TP HCM: Đòi ‘quà’ của bạn gái sau khi chia tay, nam thanh niên lĩnh án 12 năm tù

Thấy bạn gái cũ ngồi uống cà phê với bạn trai mới nên Tâm nảy sinh ý định đòi lại điện thoại Iphone 7 plus và tiền nên đã xảy ra mâu thuẫn.
tp hcm doi qua cua ban gai sau khi chia tay nam thanh nien linh an 12 nam tu
Bị cáo Tâm tại toà. (Ảnh: Ngọc Hoa).

Ngày 16/11, TAND TP HCM đã mở phiên toà sơ thẩm xét xử và tuyên phạt bị cáo Nguyễn Ngọc Tâm (SN 1990, ngụ quận Bình Thạnh, TP HCM) mức án 12 năm tù về tội “Giết người”.

Theo cáo trạng, khoảng 10h30' ngày 28/8/2017, Chung Thị Ngọc Trân ngồi uống nước cùng em bạn trai tên Phan V. và một người em họ tại quán cà phê nằm trên đường D5, P.25, Q.Bình Thạnh.

Lúc này, Nguyễn Ngọc Tâm (bạn trai cũ của Trân) đi ngang quán cà phê và thấy Trân nên nảy sinh ý định đòi lại điện thoại 7 plus với số tiền 7 triệu đồng.

Sau đó, Tâm đi vào quán và nói chuyện với Trân thì xảy ra mâu thuẫn. Tâm dùng tay đánh và nắm tóc kéo Trân đi thì được Phan V. can ngăn. Trân và em họ bỏ về phòng trọ trên đường Ung Văn Khiên, P.25, Q.Bình Thạnh.

Không dừng lại ở đó, Tâm đề nghị V. dẫn về phòng trọ của Trân để giải quyết thì V. đồng ý.

Do không biết Trân ở phòng nào nên cả hai đi xuống tầng hầm để xe của phòng trọ. Tại đây, Tâm gặp Trân và cả hai tiếp tục xô xát và đánh nhau.

Thấy vậy, bạn trai Tâm lao vào bảo vệ bạn gái, dùng tay kéo và kẹp cổ Tâm, không cho Tâm đánh Trân.

Trong lúc Vĩnh ôm đẩy Tâm thì lưng ngã vào bàn bảo vệ, tay chống lên bàn chạm vào con dao. Tâm cầm lấy con dao đâm vào người V. khiến nạn nhân tử vong.

Gây án xong, Tâm bị người dân vây bắt và giao cho cơ quan công an xử lý.

tp hcm doi qua cua ban gai sau khi chia tay nam thanh nien linh an 12 nam tu TP HCM: Án tử hình cho kẻ giết chết vợ ‘hờ’ vì ảo giác ra hình đầu lâu

Sau khi cùng vợ “hờ” sử dụng ma tuý đá, Tuấn bị ảo giác và nhìn thấy mặt vợ có hình đầu lâu nên đã ...

chọn
D2D ước lãi thêm 800 tỷ từ dự án Lộc An
Năm 2024 - 2029, D2D sẽ thực hiện tiếp giai đoạn 2 khu dân cư Lộc An với tổng mức đầu tư gần 1.116 tỷ đồng. Tổng doanh thu dự kiến trong giai đoạn 2 là hơn 2.181 tỷ đồng, lợi nhuận dự kiến 795 tỷ đồng.