Tranh cãi việc tổng thống Indonesia lái môtô ở lễ khai mạc ASIAD

Hình ảnh Tổng thống Joko Widodo lái xe phân khối lớn tại lễ khai mạc ASIAD 18 nhận được nhiều lời tán dương và sự chú ý, nhưng kèm với đó là những chỉ trích từ phe đối lập.

Tối 18/8, Tổng thống Indonesia Joko Widodo đã tạo ra "cơn địa chấn" nho nhỏ trên mạng xã hội sau khi đoạn video nhà lãnh đạo 57 tuổi lái xe phân khối lớn xuất hiện trong lễ khai mạc ASIAD 18 được lan truyền trên Internet.

Tuy nhiên, tranh cãi cũng nổ ra quanh việc ông Widodo có tự mình thực hiện những hành động nguy hiểm trên xe hay không, cũng như việc ông "phô diễn" như vậy trong lúc đảo Lombok của Indonesia vừa trải qua thảm họa động đất.

Tổng thống Widodo lái xe phân khối lớn?

Trong những phút đầu tiên của lễ khai mạc, nước chủ nhà Indonesia chiếu một đoạn video, trong đó Tổng thống Joko Widodo mắc kẹt trong làn xe cộ đông nghẹt tại thủ đô Jakarta.

Trong bộ âu phục lịch sự, ông Widodo bước khỏi ôtô, đội mũ bảo hiểm trùm kín đầu và leo lên chiếc xe phân khối lớn.

Ở những phân cảnh tiếp theo, một người đàn ông với trang phục và mũ bảo hiểm giống tổng thống đã lái chiếc xe vượt qua những con đường chen chúc xe cộ của thủ đô Jakarta, không quên biểu diễn một vài pha điều khiển xe điệu nghệ và gây "thót tim".

Sau đó, một người đàn ông mặc trang phục tổng thống, đầu vẫn đội mũ bảo hiểm che kín mặt, xuất hiện tại sân vận động Bung Karno.

Người này vẫy chào đám đông khán giả đang cổ vũ cuồng nhiệt trước khi lái xe vào phía sau đường hầm sân vận động.

Theo đoạn băng ghi hình trực tiếp từ phía sau sân khấu, người lái chiếc xe phân khối lớn chính là Tổng thống Widodo.

tranh cai viec tong thong indonesia lai moto o le khai mac asiad
Người đàn ông lái xe phân khối lớn tại lễ khai mạc ASIAD 18 được cho là Tổng thống Joko Widodo. (Ảnh: AFP)

Một ngày sau lễ khai mạc ASIAD 18, đoạn video xuất hiện trên mạng xã hội, thu hút hơn 800.000 lượt xem trên Youtube.

Đoạn băng này cũng nhận sự chú ý đặc biệt của 260 triệu dân Indonesia trên mạng xã hội Twitter, với những dòng hashtag như #proudtobeindonesian (tự hào là người Indonesia) hay #stuntman (người biểu diễn các pha mạo hiểm).

Một người dùng Twitter thậm chí còn so sánh màn biểu diễn, được quảng cáo là của ông Widodo, với "ngôi sao" phim hành động của Hollywood Tom Cruise trong loạt phim Mission Impossible (Điệp vụ bất khả thi).

"Điều này chỉ có ở Indonesia, tổng thống của tôi trông không khác gì Tom Cruise trong Mission Impossible. Hoan hô Jokowi, ông là người tuyệt nhất", đoạn "tweet" tán dương.

Một số người cho rằng màn xuất hiện trên xe phân khối lớn của ông Widodo lấy ý tưởng từ lễ khai mạc Olympic London 2012 khi người Anh cũng tung ra một đoạn video, trong đó Nữ hoàng Anh Elizabeth II nhảy dù xuống sân vận động cùng diễn viên điện ảnh Daniel Craig, người đóng vai điệp viên James Bond trứ danh.

tranh cai viec tong thong indonesia lai moto o le khai mac asiad
Người đàn ông được cho là Tổng thống Widodo vẫy chào khán giả tại lễ khai mạc ASIAD 18. (Ảnh: AFP)

Truyền thông Indonesia nhận định nhiều phần của đoạn video mà nước chủ nhà Indonesia tung ra được thực hiện bởi một diễn viên đóng thế, thay vì vị tổng thống 57 tuổi, dù ông Widodo từ lâu nổi tiếng là một người mê xe phân khối lớn.

