Tỷ giá ngoại tệ ngày 16/8: Giá USD tăng mạnh

Tỷ giá ngoại tệ ngày 16/8, đồng đô la Mỹ hôm nay tăng mạnh nhờ các diễn biến tích cực của nền kinh tế và tình hình chính trị giữa Mỹ và Triều Tiên đã bớt căng thẳng.
 
ty gia ngoai te ngay 168 gia usd tang manh Tỷ giá ngoại tệ hôm nay 15/8: Giá USD tăng nhẹ
ty gia ngoai te ngay 168 gia usd tang manh Tỷ giá ngoại tệ hôm nay 14/8: Giá USD giảm nhẹ vì 'căng thẳng' giữa Mỹ - Triều Tiên
ty gia ngoai te ngay 168 gia usd tang manh
Tỷ giá ngoại tệ ngày 16/8, đồng đô la tăng mạnh.

Đầu phiên giao dịch ngày 16/8 (giờ Việt Nam), trên thị trường thế giới, chỉ số US Dollar Index (DXY), đo lường biến động đồng bạc xanh với 6 đồng tiền chủ chốt (EUR, JPY, GBP, CAD, SEK, CHF) tăng 0,65% lên mức 94,07 điểm.

Việc đồng USD tăng mạnh một phần do căng thẳng chính trị giữa Mỹ và Triều Tiên đã “giảm nhiệt” khi mà lãnh đạo Triều Tiên tuyên bố không phóng tên lửa vào vùng lãnh thổ Guam của Mỹ.

Ngoài ra, nền kinh tế Mỹ đang phục hồi mạnh mẽ, một số đồng tiền khác giảm cũng là lý do dẫn đến đồng USD tăng.

Ở thị trường trong nước phiên 15/8 tỷ giá USD/VND ở đa số các ngân hàng không đổi, phổ biến ở mức: 22.690 đồng/USD và 22.760 đồng/USD.

Tới cuối phiên 15/8, Vietcombank và Vietinbank: 22.690 đồng (mua) và 22.760 đồng (bán). BIDV: 22.695 đồng (mua) và 22.765 đồng (bán). ACB: 22.700 đồng (mua) và 22.770 đồng (bán). Techcombank: 22.680 đồng (mua) và 22.775 đồng (bán).

Tính từ đầu tháng 6, tỷ giá đồng đô la Mỹ trong hệ thống ngân hàng tăng 20-25 đồng ở cả 2 chiều mua vào và bán ra.

Giá USD trên thị trường chợ đen đứng ở mức: 22.715 - 22.735 đồng/USD.

Chốt phiên giao dịch 15/8, tỷ giá Euro đứng ở mức: 26.563 đồng (mua) và 26.643 (bán). Tỷ giá Bảng Anh: 29.043 đồng (mua) và 29.509 (bán). Tỷ giá yên Nhật ở mức 203,0 đồng và bán ra ở mức 206,9 đồng.

ty gia ngoai te ngay 168 gia usd tang manh Giá heo hơi hôm nay 15/8 nhích nhẹ do lượng heo đi biên tăng

Giá heo hơi hôm nay 15/8 được ghi nhận đã bắt đầu nhích dần lên so với những ngày trước đó, đây là tín hiệu ...

chọn
Giảm 30% tiền thuê đất 2024: Các nhà phát triển KCN sẽ hưởng lợi nhiều hơn so với doanh nghiệp BĐS thương mại
Theo chuyên gia, doanh nghiệp bất động sản làm dự án nhà ở đa phần thông qua hình thức giao đất và nộp tiền sử dụng đất một lần, do đó, việc giảm 30% tiền thuê đất năm 2024 gần như tác động không đáng kể đến nhóm này. Thay vào đó, gần như chỉ có những doanh nghiệp làm hạ tầng khu công nghiệp mới được hưởng lợi.