Vụ dâm ô tại Vũng Tàu: Chưa khởi tố bị can

Vụ án đã khởi tố hơn nửa năm nay tuy nhiên bị can vẫn chưa khởi tố chờ cơ quan điều tra củng cố hồ sơ.
vu dam o ta i vu ng ta u chua kho i to bi can Vụ dâm ô bé gái 6 tuổi ở Vũng Tàu: Gia hạn điều tra lần 2
vu dam o ta i vu ng ta u chua kho i to bi can Nhìn lại vụ dâm ô trẻ em được Chủ tịch nước yêu cầu làm rõ
vu dam o ta i vu ng ta u chua kho i to bi can
Đến hiện nay cơ quan điều tra vẫn chưa khởi tố bị can (ảnh: P.N).

Ngày 13/3, ông Nguyễn Anh Đoan, Viện trưởng Viện KSND TP Vũng Tàu cho hay, các cơ quan tiến hành tố tụng vẫn đang trong quá trình điều tra vụ án dâm ô trẻ em xảy ra tại chung cư Lakeside, phường Nguyễn An Ninh, TP Vũng Tàu gây xôn xao dư luận thời gian vừa qua.

Theo ông Đoan, vụ án đã được khởi tố tuy nhiên việc khởi tố bị can chưa được tiến hành. Lý do cơ quan điều tra đang trong quá trình củng cố chứng cứ và cần làm rõ thêm một số vấn đề.

“Đây là vấn đề dư luận rất bức xúc, các cơ quan tiến hành tố tụng vẫn điều tra. Tuy nhiên, nghi can trong trường hợp này đã 77 tuổi. Chúng tôi cần phải thận trọng để đảm bảo việc khởi tố không oan sai và cũng không bỏ lọt tội phạm”.

Trước đó, vào ngày 8/7/2016, chị Trần Thị Thu Th. (ngụ chung cư Lakeside B, khu đô thị Chí Linh, phường Nguyễn An Ninh, TP Vũng Tàu) gửi đơn lên cơ quan chức năng tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu tố cáo ông Nguyễn Khắc Th. (76 tuổi, ngụ chung cư Lakeside A1) có hành vi dâm ô với cô con gái 6 tuổi.

Một tháng sau, Cơ quan CSĐT Công an TP Vũng Tàu đã quyết định khởi tố vụ án “Dâm ô trẻ em” xảy ra tại chung cư Lakeside.

Tuy nhiên, đã hơn 6 tháng kể từ khi có quyết định khởi tố vụ án, đến nay vụ việc vẫn chưa được giải quyết triệt để.

Ngày 12/3, Chủ tịch nước Trần Đại Quang có ý kiến chỉ đạo, yêu cầu các cơ quan tố tụng tại Bà Rịa-Vũng Tàu sớm làm rõ, kết luận vụ án này. Được biết, hồ sơ vụ án cũng đã được gửi Viện KSND Tối cao để xin ý kiến. Trong ngày 14/3, KSV sẽ trực tiếp mang hồ sơ báo cáo và xin ý kiến Viện KSND Tối cao.

chọn
D2D ước lãi thêm 800 tỷ từ dự án Lộc An
Năm 2024 - 2029, D2D sẽ thực hiện tiếp giai đoạn 2 khu dân cư Lộc An với tổng mức đầu tư gần 1.116 tỷ đồng. Tổng doanh thu dự kiến trong giai đoạn 2 là hơn 2.181 tỷ đồng, lợi nhuận dự kiến 795 tỷ đồng.