Tracodi miễn nhiệm một Phó Tổng Giám đốc

Tracodi vừa công bố miễn nhiệm chức vụ Phó Tổng Giám đốc đối với ông Phạm Thanh Sơn kể từ ngày 1/1/2023.

CTCP Đầu tư Phát triển Công nghiệp và Vận tải (Tracodi, mã chứng khoán: TCD) vừa thông báo miễn nhiệm chức vụ Phó Tổng Giám đốc đối với ông Phạm Thanh Sơn kể từ ngày 1/1/2023.

Bên cạnh đó, ông Sơn có trách nhiệm bàn giao các công việc đã và đang thực hiện, hồ sơ tài liệu có liên quan cho người kế nhiệm và hoàn thành chậm nhất vào ngày 30/12.

Trước đó, ông Sơn được bổ nhiệm đảm nhiệm vị trí Phó Tổng giám đốc công ty hồi tháng 10/2021, ngoài Tracodi, ông còn là Chủ tịch HĐQT kiêm Giám đốc của Công ty TNHH Xây dựng Thương mại Lộc Phát Lộc.

 Ông Phạm Thanh Sơn. (Ảnh: Tracodi).

Theo Tracodi, ông Sơn có hơn 25 năm công tác trong các lĩnh vực xây dựng, thủy điện, sản xuất kinh doanh, kinh nghiệm về đầu tư và quản lý, điều hành các hoạt động sản xuất kinh doanh. Ông từng đảm nhiệm các vị trí quản lý cấp cao, chuyên gia của các tập đoàn tại Việt Nam.

Nói thêm về tình hình điều chỉnh nhân sự của Tracodi, hồi đầu tháng 11, Tracodi thông báo điều chỉnh và bổ nhiệm các Phó Tổng Giám đốc của công ty.

Theo đó, ông Đoàn Quang Thuận, Kỹ sư xây dựng Cầu đường, giữ chức vụ Phó Tổng Giám đốc phụ trách Kỹ thuật Thi công Xây dựng Dân dụng kể từ ngày 7/11/2022. 

Cùng với đó, HĐQT bổ nhiệm ông Trần Văn Đức, thạc sĩ Quản trị kinh doanh, vào vị trí Phó Tổng Giám đốc phụ trách Trung tâm Cung ứng – Đấu thầu.

Đối với 2 vị trí trên, thời gian hiệu lực là 1 năm, từ ngày 7/11 đến 31/10/2023.

Ngoài ra, HĐQT cũng thông qua việc điều chỉnh và bổ nhiệm ông Nguyễn Đức Thái giữ chức vụ Phó Tổng Giám đốc phụ trách Quản lý Chi phí Hợp đồng.

chọn
[LIVE] ĐHĐCĐ Fecon: Mục tiêu lãi 2.000 tỷ đến 2029, phát triển loạt bất động sản gần 2 tỷ USD
Định hướng kế hoạch trung hạn giai đoạn 2024 - 2029, Fecon đặt mục tiêu lãi sau thuế 5 năm lần lượt 60 - 144 - 307 - 343 - 508 - 684 tỷ đồng. Doanh nghiệp cũng cho biết đang nghiên cứu phát triển và triển khai đầu tư khoảng 11 dự án bất động sản với tổng giá trị gần 2 tỷ USD.