Tổng thống Trump sẽ áp mức thuế mới lên hàng hóa Trung Quốc trước Giáng sinh?

Bộ trưởng Thương mại Hoa Kỳ Wilbur Ross khẳng định nếu Bắc Kinh không có hành động cụ thể, Tổng thống Trump sẽ nhất quyết áp mức thuế quan mới lên 156 tỉ USD hàng hóa Trung Quốc.

"Ngày 15/12 sắp tới vẫn là một thời hạn hợp lí. Nếu không có gì xảy ra từ đây đến thời điểm đó, Tổng thống Trump đã nói rõ rằng ông sẽ nhất quyết áp mức thuế quan mới", Bộ trưởng Thương mại Hoa Kỳ Wilbur Ross đã khẳng định với Fox Business.

Chính sách thuế mới áp lên 156 tỉ USD hàng hóa Trung Quốc sẽ đánh vào các máy chơi game video, màn hình máy tính, đồ trang trí Giáng sinh và các mặt hàng khác thường được tặng làm quà tặng trong lễ hội lớn nhất trời Tây.

c84e3b4bd90e-Toys_KW_009

Các quà Giáng sinh thông dụng đều được sản xuất từ Trung Quốc. (Ảnh: Indy Star).

"Sự công phá lớn hơn so với gói thuế quan trước đây, điều sắp diễn ra sẽ tác động mạnh đến người tiêu dùng vào thời điểm nhạy cảm. Ông Trump không muốn làm điều này ngay trước Giáng sinh. Phước lành sẽ trở thành nỗi khủng khiếp mất thôi!", William Reinsch, cựu quan chức cấp cao của Bộ Thương mại Hoa Kỳ, và chuyên gia thương mại tại Trung tâm Nghiên cứu Chiến lược và Quốc tế cho biết.

Tâm lí tiêu dùng của người Mỹ là hầu hết các hàng hóa sẽ được mua trước Giáng sinh. Nhiều người đã đặt cọc trước hàng tá đồ dùng, quà tặng, việc áp dụng thuế quan có thể khiến một số nhà bán lẻ lợi dụng cơ hội tăng giá, ông Reinsch nói thêm.

Tuy nhiên, ông Ross khẳng định rằng việc áp thuế đối với 156 tỉ USD hàng hóa Trung Quốc vào ngày 15/12 sẽ "không ảnh hưởng đến mùa Giáng sinh năm nay" vì các nhà bán lẻ đã dự trữ hàng từ trước, thêm vào đó, đây là "thời điểm thực sự tốt nếu chúng ta phải áp dụng nhiều mức thuế hơn".

Fox Business nhận định: "Đã đến lúc Mỹ và Trung Quốc thực hiện một thỏa thuận thương mại trước khi Mỹ tăng thuế đối với hàng hóa Trung Quốc".

Các nhà đàm phán Trung Quốc đã kêu gọi Hoa Kỳ đẩy lùi thuế quan như là một phần của thỏa thuận giai đoạn 1, điều mà Tổng thống Trump tuyên bố ông sẽ không làm. Hoa Kỳ đã áp dụng thuế quan đối với hơn 350 tỉ USD hàng hóa Trung Quốc trong cuộc chiến thương mại kéo dài hơn 17 tháng.

"Chúng tôi có một nền kinh tế rất mạnh trong khi Trung Quốc thì có rất nhiều vấn đề", Bộ trưởng Ross nói. 

Ông chỉ rõ đó là sự "mục rỗng" trong chuỗi cung ứng của Trung Quốc, mức nợ của đất nước và niềm tin của người tiêu dùng giảm. Thực tế, nền kinh tế Trung Quốc tăng trưởng với tốc độ 6% trong quý III, mức yếu nhất kể từ khi lập kỉ lục tăng trưởng 2 con số vào năm 1993.

Ross nghĩ rằng nền kinh tế Trung Quốc đang phát triển "chậm hơn so với những gì họ đang cho phép".

6111108569001-vs

Bộ trưởng Ross: "Chúng tôi có một nền kinh tế rất mạnh trong khi Trung Quốc thì có rất nhiều vấn đề". (Ảnh: Fox Bussiness).

Trước đó, Tổng thống Mỹ Donald Trump và Bộ trưởng Tài chính Steven Mnuchin đều xác nhận với Reuters rằng thỏa thuận thương mại Mỹ - Trung giai đoạn 1 có thể mất tới 5 tuần để kí kết. Các chuyên gia nhận xét, sau giai đoạn 1, một thỏa thuận toàn diện vẫn còn mơ hồ, và các cuộc đàm phán có thể trở nên phức tạp hơn.

Tông thống Trump từng chia sẻ trước truyền thông về thái độ của Bắc Kinh: "Tôi không nghĩ Bắc Kinh đang tích cực như tôi muốn". Trump và Đại diện Thương mại Hoa Kỳ Robert Lighthizer nhận ra rằng việc đẩy lùi thuế quan nhưng không đổi lấy được một thỏa thuận nào về giải quyết vấn đề sở hữu trí tuệ và chuyển giao công nghệ, là không tốt cho Hoa Kỳ.

Trong một bài phát biểu tại Bloomberg LP được tổ chức tại Bắc Kinh, Phó Thủ tướng Lưu Hạc cho biết ông thận trọng nhưng lạc quan về thỏa thuận giai đoạn 1. Ông tiết lộ bản thân đã nhầm lẫn về các yêu cầu của Mỹ, nhưng vẫn tin rằng giai đoạn đầu của một thỏa thuận có thể được hoàn thành.

Các quan chức từ Bắc Kinh đã đề nghị Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình và Tổng thống Mỹ Donald Trump có thể kí thỏa thuận vào đầu tháng 12 năm nay. Các chuyên gia cho rằng đây là thời điểm thích hợp vì vào ngày 15/12, mức thuế đối với khoảng 156 tỉ USD hàng hóa Trung Quốc sẽ có hiệu lực.

chọn
ĐHĐCĐ Khang Điền: Tự tin về khả năng trả nợ trái phiếu, dự án hợp tác với Keppel Land có thể kinh doanh từ cuối năm
Lãnh đạo Khang Điền cho biết tự tin về khả năng trả nợ 1.100 tỷ đồng trái phiếu nhờ quỹ tiền mặt dồi dào, nguồn thu từ dự án The Priva và KCN Lê Minh Xuân mở rộng triển khai trong thời gian tới. Năm nay, lợi nhuận chủ yếu của doanh nghiệp sẽ đến từ dự án The Privia.