Xác định nguyên nhân ban đầu hai tàu hỏa đâm nhau ở Quảng Nam

Theo lãnh đạo nghành đường sắt, vụ tai nạn hai tàu hỏa đâm nhau kinh hoàng ở Quảng Nam là do lỗi tác nghiệp trong ga.

Ngày 27/5, trả lời báo chí về nguyên nhân ban đầu hai tàu hỏa đâm nhau ở Ga Núi Thành, tỉnh Quảng Nam, ông Vũ Anh Minh, Chủ tịch Hội đồng thành viên Tổng công ty đường sắt Việt Nam cho biết, là do lỗi tác nghiệp trong ga.

xac dinh nguyen nhan ban dau hai tau hoa dam nhau o quang nam
Hiện trường hai tàu hỏa đâm nhau tại Ga Núi Thành, tỉnh Quảng Nam (Ảnh: Văn Luận)

Cụ thể, khi tàu hàng mang số hiệu ASY2 do lái tàu Nguyễn Đình Sáng điều khiển chạy theo hướng TP HCM – Hà Nội đang vào thì bên trong ga thì tàu khác mang số hiệu 2469 do lái tàu Dương Trần Chí Hiếu điều khiển theo hướng ngược lại dồn dịch.

Tàu dồn dịch đã lấn sang khổ giới hạn, gây va chạm tàu hàng mang số hiệu ASY2.

Dự kiến đến 15h chiều nay, tuyến đường sắt số 1 sẽ được thông tuyến, còn lại tuyến số 2 và số 3 sẽ tích cực khơi thông phụ thuộc vào quá trình làm việc.

Như đã đưa tin, khoảng 16h30 ngày 26/5, tàu hàng mang số hiệu ASY2 do lái tàu Nguyễn Đình Sáng điều khiển chạy theo hướng TP HCM – Hà Nội đã đâm với tàu chở hàng mang số hiệu 2469 do lái tàu Dương Trần Chí Hiếu điều khiển theo hướng ngược lại.

Báo cáo của Tổng Công ty đường sắt Việt Nam, vụ tai nạn không có thiệt hại về người. Lái tàu Dương Trần Chí Hiếu (SN 1987; ngụ huyện Tuy Phước, tỉnh Bình Định) bị thương nhẹ;

Lái tàu mang số hiệu ASY2 là Nguyễn Đình Sáng (SN 1984; ngụ huyện Diễn Châu, tỉnh Nghệ An) bị xây xát.

Tàu hàng ASY2 có đầu máy và 4 toa hàng bị trật bánh, toa hàng bung cửa, rơi hàng hóa ra khu vực ga; chiếc tàu dồn 2469 đầu máy và 1 toa trật bánh.

Nhận tin báo từ người dân, Công an huyện Núi Thành đến hiện trường điều tra.

Nguyên nhân vụ tai nạn vẫn đang tiếp tục được điều tra làm rõ.

xac dinh nguyen nhan ban dau hai tau hoa dam nhau o quang nam Cận cảnh quá trình hàng trăm người tách rời hai tàu hỏa đâm nhau ở Quảng Nam

Hàng trăm công nhân, lực lượng cứu hộ đang khẩn trương giải phóng hiện trường hai đầu tàu hỏa đâm nhau ở Ga Núi Thành, ...

chọn
Địa phương được dự báo là 'thủ phủ công nghiệp' mới ở phía nam vừa hút hơn 1,5 tỷ USD vốn ngoại sau một quý
Quý I/2024, Bà Rịa - Vũng Tàu đã thu hút 13 dự án FDI với tổng vốn đầu thu thu hút hơn 1,56 tỷ USD và 10 dự án trong nước với tổng đầu tư thu hút gần 25.000 tỷ đồng.