Vụ bé sơ sinh còn nguyên dây rốn rơi từ tầng cao chung cư Linh Đàm: Công an đi từng phòng gọi cửa để tìm ra người mẹ

Cơ quan chức năng đang đi rà soát từng căn hộ chung cư Linh Đàm để xác định nhân thân cũng như nguyên nhân dẫn đến cái chết thương tâm của cháu bé.
vu be so sinh con nguyen day ron roi tu tang cao chung cu linh dam cong an di tung phong goi cua de tim ra nguoi me
Rất đông người dân theo dõi vụ việc. (Ảnh: Tiền phong).

Liên quan đến vụ việc thương tâm bé sơ sinh còn nguyên dây rốn rơi từ tâng cao chung cư HH Linh Đàm xuống đất, tử vong tại chỗ, ông Nguyễn Văn Thái, Trưởng Công an phường Hoàng Liệt (quận Hoàng Mai, Hà Nội), đã có mặt trực tiếp tại hiện trường để chỉ đạo công tác điều tra.

Xác nhận trên báo Thanh Niên, ông Nguyễn Văn Thái cho biết, lực lượng chức năng đang cho cán bộ đi kiểm tra, rà soát từng căn hộ.

Theo ghi nhận của Vietnamnet, hiện tại, công an phường đã chăng dây xung quanh hiện trường. Người dân khu chung cư cũng đã mang khăn, lập bát hương cho cháu bé tại vị trí bị rơi.

Người dân chứng kiến cho biết, cháu bé khi bị rơi xuống đất không mặc quần áo.

Trước đó, khoảng 20h30 ngày 18/10, tại khu chung cư HH Linh Đàm (phường Hoàng Liệt, quận Hoàng Mai, Hà Nội), người dân hoảng hồn khi phát hiện thi thể một cháu bé sơ sinh còn nguyên dây rốn nghi bị rơi từ tầng cao xuống đất tử vong.

Hiện cơ quan chức năng đang xác định nhân thân cũng như nguyên nhân dẫn đến cái chết thương tâm của cháu bé.

vu be so sinh con nguyen day ron roi tu tang cao chung cu linh dam cong an di tung phong goi cua de tim ra nguoi me Bé gái 6 tháng tuổi tử vong sau mũi tiêm tại phòng khám không phép của bác sĩ Trưởng khoa

Vài giờ sau khi tiêm tại nhà bác sĩ Trưởng Khoa Ngoại Trung tâm Y tế huyện Vân Canh, bé gái 6 tháng tuổi có ...

chọn
Đầu tư Sài Gòn VRG (SIP): Có hơn 11.948 tỷ đồng khách trả trước, sắp thu nợ hơn nghìn tỷ từ các công ty chứng khoán
Theo BCTC quý I của  Công ty CP Đầu tư Sài Gòn VRG (SIP), doanh thu chưa thực hiện của doanh nghiệp đạt 11.948 tỷ đồng, có khoản phải thu về cho vay ngắn hạn hơn 1.353 tỷ đồng từ các công ty chứng khoán.