Vành đai 1 Hoàng Cầu - Voi Phục đang 'nghẽn' giải phóng mặt bằng, liên quan đến 2.017 hộ dân

Sau hơn 4 năm được phê duyệt đầu tư, dự án đường vành đai 1 đoạn Hoàng Cầu - Voi Phục mới giải tỏa được một vài khu đất trong số 2.017 hộ dân liên quan.

Cổng thông tin điện tử TP Hà Nội đưa tin, ngày 4/4, lãnh đạo thành phố đã kiểm tra tình hình thực hiện đường vành đai 1 (đoạn Hoàng Cầu - Voi Phục) trên địa bàn các quận Ba Đình, Đống Đa.  Theo đại diện Ban Quản lý dự án Đầu tư xây dựng công trình dân dụng TP Hà Nội, đường vành đai 1 đoạn Hoàng Cầu - Voi Phục dài 2.274 m, mặt cắt ngang 50 m. Điểm đầu tuyến đường giao với đường Cát Linh - La Thành - Yên Lãng tại Hoàng Cầu (quận Đống Đa), điểm cuối tại nút giao thông Voi Phục (quận Ba Đình). 

Tổng mức đầu tư giai đoạn 1 dự án là hơn 7.211 tỷ đồng; trong đó, chi phí xây dựng chỉ 627 tỷ đồng, chi phí giải phóng mặt bằng hơn 5.818 tỷ đồng, được bố trí từ nguồn ngân sách thành phố. Thông tin thêm về công tác triển khai dự án trên địa bàn, lãnh đạo các quận Ba Đình, Đống Đa cho biết, hiện dự án gặp nhiều khó khăn trong công tác giải phóng mặt bằng, tái định cư. Theo ghi nhận, hiện dự án này mới giải phóng mặt bằng được một phần rất nhỏ ở nút giao Láng Hạ và Hoàng Cầu. 

Lãnh đạo quận Ba Đình cho biết, trong phạm vi thực hiện dự án có khoảng 350 hộ dân thuộc khu vực Đầm Bầu, Đầm Tròn nằm trên địa bàn phường Ngọc Khánh có nguồn gốc là đất nông nghiệp và đất hồ ao công. Loại đất này khi thu hồi không đủ điều kiện bồi thường đất theo giá đất ở, chỉ được hỗ trợ theo tỷ lệ với giá đất ở nên số tiền hỗ trợ rất thấp, không đủ tiền để mua nhà tái định cư. Trong khi đó, lãnh đạo quận Đống Đa cho biết, quận gặp vướng mắc về quy hoạch đối với 139 hộ với tổng diện tích 6.083 m2 liên quan đến hạng mục bãi đỗ xe và cây xanh trong dự án dây dựng đường vành đai 1 tại phường Ô Chợ Dừa.

Lãnh đạo thành phố cho biết, tiến độ triển khai dự án hiện đang rất chậm, vướng mắc hiện nay chủ yếu là công tác giải phóng mặt bằng. Đối với 139 hộ dân với tổng diện tích 6.083 m2 liên quan đến hạng mục bãi đỗ xe và cây xanh trong dự án dây dựng đường Vành đai 1 tại phường Ô Chợ Dừa, lãnh đạo thành phố cho biết, khu vực này không ảnh hưởng đến chỉ giới đường đỏ của đường vành đai 1, thành phố sẽ xem xét dự án đầu tư bãi đỗ xe và cây xanh vào thời điểm thích hợp. Trong ảnh: Từ nút giao Cầu Giấy đến Láng Hạ, dự án đường vành đai 1 chưa được giải phóng mặt bằng.

 Dự án được phê duyệt từ 12/2018, đến nay diện tích giải phóng mặt bằng vẫn rất ít.

Tổng số các hộ dân thuộc diện giải phóng mặt bằng trong phạm vi dự án đoạn Hoàng Cầu - Voi Phục là khoảng 2.017 hộ, trong đó 442 hộ dân vẫn chưa đồng ý cho đo đạc. Hiện nay, 139 hộ dân thuộc khu đất hơn 6.000 m2 giữa đường La Thành đoạn Hoàng Cầu - Láng Hạ và 78 hộ giáp trụ sở Đài Truyền hình Việt Nam vẫn đang kiến nghị, khiếu nại, cho rằng giá bồi thường đất chưa sát với giá thị trường.

Ngoài ra, khó khăn, vướng mắc khi giải phóng mặt bằng đường vành đai 1 còn liên quan đến các trường hợp sử dụng đất không có giấy tờ, không đủ điều kiện để bồi thường về đất ví dụ như khu vực tập thể Trại Nhãn thuộc phường Ô Chợ Dừa. 

Hiện, dự án vành đai 1 có hai điểm giải phóng mặt bằng với diện tích rất nhỏ là khu vực nút giao Láng Hạ và nút giao Hoàng Cầu.

Trong đó, khu vực nút giao Láng Hạ mới giải phóng được một phần tiếp giáp số 1A Láng Hạ để thực hiện hoàn chỉnh nút giao vành đai 1 - Láng Hạ - Giảng Võ.

Khu vực này được quây tôn nhiều tháng qua.

Khu vực này trước đây chủ yếu là nhà tạm và cây xanh.

Điểm thứ hai ở nút giao Hoàng Cầu cũng trong tình trạng tương tự. Hiện chỉ có một vài nhà dân tại khu vực nút giao đã phá dỡ.

 Nhiều hộ dân vẫn chưa di dời. 

Sau hơn 4 năm được phê duyệt, dự án vẫn chưa thể khởi công.