Vụ 'bắt vạ' 400 triệu đồng ở Sa Pa: Huyện nói tự nguyện, tài xế nói gì?

Tài xế trong vụ "bắt vạ" 400 triệu đồng ở Sa Pa (Lào Cai) cho biết việc đưa 100 triệu đồng là giải pháp tình thế.
Vụ bắt vạ 400 triệu đồng ở Sa Pa: Huyện nói tự nguyện, tài xế nói gì? - Ảnh 1.

Hiện trường vụ "bắt vạ" 400 triệu đồng sau tai nạn ở Sa Pa.

Giải pháp tình thế chứ không phải tự nguyện?

Liên quan đến vụ "bắt vạ" 400 triệu đồng sau tai nạn giao thông ở Sa Pa (Lào Cai), ngày 22/3, chúng tôi đã có trao đổi với anh Nguyễn Trọng Nghĩa (SN1989; TP Lào Cai) - tài xế xe ô tô con trong vụ việc.

Được biết, anh Nguyễn Trọng Nghĩa đã đưa số tiền 100 triệu đồng cho gia đình nạn nhân Hạng A Câu trong vụ tai nạn ngày 1/3 vừa qua.

"Thứ nhất là tự nguyện thì không ai tự nguyện hỗ trợ với số tiền 100 triệu. Đây là giải pháp tình thế. Khi xảy ra vụ việc cũng không có ai dùng vũ lực uy hiếp tôi.

Tuy nhiên, khi xảy ra vụ việc, tôi có nghe người dân tại đây nói về "tiền lệ" này. Thậm chí, có trường hợp người dân giữ tài xế đến đêm hoặc tài xế không phải người Lào Cai và phải mang tiền nơi khác đến.

Nói chung, tôi nghe rất nhiều về câu chuyện này và cũng hoang mang", anh Nghĩa nói.

Anh Nghĩa cũng cho biết, ngày 1/3, sau khi xảy ra tai nạn, đường tắc rất lâu, ảnh hưởng tới giao thông của các đoàn khách du lịch.

"Khoảng 6h chiều tối, có người dân phiên dịch nói với tôi rằng ban đầu gia đình nạn nhân đòi 400 triệu đồng nhưng sau đó là 200 triệu triệu đồng.

Việc tôi đưa số tiền 100 triệu đồng là giải pháp tình thế. Tôi muốn hỗ trợ cơ quan chức năng giải tán đám đông và làm việc theo đúng qui tình.

Bởi lẽ, khi đó người dân tập trung đông, cơ quan chức năng không làm việc được. Người dân không cho di chuyển xe, không cho khám nghiệm tử thi", anh Nghĩa cho biết.

Theo anh Nghĩa, sau vụ tai nạn, anh có lên cơ quan công an làm việc, tường trình về vụ việc và số tiền 100 triệu đồng đã đưa cho gia đình nạn nhân.

"Về câu chữ khi làm việc với cơ quan công an tôi không nhớ chính xác nhưng có nói là giải pháp tình thế. Đúng là không có ai dùng vũ lực uy hiếp tôi nhưng đây là giải pháp tình thế chứ không phải tự nguyện.

Tôi cũng không muốn bảo người dân trả lại tiền nhưng sự việc như thế nào thì phải nói đúng. Số tiền 100 triệu này tôi đưa cho người dân có giấy tờ viết tay và dưới sự chứng kiến của công an, chính quyền", anh Nghĩa thông tin.

Theo anh Nghĩa, bản thân anh cũng muốn hỗ trợ gia đình nạn nhân nhưng đây không phải số tiền nhỏ.

"Nếu tình nguyện thì có lẽ khoảng 20-30 triệu đồng. Còn 100 triệu là số tiền lớn, bằng lương đi làm cả năm nên không thể nói là tình nguyện.

Tôi biết việc đưa tiền cho người dân lấy lại rất khó nhưng mong muốn chính quyền có thể hỗ trợ cho chúng tôi", anh Nghĩa nói.

UBND huyện Sa Pa nói tài xế tự nguyện hỗ trợ tiền

Liên quan đến vụ "bắt vạ" 400 triệu đồng sau tai nạn, ngày 15/3, UBND huyện Sa Pa đã có báo cáo kết quả điều tra, xử lí.

