Tổng thống Trump lí giải nguyên nhân Dow Jones mất hơn 2.000 điểm trong ba phiên

Tại cuộc họp báo vừa diễn ra, Tổng thống Donald Trump nêu lên hai yếu tố mà ông cho là đã khiến thị trường chứng khoán Mỹ sụt giảm trong liên tiếp ba phiên gần đây, đó là vòng tranh cử sơ bộ của Đảng Dân chủ đang diễn ra và ảnh hưởng của dịch virus corona (covid-19).
Tổng thống Trump lí giải nguyên nhân khiến Dow Jones mất hơn 2.000 điểm trong ba phiên, tin tưởng chứng khoán Mỹ sẽ sớm hồi phục - Ảnh 1.

Tổng thống Mỹ Donald Trump (trái) và Tiến sĩ Anne Schuchat (phải) của Trung tâm Phòng ngừa và Kiểm soát dịch bệnh Mỹ (CDC) tại buổi họp báo về dịch virus corona (covid-19). (Ảnh: CNBC).

Chiều tối 26/2 theo giờ Mỹ (tức sáng 27/2 theo giờ Việt Nam), Tổng thống Mỹ Donald Trump tổ chức họp báo để nói về diễn biến dịch virus corona tại Mỹ, cũng như trên thế giới.

Khi được phóng viên hỏi về nguyên nhân khiến thị trường chứng khoán Mỹ giảm sâu trong những phiên gần đây và triển vọng thị trường trong tương lai, ông Trump cho rằng vòng tranh cử Tổng thống sơ bộ của Đảng Dân chủ và ảnh hưởng của dịch bệnh là hai nhân tố chính tác động đến thị trường.

Tối 25/2, các ứng viên Tổng thống của Đảng Dân chủ đã tham gia phiên tranh luận công khai và tất cả đều thể hiện rõ quyết tâm, cũng như tham vọng sẽ đánh bại ông Trump trong vòng tổng tuyển cử, nếu được trở thành ứng viên đại diện Đảng Dân chủ.

"Tôi nghĩ nhà đầu tư nhìn vào cuộc tranh luận đêm qua, và họ nghĩ rằng 'biết đâu đấy có một tia hi vọng mong manh" rằng Đảng Dân chủ sẽ thắng cử, ông Trump nói. "Tôi thấy các thị trường tài chính đang rất lo ngại khi nhìn vào những ứng viên Đảng Dân chủ làm trò hề với nhau trên sân khấu truyền hình".

"Các nhà đầu tư nghĩ 'Nếu những người này làm Tổng thống Mỹ thì thật nguy hiểm' và luôn luôn có khả năng như vậy, đây là một cuộc bầu cử và chuyện gì cũng có thể xảy ra. Tôi nghĩ tôi sẽ giành chiến thắng, bỏ xa các đối thủ của mình, nhưng khi nhà đầu tư nhìn vào những ứng viên Đảng Dân chủ phát biểu trên sân khấu, tôi cho rằng tác động đến thị trường là không nhỏ". Ông Trump vừa giải thích nguyên nhân thị trường đi xuống, vừa công kích đối thủ chính trị của mình.

Nói về dịch virus corona, ông Trump cho rằng đây chắc chắn cũng là một nguyên nhân quan trọng ảnh hưởng tới diễn biến thị trường", do các chuỗi cung ứng bị đứt gãy và nhiều tác động khác".

Đồng thời ông tỏ ra lạc quan: "Tôi tin thị trường sẽ sớm hồi phục. Nền kinh tế của chúng ta rất mạnh mẽ. Lực lượng người tiêu dùng của nước Mỹ đang hùng mạnh nhất từ trước đến nay. Đó là lí do vì sao nước Mỹ đang sung sức, trong khi các quốc gia khác tụt lại phía sau. Từ trước khi dịch bệnh xảy ra, tình hình đã như vậy rồi, nước Mỹ tăng trưởng vững chắc, các nước khác thì không".

Trong ba phiên giao dịch đầu tuần này, thị trường chứng khoán Mỹ liên tục giảm sâu, chỉ số trung bình công nghiệp Dow Jones lao dốc 2.034 điểm, tức hơn 7%. Nếu không hồi phục, Dow Jones sẽ ghi nhận tuần giao dịch thê thảm nhất kể từ tháng 10/2008 trong cuộc khủng hoảng tài chính.