Bão chỉ trích từ phe đối lập

Không phải ai cũng hào hứng với màn biểu diễn mạo hiểm của Tổng thống Widodo.

Một số nhà bình luận và người sử dụng mạng xã hội cho rằng nếu người lái xe phân khối lớn trên đường phố thật sự là tổng thống, đó là một hành động thiếu trách nhiệm, vì ông có thể gặp tai nạn hoặc bị tấn công.

Trong khi đó, phe đối lập tại Indonesia cáo buộc Tổng thống Widodo cố tình sử dụng buổi lễ khai mạc để đánh bóng hình ảnh trước nhóm cử tri trẻ tuổi, trong bối cảnh quốc gia 260 triệu dân này sẽ bước vào cuộc tổng tuyển cử vào năm 2019.

Rachland Nashidik, phó tổng thư ký đảng Dân chủ đối lập, viết trên Twitter rằng đoạn video là chiêu bài nhằm đánh lạc hướng dư luận Indonesia khỏi những vấn đề cốt lõi như thâm hụt thương mại mà quốc gia này đang gánh chịu.

"(Đoạn video) trông có vẻ dễ thương nhưng không khiến chúng ta tự hào chút nào", ông Nashidik viết.

tranh cai viec tong thong indonesia lai moto o le khai mac asiad
Tổng thống Indonesia Joko Widodo từ lâu nổi tiếng là người mê xe phân khối lớn (Ảnh: Straits Times).

Nhà hoạt động nghệ thuật Ratna Sarumpaet cho biết cô thấy đoạn video hành động của ông Widodo là màn quảng cáo "rẻ tiền", lãng phí ngân sách và không đúng thời điểm, trong bối cảnh hàng loạt vụ động đất vừa xảy ra ở đảo du lịch Lombok, gây nhiều thiệt hại về nhân mạng và của cải.

Lần đầu tiên Indonesia tổ chức ASIAD là năm 1962. Tại thời điểm đó, Sukarno, tổng thống đầu tiên của Indonesia, cũng bị chỉ trích nặng nề do tổ chức sự kiện lãng phí trong bối cảnh nền kinh tế Indonesia khi đó cũng đang bất ổn.

Động đất rung chuyển đảo nghỉ dưỡng Bali và Lombok ở Indonesia Vụ động đất diễn ra ngày 5/8 khiến nhiều công trình tại đảo Bali và Lombok ở Indonesia đổ sập, ít nhất 82 người thiệt mạng và hàng trăm người bị thương.
tranh cai viec tong thong indonesia lai moto o le khai mac asiad Indonesia rung chuyển vì 2 trận động đất trong 1 ngày

Cơ quan chức năng vẫn chưa đưa ra báo cáo chính thức về thiệt hại sau 2 trận động đất mạnh 6,3 và 7,2 độ ...

tranh cai viec tong thong indonesia lai moto o le khai mac asiad Động đất 6,3 độ richter rung chuyển một khu vực ở Indonesia

Một trận động đất mạnh 6,3 độ Richter đã làm rung chuyển khu vực cách Sembalunlawang của Indonesia 6km về phía Đông Bắc.

tranh cai viec tong thong indonesia lai moto o le khai mac asiad Khai mạc ASIAD 18: Chủ nhà Indonesia mang cả rừng cây, thác nước vào sân vận động

Nước chủ nhà Indonesia mô phỏng cả một khu rừng nhiệt đới đặc trưng giữa sân vận động Gelora Bung Karno trong lễ khai mạc ...

chọn
Vinaconex: Bán một phần Cát Bà Amatina nếu giá tốt, lãi thêm 275 tỷ từ dự án 93 Láng Hạ
Tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2024, ban lãnh đạo Vinaconex đã cập nhật tiến độ, tình hình kinh doanh tại một số dự án bất động sản như Cát Bà Amatina, KCN Đông Anh và Green Diamond.