Cụ thể, đối với tài xế Nguyễn Trọng Nghĩa, kết quả xác minh cho thấy anh này đi đúng phần đường, làn đường và đảm bảo tố độ theo qui định. Tài xế Nghĩa cũng có đầy đủ giấy tờ theo qui định và không có lỗi trong vụ tai nạn nói trên.

"Tuy nhiên, sau khi xảy ra vụ tai nạn, anh Nghĩa đã hỗ trợ cho gia đình Hạng A Câu số tiền là 100 triệu đồng để gia đình tổ chức mai táng.

Anh Nghĩa cho biết việc anh hỗ trợ số tiền trên cho gia đình nạn nhân là tự nguyện, không bị ép buộc cũng như không có đề nghị gì về số tiền đã hỗ trợ", UBND huyện Sa Pa cho hay.

Tuy nhiên, hiện Cơ quan Công an huyện Sa Pa vẫn tiếp tục điều tra xác minh thông tin liên quan theo phản ánh.

Về phía lái xe Nguyễn Đức Phương, kết quả xác minh cho thấy anh này điều khiển phương tiện đi đúng phần đường và có đầy đủ các giây tờ theo qui định.

Cơ quan chức năng cũng xác định nguyên nhân dẫn đến vụ tai nạn không phải do lỗi của anh Nguyễn Đức Phương. Đây là sự kiện bất ngờ khi Hạng A Câu vi phạm qui tắc giao thông đường bộ gây ra.

"Tuy nhiên, sau khi xảy ra tai nạn, đại diện công ty chủ quản của anh Phương đã hỗ trợ cho gia đình Hạng A Câu số tiền là 100 triệu đồng để gia đình tổ chức mai táng. Phía công ty chủ quản cũng ủy quyền cho anh Phương đứng ra giải quyết toàn bộ vụ tai nạn nói trên.

Qua làm việc, tài xế này cho biết việc công ty hỗ trợ số tiền trên cho gia đình nạn nhân là tự nguyện, không bị ép buộc. Công ty này cũng không có đề nghị bồi thường thiệt hại đối với xe ô tô", UBND huyện Sa Pa thông tin.

Đối với phản ánh về hành vi cưỡng đoạt tài sản, UBND huyện Sa Pa cũng cho biết qua làm việc, hai tài xế ô tô nói việc hỗ trợ "chỉ là thỏa thuận dân sự, tự nguyện và không bị ép buộc".

"Đối với hành vi gây rối trật tự công cộng, cưỡng đoạt tài sản, Công an huyện Sa Pa đã lập hồ sơ giải quyết tin báo và đang tiếp tục điều tra, xác minh, giải quyết theo quy trình giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm và kiến nghị khởi tố nếu có vi phạm", UBND huyện Sa Pa cho hay.

Tài xế "tự nguyện hỗ trợ" tiền trong vụ "bắt vạ" 400 triệu đồng sau tai nạn ở Sa PaTài xế 'tự nguyện hỗ trợ' tiền trong vụ 'bắt vạ' 400 triệu đồng sau tai nạn ở Sa Pa "Bắt vạ" 400 triệu sau tai nạn ở Sa Pa: Sẽ xử lí nếu gia đình nạn nhân cưỡng đoạt 200 triệu đồng 'Bắt vạ' 400 triệu sau tai nạn ở Sa Pa: Sẽ xử lí nếu gia đình nạn nhân cưỡng đoạt 200 triệu đồng Theo chân chàng 9X điển trai đi khắp Sa Pa để thấy một xứ mù sương chân phương như thế!Theo chân chàng 9X điển trai đi khắp Sa Pa để thấy một xứ mù sương chân phương như thế!
chọn
Khu đô thị Bắc Châu Giang của Mặt Trời Thanh Hoá: Giáp cao tốc và Vành đai 5, sẽ chuyển đổi 108 ha đất lúa
Khu đô thị sinh thái Bắc Châu Giang tại TP Phủ Lý, Hà Nam do liên danh Mặt Trời Thanh Hoá - Đầu tư Tây Bắc làm chủ đầu tư có quy mô 176 ha, tổng vốn gần 9.000 tỷ đồng. Tại đây sẽ xây dựng khoảng 4.735 căn nhà ở liền kề, biệt thự và chung cư hỗn hợp.