
Khẩu trang vứt bừa bãi trên đường Lê Đức Thọ. (Ảnh: Di Linh).
Liên quan đến việc phòng, chống dịch Covid-19, ngày 14/2, Bộ Y tế có văn bản gửi Bộ TN&MT, Công an và UBND các tỉnh, TP.
Bộ Y tế cho biết, Tổ chức Y tế Thế giới và đơn vị này đã có khuyến cáo người dân về việc sử dụng, vứt bỏ khẩu trang đúng nơi qui định. Tuy nhiên, trên thực tế vẫn có tình trạng người dân vứt bỏ khẩu trang bừa bãi.
Bộ Y tế đề nghị các Bộ TN&MT, Công an chỉ đạo các đơn vị thuộc thẩm quyền tăng cường kiểm tra, xử phạt hành vi này.
Hành vi vứt bỏ khẩu trang không đúng nơi qui định có thể bị xử phạt từ 3 đến 7 triệu đồng theo qui định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bảo vệ môi trường.
Về vấn đề thu gom khẩu trang y tế khi đang có dịch Covid-19, ngày 17/2, chúng tôi đã có trao đổi với Công ty TNHH MTV Môi trường Đô thị Hà Nội (Urenco).
Theo Urenco, đơn vị đã có công văn gửi Sở Y tế Hà Nội và các bệnh viện là khách hàng của công ty này về việc phối hợp trong công tác sản xuất giai đoạn phòng, chống dịch Covid-19.
Cụ thể, Urenco đã ban hành thông báo về việc triển khai công tác sản xuất trong thời gian dịch Covid-19.
Theo đó, đối với công nhân tổ vận chuyển và tổ xử lí hấp sấy phải nghiêm túc thực hiện đúng qui trình sản xuất, sử dụng đầy đủ bảo hộ lao động (trong đó sử dụng khẩu trang y tế dùng một lần) trong ca làm việc.
Tăng cường xịt khử khuẩn tại khu vực sản xuất, bổ sung phun xịt khử khuẩn tại mỗi địa điểm lấy rác tại các bệnh viện và cơ sở y tế.
Sau mỗi ca làm việc phải vệ sinh cá nhân bằng xà phòng và nước sát khuẩn, tập trung dụng cụ lao động, bảo hộ lao động (găng tay, giày, mũ, kính …) để xịt khử khuẩn, tránh phát tán vi khuẩn, virus (nếu có) ra môi trường.
Đối với tổ bảo vệ, Urenco yêu cầu bảo vệ khi các xe vận chuyển về đến xưởng xử lí chất thải y tế phải phun khử khuẩn bánh, lốp xe, bàn nâng hạ trước khi vào cổng.
Ngoài ra, Urenco cũng khuyên cáo người dân không nên vứt bỏ khẩu trang y tế và rác thải ra lòng đường, vỉa hè, nơi công cộng.
"Thứ nhất, điều này ảnh hưởng đến mĩ quan đô thị, gây ô nhiễm môi trường. Thứ hai, hiện đang trong thời kì dịch bệnh, việc vứt bỏ khẩu trang y tế không đúng nơi qui định gây bất an cho người dân.
Bởi lẽ, trường hợp người dân không nhiễm bệnh thì đây là rác thải thông thường nhưng nếu không may nhiễm thì đây là nguồn lây bệnh", phía Urenco cho hay.

Người dân cần vứt bỏ khẩu trang y tế, rác thải đúng nơi qui định. (Ảnh: Di Linh).
"Trường hợp người cách li tại gia đình, cơ quan chức năng cũng xử lí vấn đề khẩu trang y tế.
Còn với người dân có sức khỏe bình thường, việc vứt khẩu trang y tế chung với rác thải sinh hoạt không phải là vấn đề đáng lo ngại.
Tuy nhiên, người dân cần tuân thủ theo hướng dẫn của Bộ Y tế như tháo bỏ khẩu trang đúng cách là cầm phần dây đeo qua tai để tháo khẩu trang.
Sau khi tháo khẩu trang cho ngay vào thùng đựng chất thải có nắp dậy kín theo qui định (hoặc túi rác buộc kín) và rửa sạch tay.
Ngoài ra, người dân cần chờ khi có người thu gom thì mới bỏ rác, không nên vứt rác ra ngoài đường", Urenco khuyến cáo.
Theo Urenco, khẩu trang y tế hay rác thải sinh hoạt nói chung thì đều không nên vứt ra đường, nơi công cộng. Điều này gây ô nhiễm và có thể là nguồn phát dịch bệnh. Người dân cần bỏ rác đúng giờ, đúng nơi qui định.
Diễn đàn Đầu tư Việt Nam 2027 (Vietnam Investment Forum 2027)
Thời gian: Ngày 12/11/2026
Địa điểm: Shilla Monogram Hanoi Westlake, số 6 Hoàng Minh Thảo, Tây Hồ Tây, Hà Nội
Là sự kiện thường niên quy tụ các chuyên gia đầu ngành, Diễn đàn Đầu tư Việt Nam 2027 mang đến những góc nhìn chuyên sâu về triển vọng đầu tư và cơ hội trên thị trường năm 2027.
Trong khuôn khổ sự kiện, Ban tổ chức sẽ công bố Best Retail Brokers 2026 - Bảng xếp hạng công ty chứng khoán có dịch vụ bán lẻ tốt nhất thị trường Việt Nam.
Hãy tham gia đánh giá chất lượng dịch vụ công ty chứng khoán, góp phần phản ánh trải nghiệm thực tế của nhà đầu tư và có cơ hội nhận vé mời tham dự Diễn đàn.
Cùng cộng đồng đầu tư đón đầu xu hướng, cập nhật góc nhìn chuyên gia và khám phá cơ hội đầu tư năm 2027. Đăng ký ngay để nhận ưu đãi vé Early Bird, giảm hơn 30%!