Vụ tàu hỏa kéo lê ôtô gần 100m ở Hải Dương: Đám cưới thành đại tang

Chiếc xe Huyndai chở 5 người đi đám cưới về ở Hải Dương bị tàu hỏa tông kéo lê khoảng 100m, khiến 3 người tử vong, 2 người bị thương nặng. Điều đáng nói 5 người này là anh em họ hàng gần.

Đám hỷ hóa đại tang

Liên quan đến vụ tàu hỏa kéo lê ôtô gần 100m ở Hải Dương 5 người thương vong, hiện cơ quan chức năng vẫn đang tích cực điều tra làm rõ nguyên nhân vụ việc.

Vụ tai nạn khiến 5 người đã tử vong gồm 1 phụ nữ Vũ Thị Đỉ (66 tuổi, trú tại Gia Lương, Gia Lộc, Hải Dương) và lái xe 24 tuổi đã tử vong là Đoàn Văn Sơn (trú phường Đồng Tiến, TP Hòa Bình, tỉnh Hòa Bình), Đoàn Văn Trà (26 tuổi, trú phường Đồng Tiến, TP Hòa Bình, tỉnh Hòa Bình), Trần Trung Hải ( 22 tuổi, trú tại Thái Bình) và Lê Văn Lợi (26 tuổi, trú Gia Lộc, Hải Dương). Hiện 3 người đã tử vong, 2 người còn lại đang được cấp cứu tại bệnh viện.

Vụ tàu hỏa kéo lê ôtô gần 100m ở Hải Dương: Đám cưới thành đại tang - Ảnh 1.

Tại hiện trường, chiếc xe bị móp, hư hỏng nặng. Để cứu được nạn nhân, lực lượng chức năng cùng người dân phải phá kính để đưa 5 người ra ngoài. (Ảnh: Lê Nguyễn).

Tối 14/3, ông Đinh duy Do (Chủ tịch UBND phường Ái Quốc, TP Hải Dương) cho biết, chiếc xe gặp tai nạn là ô tô nhãn hiệu Huyndai chở 5 người, BKS 34A - 066.13 đi đám cưới về theo hướng từ làng Vũ Xá (TP Hải Dương) ra QL 5A. 

Xe ô tô chở 5 người nhà gái sau khi đi đưa dâu ở làng Vũ Xá (TP Hải Dương) đang trên đường về đến khu vực đường ngang giao cắt đường sắt đoạn Km 62+070 thì bị tàu hỏa mang ký hiệu LP8 chạy hướng Hải Phòng - Hà Nội tông vào, kéo lê khoảng 100m. 

Theo ông Do, ngày 13/3, chiếc ô tô Huyndai chở 5 người trên (5 nạn nhân là người nhà gái ở huyện Gia Lộc, Hải Dương) đi đưa dâu ở làng Vũ Xá (TP Hải Dương). 

Trên đường về, đa phần các xe đều đi theo hướng cầu 789 để về huyện Gia Lộc, nhưng chiếc xe Huyndai lại đi vòng qua đường ray ra Quốc Lộ 5A (ngược đường về nhà). Đến khoảng 15h57 thì xảy ra sự việc đau lòng. 

Tại hiện trường, các mảnh vụn vỡ tứ tung, chiếc ô tô nằm ở rìa đường ray tàu hỏa, phần đầu ô tô bị móp, hư hỏng nặng, còn tàu hỏa chỉ bị hư nhẹ. 

Vụ tàu hỏa kéo lê ôtô gần 100m ở Hải Dương: Đám cưới thành đại tang - Ảnh 2.

Hiện trường vụ tai nạn thương tâm, chiếc xe bị tông và kéo lê khoảng 100. (Ảnh: Lê Nguyễn).

Trao đổi với chúng tôi, chị Lê Thị Toan (nhân chứng, ở Phú Lương, Nam Đồng, TP Hải Dương) cho biết, vụ việc khiến 5 người thương vong. 

Hai nạn nhân đầu tiên là bà Đỉ và một lái xe khi được cứu ra vẫn còn tỉnh nhưng khi chuyển lên xe cấp cứu để đi Bệnh viện thì không qua khỏi. 

