Vụ sao nữ 'Vườn sao băng' bị ép thành nô lệ tình dục rơi vào bế tắc

Theo những thông tin mới từ truyền thông Hàn Quốc, cơ hội lật lại bản án vụ Jang Ja Yeon tự sát là rất khó.

Với hơn 200.000 người ký tên yêu cầu điều tra lại, cơ quan tố tụng Hàn Quốc đã yêu cầu mở lại vụ án nữ diễn viên Jang Ja Yeon tự sát hồi năm 2009. Hồi tháng 6, cơ quan diều tra cho biết đang thu thập chứng cứ và rà soát hồ sơ.

Tuy nhiên, theo thông tin mới nhất từ truyền thông Hàn Quốc, cơ quan điều tra chưa thể lật lại bản án.

vu sao nu vuon sao bang bi ep thanh no le tinh duc roi vao be tac
Truyền thông Hàn Quốc cho biết rất khó để lật lại bản án cũ.

Mydaily cho hay sau khi công khai điều tra lại, nhiều tình tiết mới trong vụ án cũ được công bố. Tuy nhiên, các tình tiết mới liên đới quá nhiều người. Trong khi đó, công tác thu thập chứng cứ, nhân chứng hay vật chứng đều khó khăn.

Cơ quan điều tra không thể có được bằng chứng đủ sức nặng để lật lại bản án vào năm 2011. Trước đó, năm 2011, CEO quản lý của Jang Ja Yeon bị tuyên án một năm tù treo và bồi thường 20.000 USD.

Phán quyết của tòa án gây bất bình trong dư luận Hàn Quốc. Công chúng cho rằng nhiều gã yêu râu xanh trực tiếp gây ra cái chết của nữ diễn viên trẻ đã bị lọt lưới.

vu sao nu vuon sao bang bi ep thanh no le tinh duc roi vao be tac
Nữ diễn viên Jang Ja Yeon (trái) qua đời sau những sóng gió từ hậu trường showbiz.

Trước khi tự tử, nữ diễn viên đã để lại bản tố cáo dài 230 trang ghi chép thông tin và quá trình bị ép buộc quan hệ tình dục để đổi lấy lợi ích cho công ty quản lý. Trong bức thư viết tay, nữ diễn viên Vườn sao băng kể bị cưỡng hiếp hơn 100 lần, hầu hạ 31 ông lớn của showbiz.

Một số cái tên lớn bị thẩm vấn có Chủ tịch Chosun Ilbo Bang Sang Hoon, giám đốc công ty Kolon Lee Woong Ryul, một đạo diễn danh tiếng của đài KBS tên Go Dae Hwa, phóng viên hàng đầu một tờ báo lớn. Nhưng những người này đều phủ nhận cáo buộc.

Di thư của Jang Ja Yeon là cú sốc lớn với ngành công nghiệp giải trí Hàn Quốc suốt những năm qua. Đây cũng là một nguyên nhân khiến phong trào Metoo bùng nổ mạnh mẽ tại Hàn Quốc.

Jang Ja Yeon sinh năm 1980, được chú ý sau khi tham gia Vườn sao băng. Năm 2009, cô quyên sinh tại nhà riêng ở tỉnh Gyeonggi.

XEM THÊM

vu sao nu vuon sao bang bi ep thanh no le tinh duc roi vao be tac Những tình tiết chấn động vụ sao nữ 'Vườn sao băng' tự sát

Những thông tin gây sốc vụ án Jang Ja Yeon tự sát nhiều năm trước vừa được hé lộ

vu sao nu vuon sao bang bi ep thanh no le tinh duc roi vao be tac Sao nữ 'Vườn sao băng' bị cưỡng hiếp tập thể trước khi qua đời

Bạn thân của Jang Ja Yeon tiết lộ trước khi qua đời, nữ diễn viên "Vườn sao băng" đã rơi vào bế tắc khi bị ...

vu sao nu vuon sao bang bi ep thanh no le tinh duc roi vao be tac Showbiz: Khi tình dục là một loại quyền lực!

Một lần các vụ bê bối tình dục xứ Hàn bị "lột trần" trên mặt báo là thêm một dịp khán giả hiểu thêm về ...

vu sao nu vuon sao bang bi ep thanh no le tinh duc roi vao be tac Vụ ngôi sao nữ Hàn Quốc tự tử vì bị ép làm nô lệ tình dục​ được điều tra lại

Ngày 25/12, Viện kiểm sát Hàn Quốc đã ra quyết định điều tra lại nhiều vụ án trong quá khứ, trong đó có vụ tự ...

chọn
Chủ tịch Lương Minh Tuấn: Kính siêu trắng sẽ là mũi nhọn 5 năm tới của Đạt Phương, dự kiến bắt đầu có doanh thu hàng nghìn tỷ từ 2026
Theo kế hoạch, quý I /2025 Đạt Phương sẽ khởi công nhà máy sản xuất kính siêu trắng tại Thừa Thiên - Huế, dự kiến từ 2026 sẽ mang về doanh thu 1.500 - 2.000 tỷ đồng. Chủ tịch Đạt Phương cho biết, đây là ngành mũi nhọn của Đạt Phương trong thời gian tới, doanh nghiệp đang có những lợi thế lớn trên thị trường kính siêu trắng.