TP HCM: Tử hình kẻ giết người tình rồi vứt xác phi tang tại khu du lịch

Biết chị T. đã chết, Đông đi mua túi nylon và bao xác rắn, gói xác chị T. rồi dùng dây thun cột kín miệng bao nylon lại để phi tang.
ghen tuong ga dan ong giet nguoi tinh roi vut xac phi tang tai khu du lich
Bị cáo Đông giết ngừoi tình rôi vứt xác phi tang. (Ảnh: Ngọc Hoa)

Ngày 17/9, TAND TP HCM đã đưa bị cáo Hoàng Trọng Đông (SN 1974, ngụ quận Tân Phú, TP HCM) ra xét xử về tội “Giết người” và “Cướp tài sản”.

Theo nội dung vụ án, Nguyễn Thị Mộng T. đã có chồng và 1 ngừoi con chung. Tuy nhiên, từ 2006 – 2007, chị này và Hoàng Trọng Đông vẫn có quan hệ tình cảm với nhau. Trong thời gian quen nhau, do ghen tuông nên nhiều lần giữa Đông và chị T. xảy ra cãi vã.

Ngày 30/6/2015, Đông điện thoại rủ chị T. đến nhà trọ của mình thuộc phường 9, quận Tân Bình (TP HCM). Khi đến nơi, chị T. và Đông tiếp tục xảy ra mẫu thuẫn nên Đông dùng 2 tay kẹp cổ chị T. khiến người tình không cử động được.

Biết chị T. đã chết, Đông đi mua túi nylon và bao xác rắn, gói thi thể chị T. rồi dùng dây thun cột kín miệng bao nylon lại.

Sau khi sát hại chị T., Đông lục lấy điện thoại của chị T. để sử dụng và mang xe máy của chị Thi mang đến tiệm cầm đồ, lấy tiền tiêu xài.

Để che giấu hành vi phạm tội của mình, Đông nhắn tin cho chồng và em gái của chị T. báo rằng chị T. đi xuất khẩu lao động, nói mọi người ở nhà đừng lo lắng.

Đến khoảng 6h ngày 2/7/2015, Đông mang xác chị T. vứt xuống hố, trong bãi đất trống thuộc khu du lịch sinh thái Làng Tre (ấp Mỹ Tân, xã Mỹ Xuân, huyện Tân Thành, tỉnh Bà Rịa- Vũng Tàu) để phi tang. Sau đó, Đông bỏ trốn về tỉnh Vĩnh Phúc sinh sống.

Ngày 3/4/2017, một người dân đi chăn bò phát hiện bộ xương người tại bãi đất trống trên nên đã trình báo cơ quan công an. Đến ngày 20/5/2017, Đông bị cơ quan điều tra tỉnh Bà Rịa- Vũng Tàu bắt giữ.

Tại phiên toà hôm nay, Đông thừa nhận hành vi phạm tội của mình. Tuy nhiên, xét thấy hành vi của Đông là nguy hiểm cho xã hội, gây hậu quả nghiêm trọng nên HĐXX quyết định tuyên phạt bị cáo Hoàng Trọng Đông mức án tử hình về tội “Giết người”, 4 năm tù về tội “Cướp tài sản”. Tổng mức hình phạt buộc Đông phải chấp hành là tử hình.

ghen tuong ga dan ong giet nguoi tinh roi vut xac phi tang tai khu du lich Hà Nội: Hôm nay xét xử nam thanh niên sát hại thiếu phụ ở chung cư cao cấp

Ngày 17/9, TAND TP Hà Nội sẽ đưa Phạm Thanh Tùng từng học trường Đại học Sư phạm thể dục thể thao Hà Nội về ...

chọn
[LIVE] ĐHĐCĐ Đạt Phương: Khu đô thị tại Quảng Bình có thể sáng sủa vào 2025, dự án Cồn Tiến còn vướng 1 hộ dân
Năm 2024, Đạt Phương đặt kế hoạch doanh thu thuần hợp nhất 4.566 tỷ đồng và lãi sau thuế 343,5 tỷ đồng. Với mảng bất động sản, năm nay Đạt Phương sẽ tập trung triển khai khu đô thị Cồn Tiến và Casamia Hội An, đồng thời tìm kiếm cơ hội đầu tư vào các dự án công nghiệp.