Để cứu được nạn nhân ra khỏi xe ô tô, người dân và cơ quan chức năng phải mất khoảng thời gian để phá kính ô tô, đưa các nạn nhân lên cáng để chuyển đi cấp cứu.

Nguyên nhân ban đầu được xác định do thiếu quan sát tuy nhiên cơ quan chức năng vẫn đang tích cực lấy lời khai liên quan, xác minh điều tra làm rõ nhằm đảm bảo vụ việc được khách quan. 

Được biết, khu vực xảy ra vụ tai nạn đường sắt là đường dân sinh nối Quốc lộ 5, tại đây không có rào chắn và người đứng gác. 

5 nạn nhân có anh em họ hàng gần

Theo thông tin mới nhất từ ông Đinh Duy Do, hiện số người tử vong trong vụ tai nạn thương tâm đã lên con số 3. 

Tuy nhiên, danh tính nạn nhân tử vong thứ 3 vẫn chưa được tiết lộ. Điều đáng nói là cả 5 người trên đều có quan hệ anh em họ hàng.

Trong số 5 nạn nhân này này đều có anh em họ hàng với nhau. Trong đó, có hai nạn nhân là anh em ruột trong một gia đình còn rất trẻ là Đoàn Văn Sơn (25 tuổi, trú tại phường Đồng Tiến, thành phố Hòa Bình) và Đoàn Văn Trà (27 tuổi, trú tại phường Đồng Tiến, thành phố Hòa Bình).

Vụ tàu hỏa kéo lê ôtô gần 100m ở Hải Dương: Đám cưới thành đại tang - Ảnh 3.

Các nạn nhân được đưa ra khỏi xe ô tô. (Ảnh: Lê Nguyễn).

Sau sự việc, gia đình các nạn nhân đã đến nhận thi thể các nạn nhân về lo ma chay cho những người xấu số này. 

Bà Đỉ được người nhà đem về lo ma từ sáng nay và dự kiến sẽ hỏa táng vào đêm nay. Hai nạn nhân còn lại cũng đã được người nhà nhận vê lo ma chay.

Chiều cùng ngày bác sỹ Nguyễn Hữu Thắng (Giám đốc Bệnh viện đa khoa tỉnh Hải Dương) cho biết, hai nạn nhân còn lại, một người đang được điều trị tích cực tại Bệnh viện đa khoa tỉnh Hải Dương, người còn lại được chuyển lên Bệnh viện 108.

Trong đó, một người bị dập phổi nặng, hai người còn lại bị chấn thương sọ não, chấn thương vùng ngực, gẫy cổ, gẫy tay. Hiện các bác sỹ vẫn đang tích cực hỗ trợ điều trị cho bệnh nhân điều trị tại bệnh viện.

Vụ tàu hỏa kéo lê ôtô gần 100m ở Hải Dương: Nhân chứng kể phút phá kính để cứu nạn nhânVụ tàu hỏa kéo lê ôtô gần 100m ở Hải Dương: Nhân chứng kể phút phá kính để cứu nạn nhân Vụ tàu hỏa kéo lê ôtô gần 100m ở Hải Dương: Sức khỏe 3 nạn nhân thế nào?Vụ tàu hỏa kéo lê ôtô gần 100m ở Hải Dương: Sức khỏe 3 nạn nhân thế nào? Danh tính 5 nạn nhân vụ tàu hỏa va chạm ô tô gần 100m ở Hải DươngDanh tính 5 nạn nhân vụ tàu hỏa va chạm ô tô gần 100m ở Hải Dương
chọn
[LIVE] ĐHĐCĐ Vinhomes: Doanh số 2024 dự kiến 90.000 - 110.000 tỷ, dự án Đông Anh và Đan Phượng đang làm thủ tục pháp lý
Năm 2024, dự kiến doanh số Vinhomes sẽ tăng trưởng so với 2023, đạt khoảng 90.000 - 110.000 tỷ đồng, chủ yếu đến từ Vinhomes Ocean Park 2, 3, dự án mới Vũ Yên và 1 - 2 dự án mới khác.