TP HCM dự kiến cuối năm 2020 có cầu đi bộ qua sông Sài Gòn, nối quận 1 và Thủ Thiêm

Cầu có vị trí dự kiến gần cột cờ Tổ quốc gần Quảng trường Hồ Chí Minh, hoàn thành vào cuối năm 2020 hoặc đầu năm 2021.

Văn phòng UBND TP HCM vừa thông báo kết luận của Phó chủ tịch UBND TP HCM Võ Văn Hoan về kế hoạch tổ chức tuyển chọn phương án thiết kế kiến trúc cầu đi bộ qua sông Sài Gòn, nối trung tâm quận 1 với Khu đô thị mới Thủ Thiêm (quận 2). 

Cầu có vị trí dự kiến gần cột cờ Tổ quốc gần Quảng trường Hồ Chí Minh; hoàn thành vào cuối năm 2020 hoặc đầu năm 2021.

sông SG

Khu đô thị mới Thủ Thiêm, sát trung tâm quận 1, chỉ cách con sông Sài Gòn. (Ảnh: Thanh Niên).

Ông Hoan đã giao Sở Quy hoạch Kiến trúc TP hoàn chỉnh kế hoạch tổ chức tuyển chọn và nhiệm vụ thiết kế tổ chức tuyển chọn phương án kiến trúc cầu đi bộ qua sông Sài Gòn. Lưu ý nên mời chuyên gia nước ngoài, có kinh nghiệm trong lĩnh vực quy hoạch, kiến trúc và xây dựng, tham gia hội đồng tuyển chọn.

Ngoài ra, Sở cần nghiên cứu thêm phương án tổ chức giao thông và phương án bố trí chỗ đậu xe tại hai điểm chân cầu, nhằm tránh xung đột giao thông. 

Đồng thời, cần có nhiều phương án, giải pháp tiếp cận giao thông cho công trình, kết hợp giữa hệ thống giao thông hiện nay và hệ thống giao thông trong tương lai khi đường Tôn Đức Thắng và công viên Bạch Đằng được xây dựng hoàn chỉnh.

Bên cạnh đó, phải nghiên cứu tính toán vị trí cầu cho hợp lí, hài hòa với tổng thể chung của quảng trường Hồ Chí Minh.

Từ nay đến năm 2020, theo quy hoạch, TP HCM sẽ xây dựng thêm 4 cây cầu bắc qua Khu đô thị mới Thủ Thiêm. Trong đó, cầu Thủ Thiêm 2 đang được thi công, cầu Thủ Thiêm 3, 4 và cầu đi bộ từ quận 1 sang Thủ Thiêm đang lập dự án đầu tư.

chọn
Điều gì đang diễn ra trên thị trường BĐS công nghiệp?
Viện Kinh tế Xây dựng đánh giá Việt Nam vẫn là điểm đến hấp dẫn nhà đầu tư BĐS công nghiệp ngoại, giá thuê đất bình quân và giá thuê nhà xưởng, kho bãi trong quý I đã tăng 2-3% so với cùng kỳ năm trước. Dự báo quý II, nhu cầu thuê và tỷ lệ lấp đầy tại các KCN có thể tăng nhẹ.