Ảnh: Presidential Photographers Division

"Chúng tôi đã xem xét những bình luận không phù hợp về Đại sứ Mỹ tại Philippines Philip Goldberg. Ông ấy là một trong những đại sứ lâu năm nhất của Mỹ", bà Elizabeth Trudeau, Giám đốc Văn phòng Báo chí Mỹ Elizabeth Trudeau, thông báo ngày 8/8.

Theo bà Trudeau, Mỹ đã yêu cầu đại biện Philippines Patrick Chuasoto đến Bộ Ngoại giao Mỹ để làm rõ những bình luận này. Tuy nhiên, bà từ chối cung cấp thông tin chi tiết về cuộc hội thoại giữa Bộ Ngoại giao Mỹ với nhà ngoại giao của Philippines.

Theo Rappler, trong cuộc gặp với các quân nhân tại trại Lapu-Lapu ở Cebu hôm 5/8, Tổng thống mới đắc cử của Philippines Rodrigo Duterte đã chỉ trích đại sứ Mỹ bằng những ngôn từ gay gắt.

"Chúng tôi đã trò chuyện với Ngoại trưởng John Kerry. Không có vấn đề gì, nhưng tôi đã có một cuộc tranh cãi với đại sứ của họ, gã đồng tính luyến ái đó. Tên khốn đó thực sự khiến tôi bực bội', Tổng thống Philippines Duterte nói về đại sứ Mỹ tại Philippines, Philip Goldberg.

Khi còn là ứng viên tổng thống Philippines, ông Duterte từng cáo buộc ông Goldberg can thiệp vào cuộc bầu cử nước này và đe dọa cắt đứt quan hệ ngoại giao với Washington nếu ông Goldberg không "ngậm miệng".

Đây không phải lần đầu tiên ông Duterte dùng từ ngữ không phù hợp khi nói đến người khác. Trong chiến dịch tranh cử năm 2016, ông từng dùng một từ khác cũng mang nghĩa ám chỉ người đồng tính, khi nói chỉ trích những người không tin rằng ông có thể ngăn chặn tội phạm và ma túy trong 3-6 tháng.

tong thong philippines lang ma dai su my Donald Trump có thêm đối thủ tranh cử tổng thống
tong thong philippines lang ma dai su my Iran xử tử nhà khoa học hạt nhân làm gián điệp cho Mỹ
chọn
Thông tin quy hoạch nổi bật tuần qua (11/5 - 17/5): Hà Nội chốt giảm 61 xã phường, khởi công cao tốc TP HCM - Chơn Thành vào 2/9
Hà Nội sẽ giảm 61 xã phường; Bắc Giang giảm 7 đô thị so với quy hoạch duyệt năm 2022; Sở GTVT TP HCM đề xuất xây dựng thêm hàng loạt tuyến metro; Đăk Lắk đề xuất làm đường kết nối cao tốc Khánh Hòa - Buôn Ma Thuột... là những thông tin quy hoạch nổi bật tuần qua.