Tương tự, chỉ số S&P 500 sụt 6,6% trong ba phiên 24-26/2, mức giảm tồi tệ nhất kể từ năm 2011.

Nói về việc các cổ phiếu ngành hàng không – du lịch bị thiệt hại nặng nề vì virus corona, ông Trump kì vọng tình hình dịch bệnh sẽ lắng dịu trước mùa hè, để người dân có thể đi du lịch, nghỉ mát trở lại.

"Dịch bệnh này sẽ kết thúc, tôi nghĩ là sớm thôi. Và những hoạt động kinh doanh mà các công ty du lịch đánh mất sẽ được khôi phục về sau. Hiện nay rõ ràng là du khách sẽ không đến Trung Quốc và các nước có dịch bùng phát nghiêm trọng hơn nước Mỹ. Người dân sẽ ở nhà hoặc đến các điểm du lịch ở Mỹ. 

Thay vì đi các nước khác, tại sao không đến các địa danh du lịch ngay tại nước Mỹ", Tổng thống Trump nói.

Ông Trump cũng khẳng định chính quyền của ông đã chuẩn bị sẵn sàng các biện pháp ứng phó cho tình huống xấu nhất, như cách li thành phố qui mô lớn, cho học sinh nghỉ học, … Tuy nhiên, ông cũng nhiều lần nhấn mạnh rằng đây chỉ là các phương án "phòng hờ thôi". Ông tin chắc rằng nước Mỹ sẽ không bao giờ lâm vào tình cảnh nghiêm trọng đó.

Theo thống kê của Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) dịch SARS-CoV-2 hiện nay đã lây nhiễm cho ít nhất 80.000 người và làm khoảng 3.000 người thiệt mạng, đại bộ phận đều ở Trung Quốc.

Trung tâm Phòng ngừa và Kiểm soát dịch bệnh Mỹ (CDC) ngày 26/2 cho biết nước này hiện đã ghi nhận 60 ca nhiễm SARS-CoV-2, và chưa có ca nào tử vong. Đa phần số ca nhiễm bệnh ở Mỹ là những hành khách được đưa từ du thuyền Diamond Princess về nước (42 ca). Mới đây trong ngày 26/2, nước Mỹ ghi nhận thêm một ca nhiễm mới mà không rõ con đường lây bệnh.

Trước đó vào hôm 25/2, các quan chức cấp cao của CDC đã cảnh báo dịch bệnh chắc chắn sẽ bùng phát ở nước Mỹ, vấn đề chỉ là khi nào. Sau phát biểu này, thị trường chứng khoán Mỹ chuyển từ xanh sang đỏ, Dow Jones đóng cửa mất 879 điểm trong phiên 25/2.

Nguồn tin của Washington PostCNBC cho biết Tổng thống Trump đã vô cùng giận dữ khi CDC đưa ra nhận định tiêu cực này, khiến cho thị trường chứng khoán lao dốc. Trước đó, ông Trump đã dặn dò cấp dưới phải hết sức thận trọng khi dự báo tác động tiêu cực của dịch virus corona.

Có mặt tại buổi họp báo chiều tối 26/2, Tiến sĩ Anne Schuchat, đại diện CDC, cho biết các biện pháp phòng dịch nghiêm ngặt của nước Mỹ đã mang lại tác dụng, thể hiện qua số ca nhiễm bệnh hiện nay rất thấp. Tuy nhiên, CDC cũng một lần nữa khẳng định cơ quan này tin chắc "số ca nhiễm bệnh sẽ còn tăng lên trong tương lai".

Đại diện CDC cũng khuyến nghị người dân tuân thủ hướng dẫn của các cơ quan y tế tương tự như đối với các dịch cúm trước đây, chẳng hạn như che miệng khi ho, không đến nơi đông người khi có biểu hiện ốm, rửa tay thường xuyên, …

chọn
Hai thách thức lớn của Long Hậu
Đánh giá về 2024, Long Hậu cho rằng các chính sách pháp luật có nhiều thay đổi, là một trong những rủi ro ảnh hưởng đối với các nhà phát triển khu công nghiệp. Bên cạnh đó, nhiều doanh nghiệp ngoài ngành bắt đầu chuyển hướng đầu tư sang BĐS công nghiệp cũng làm gia tăng sự cạnh tranh trong lĩnh vực này.