Vụ 'phá Việt phủ rất phí': Bí thư Sóc Sơn nói không nương tay cán bộ vi phạm

Mới đây, khi trả lời báo chí về các công trình sai phạm trên đất rừng, Bí thư Sóc Sơn Phạm Xuân Phương đã từng cho rằng "nếu phá công trình Việt phủ Thành Chương thì lãng phí".
vu pha viet phu rat phi bi thu soc son noi khong nuong tay can bo vi pham
Việt phủ Thành Chương. (Ảnh: Tri thức trực tuyến).

Lí giải về phát ngôn trên, Bí thư Sóc Sơn Phạm Xuân Phươngcho biết, Việt phủ Thành Chương là công trình văn hóa Việt cổ hiếm, ít nơi có.

Bí thư Sóc Sơn cho rằng, nếu nói phá thì "mình là người vô cảm" nhưng cũng phải căn cứ trên cơ sở pháp luật.

Cũng liên quan đến phát ngôn về Việt phủ Thành Chương, Bí thư Sóc Sơn cho biết "nhận đủ gạch đá xây nhà 20 tầng".

Đáng chú í là đối với các công trình vi phạm trên đất rừng, Bí thư Sóc Sơn cũng khẳng định quan điểm phải xử lí nghiêm các cán bộ dính sai phạm.

"Không nương tay trường hợp nào! Huyện sẽ tiến hành xử lí kể cả trường hợp nghỉ hưu", Bí thư Sóc Sơn nói với Báo Giao thông.

Được biết, Việt phủ Thành Chương là một trong những điểm du khách yêu thích tìm hiểu văn hóa tại Hà Nội. Việt phủ được họa sĩ Thành Chương xây dựng năm 2011.

Việt phủ nằm tại hồ Kèo Cả (Hiền Ninh, Sóc Sơn, Hà Nội) cách trung tâm thành phố khoảng 35 phút lái xe.

Việt phủ Thành chương là một quần thể kiến trúc lưu giữ nhiều giá trị lịch sử và được nhiều báo quốc tế như The New York Times, Herald Tribune giới thiệu.

Loạt cán bộ liên quan sai phạm đất đai ở Sóc Sơn bị kiểm điểm

Theo tờ Tri thức trực tuyến, liên quan đến những sai phạm đất đai ở Sóc Sơn, nhiều cán bộ huyện này đã bị kiểm điểm, xem xét trách nhiệm.

Cụ thể, tháng 6/2018, Chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Đức Chung đã chỉ đạo huyện Sóc Sơn kiểm điểm tập thể xã và cá nhân nguyên Phó Chủ tịch xã Minh Phúc Nguyễn Văn Thành cùng cán bộ địa chính.

Tiếp đó, ông Chung cũng yêu cầu Sóc Sơn chỉ đạo xã Minh Trí làm rõ vấn đề liên quan đến việc dồn điền đổi thửa. Xã Minh Trí đã có yêu cầu kiểm điểm, rút kinh nghiệm cá nhân liên quan.

Đối với sai phạm trong quản lí đất rừng, ngày 22/10, Hà Nội đã công bố quyết định thanh tra toàn diện tại Minh Phú và Minh Trí (Sóc Sơn).

Ngày 26/10, Chủ tịch UBND xã Minh Trí bị đình chỉ công tác. Chủ tịch Hà Nội cũng yêu cầu Sóc Sơn phải ra quyết định cưỡng chế các vi phạm trong tháng 12 và không được để vi phạm mới tồn tại.

Được biết, về sai phạm đất đai, Bí thư Sóc Sơn Phạm Xuân Phương cũng đã có nhiều lần trả lời báo giới.

Ông Phạm Xuân Phương được bổ nhiệm làm Bí thư Sóc Sơn năm 2015

Trong 3 ngày từ 9-11/7/2015, huyện Sóc Sơn đã tổ chức Đại hội Đại biểu lần thứ XI Đảng bộ huyện (nhiệm kỳ 2015 - 2020).

Kỳ đại hội này đã bầu ông Phạm Xuân Phương, nguyên Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy giữ chức vụ Bí thư Huyện ủy Sóc Sơn khóa XI, thay ông Nguyễn Văn Nguyệt - nguyên Bí thư Huyện ủy Sóc Sơn khóa X (nghỉ chế độ).

vu pha viet phu rat phi bi thu soc son noi khong nuong tay can bo vi pham
Bí thư Sóc Sơn Phạm Xuân Phương. (Ảnh: Báo Giao thông).
vu pha viet phu rat phi bi thu soc son noi khong nuong tay can bo vi pham 'Xử lý cán bộ xong, công trình xẻ thịt rừng Sóc Sơn vẫn còn nguyên'

Bí thư Thành ủy Hà Nội Hoàng Trung Hải dẫn chứng vụ "xẻ thịt" đất rừng phòng hộ ở Sóc Sơn để cho rằng việc ...

vu pha viet phu rat phi bi thu soc son noi khong nuong tay can bo vi pham Vi phạm đất đai ở Sóc Sơn: Yêu cầu Hà Nội chỉ đạo thanh tra toàn diện

Liên quan đến những vi phạm đất đai ở Sóc Sơn, Phó Thủ tướng Thường trực Trương Hòa Bình yêu cầu Hà Nội chỉ đạo ...

vu pha viet phu rat phi bi thu soc son noi khong nuong tay can bo vi pham Nhà ca sĩ Mỹ Linh 'xẻ thịt' đất rừng phòng hộ Sóc Sơn: Huyện chờ chỉ đạo của Thành phố

Ngày 19/11, sau buổi tiếp xúc cử tri trước kỳ họp thứ 7 HĐND TP khóa XV, ông Phạm Xuân Phương - Bí thư Huyện ...

vu pha viet phu rat phi bi thu soc son noi khong nuong tay can bo vi pham Bí thư Sóc Sơn: Tôi nhận gạch đá khi nói 'phá phủ Thành Chương rất phí'

Bí thư huyện Sóc Sơn chia sẻ, khi ông nêu ý phá Việt phủ Thành Chương rất phí đã nhận được rất nhiều gạch đá ...

chọn
Điều gì đang diễn ra trên thị trường BĐS công nghiệp?
Viện Kinh tế Xây dựng đánh giá Việt Nam vẫn là điểm đến hấp dẫn nhà đầu tư BĐS công nghiệp ngoại, giá thuê đất bình quân và giá thuê nhà xưởng, kho bãi trong quý I đã tăng 2-3% so với cùng kỳ năm trước. Dự báo quý II, nhu cầu thuê và tỷ lệ lấp đầy tại các KCN có thể tăng nhẹ.