Xa Thi Mạn đọ sắc với Song Hye Kyo trong sự kiện tại Hồng Kông

Theo Sina ngày 29.8, hai nữ diễn viên cùng có mặt tại sự kiện quảng bá cho một thương hiệu mỹ phẩm Hàn Quốc. Xuất hiện sau khi Diên hi công lược vừa khép lại, Xa Thi Mạn được sự quan tâm từ người hâm mộ.
xa thi man do sac voi song hye kyo trong su kien tai hong kong
Xa Thi Mạn - Song Hye Kyo, mỗi người một vẻ (ẢNH: SINA)

“Chạm mặt” nữ diễn viên phim Hậu duệ mặt trời, minh tinh đình đám xứ Cảng thơm diện trang phục nhẹ nhàng, nữ tính cùng lối trang điểm tự nhiên. Bên cạnh đó, Song Hye Kyo lại nổi bật với trang phục nền nã, gương mặt tươi tắn và mái tóc vừa cắt ngắn để phục vụ cho vai diễn trong phim mới.

Nếu Xa Thi Mạn sở hữu vẻ đẹp mặn mà, tinh tế của một phụ nữ giàu có, độc thân thì sao phim Ngôi nhà hạnh phúc lại mang nét tươi trẻ, đằm thắm thường thấy ở những quý cô vừa lập gia đình. Dù đã bước qua tuổi độ tuổi 30, 40, cả hai nữ diễn viên đình đám này đều giữ được nhan sắc trẻ trung, xinh đẹp. Đặc biệt, trong lần xuất hiện mới nhất, Xa Thi Mạn đã có những chia sẻ xung quanh dư âm của Diên hi công lược.

xa thi man do sac voi song hye kyo trong su kien tai hong kong
Vốn nổi tiếng hơn tại Hồng Kông nhưng sau dự án phim hợp tác với “biên kịch vàng” Vu Chính, “Nhàn phi” nhận được nhiều sự ưu mến từ khán giả Trung Quốc ( Ảnh: Sina)
xa thi man do sac voi song hye kyo trong su kien tai hong kong

Nhiều nguồn tin cho rằng “đại tỉ” TVB chấp nhận mức thù lao thấp hơn đàn em để có được vai diễn thứ chính trong Diên hi công lược (Ảnh: Sina)

Phim cung đấu đình đám thời gian gần đây đã giúp tên tuổi của minh tinh hàng đầu TVB một lần nữa được truyền thông săn đón. Nữ diễn viên 43 tuổi chia sẻ rằng sau vai diễn trong tác phẩm của biên kịch Vu Chính, cô liên tục nhận được nhiều sự yêu mến từ khán giả. Ngày 28.8, trong chuyến bay đi Bắc Kinh, tiếp viên hàng không đã đính kèm một tờ giấy với nội dung: “Nương nương, người có thể chụp ảnh với hậu cung của chúng ta sau khi dùng bữa không?”. Á hậu Hồng Kông 1997 cũng thú nhận rằng sau vai diễn Kế hoàng hậu, cô nhận được nhiều cơ hội hợp tác tại đại lục hơn.

Tại sự kiện, nữ diễn viên đã không đáp lại câu hỏi thực hư về việc chỉ nhận mức thù lao 2 triệu nhân dân tệ (bằng gần một nửa so với thù lao của Ngô Cẩn Ngôn) cho vai diễn Nhàn Phi trong Diên hi công lược. Theo đó, sao phim Thâm cung nội chiến không xác nhận hay phủ nhận thông tin trên mà chỉ cho biết bản thân và dàn diễn viên của phim đã có những khoảng thời gian tuyệt vời trong quá trình sản xuất. Vốn là một trong những ngôi sao nhận thù lao đóng phim cao ngất ngưởng từ TVB, khi được hỏi liệu cô có tăng tiền cát sê sau thành công lớn từ Diên hi công lược hay không, minh tinh sinh năm 1975 cho biết điều này tùy thuộc vào quyết định của quản lý.

xa thi man do sac voi song hye kyo trong su kien tai hong kong

Bà xã Song Joong Ki xuất hiện nữ tính và trẻ trung hơn với mái tóc vừa cắt ngắn (Ảnh: Sina)

xa thi man do sac voi song hye kyo trong su kien tai hong kong

Song Hye Kyo rục rịch trở lại màn ảnh nhỏ với dự án phim của đài TvN (Ảnh: Sina)

XEM THÊM:

xa thi man do sac voi song hye kyo trong su kien tai hong kong Xa Thi Mạn bị đồn tự hạ giá để xin vai, Vu Chính khẳng định: 'Cát-sê của cô ấy cao nhất Diên Hi Công Lược'

Vu Chính khẳng định, cát-sê của Xa Thi Mạn cao nhất Diên Hi Công Lược dù cô chỉ đóng vai phụ và càng không có ...

xa thi man do sac voi song hye kyo trong su kien tai hong kong Xa Thi Mạn bùng nổ trong Diên Hi công lược, cư dân mạng tán dương: 'Ngón tay cô ấy cũng biết diễn xuất'

"Ngay cả ngón tay của cô ấy cũng biết diễn xuất" là một trong những lời bình luận đáng chú ý của cư dân mạng ...

xa thi man do sac voi song hye kyo trong su kien tai hong kong Hai nàng Nhàn Phi 'đại náo' màn ảnh mùa hè 2018: Ai là người có đời tư gây sốc nhất?

"Nhàn Phi" Xa Thi Mạn - Châu Tấn: 2 con người, 2 số phận nhưng cùng có xuất phát điểm gần giống nhau, cùng gặp ...

chọn
BĐS Hồ Gươm đang tiến vào khu đô thị hơn 126 ha ven Vành đai 4 sau thương vụ 45 tỷ đồng
Sau khi cổ phần hóa, Viwaseen cùng đối tác DAF đã nhượng lại quyền phát triển khu đô thị hơn 126 ha ven Vành đai 4 Hà Nội cho Công ty CP Đầu tư Bất động sản Hồ Gươm với khoản tiền 45 tỷ đồng.