Vụ ngôi sao nữ Hàn Quốc tự tử vì bị ép làm nô lệ tình dục​ được điều tra lại

Ngày 25/12, Viện kiểm sát Hàn Quốc đã ra quyết định điều tra lại nhiều vụ án trong quá khứ, trong đó có vụ tự sát của nữ diễn viên Jang Ja Yeon vì bị ép làm nô lệ tình dục trong nhiều năm dài.

Jang Ja Yeon sinh năm 1980, được chú ý sau khi tham gia Vườn sao băng. Năm 2009, cô tự vẫn tại nhà riêng ở tỉnh Gyeonggi sau khi để lại lá thư tuyệt mệnh gây chấn động. Trong di thư, Jang Ja Yeon kể cô bị cưỡng hiếp hơn 100 lần, hầu hạ 31 ông lớn của showbiz. Trước khi chết, Jang Ja Yeon trầm cảm, sống trong tủi nhục vì bị cưỡng hiếp mà không thể phản kháng. Có lần, cô bị ép phải “hầu hạ” nhiều người đàn ông một đêm. Jang Ja Yeon cảm thấy bế tắc khi những kẻ có quyền nắm giữ những clip nóng uy hiếp bêu rếu cô trước công chúng.

vu ngoi sao nu han quoc tu tu vi bi ep lam no le tinh duc duoc dieu tra lai

Jang Ja Yeon kể cô bị cưỡng hiếp hơn 100 lần, hầu hạ 31 ông lớn của showbiz

Trong lá thư tuyệt mệnh, cô cũng tiết lộ danh tính của 10 nhân vật “sừng sỏ” đảm đương các vị trí lãnh đạo đài KBS, nhà sản xuất của ba đài truyền hình KBS, MBC và SBS, chủ biên một tờ báo lớn. Tuy nhiên, trong phiên xử sau cùng, không có ai trong nhóm các ông lớn bị bắt giữ. Vụ án khép lại với việc giám đốc công ty cùng quản lý Jang Ja Yeon bị phạt tù treo.

vu ngoi sao nu han quoc tu tu vi bi ep lam no le tinh duc duoc dieu tra lai Tiến Vũ 'Vì yêu mà đến': 'Trong tình yêu, bạn gái Vũ đừng ghen quá là được'

Nam diễn viên Tiến Vũ chia sẻ: "Bản thân là người rất ít khi tham gia gameshow nên khi nhìn thấy mình trên sóng truyền hình của ...

vu ngoi sao nu han quoc tu tu vi bi ep lam no le tinh duc duoc dieu tra lai Hải Quân giải thích sau khi từ chối lời tỏ tình của nữ học viên tại 'Vì yêu mà đến'

Hải Quân nói về việc từ chối lời tỏ tình của Cẩm Linh trong Vì yêu mà đến: "Tình cảm là điều không thể lý ...

vu ngoi sao nu han quoc tu tu vi bi ep lam no le tinh duc duoc dieu tra lai Ba chàng 'soái ca' mới toanh trong 'Vì yêu mà đến' là ai?

Huy Cung, 1Dee, Tiến Vũ là 3 gương mặt mới xuất hiện trong chương chình "Vì yêu mà đến". Họ đều là những nghệ sĩ ...

chọn
Chủ tịch Lương Minh Tuấn: Kính siêu trắng sẽ là mũi nhọn 5 năm tới của Đạt Phương, dự kiến mang về doanh thu nghìn tỷ từ 2026
Theo kế hoạch, quý I /2025 Đạt Phương sẽ khởi công nhà máy sản xuất kính siêu trắng tại Thừa Thiên - Huế, dự kiến từ 2026 sẽ mang về doanh thu 1.500 - 2.000 tỷ đồng. Chủ tịch Đạt Phương cho biết, đây là ngành mũi nhọn của Đạt Phương trong thời gian tới, doanh nghiệp đang có những lợi thế lớn trên thị trường kính siêu trắng.