15 sản phẩm công nghệ nổi đình nổi đám trong một thập kỉ qua (phần 2)

Trước thềm năm mới, hãy cùng nhau điểm lại những sản phẩm công nghệ đã từng làm mưa làm gió một thời trong một thập kỉ qua từ các thương hiệu Samsung, Apple, Dell, Sony...

Sau đây là phần tiếp theo của những sản phẩm công nghệ được đánh giá tốt nhất trong thập kỷ qua. Nếu chưa xem phần 1, các bạn có thể xem lại tại đây.  

Sản phẩm công nghệ cao cấp: Laptop Dell XPS 13 (2015)

Vào những năm trước, Macbook Air được xem là ngôi sao trong thị trường laptop do sở hữu cấu hình mạnh và thuận tiện cho việc mang theo.

Tuy nhiên, vào năm 2015, Dell đã làm cho Apple phải kinh ngạc khi trình làng laptop Dell XPS mạnh mẽ nhưng chỉ 13 inch.

Mặc dù đã có lời cho rằng đây là bản copy của Macbook Air tuy nhiên nó lại có ưu điểm hơn là siêu nhẹ và màn hình gần như không có viền.

15 sản phẩm công nghệ tốt nhất trong thập kỷ qua (Phần 2) - Ảnh 1.

Laptop Dell XPS 13. (Ảnh minh họa: Engadget).

Model XPS đã được trình làng vào năm 1994 với nhiều thiết kế khác nhau nhưng chỉ Dell XPS 13 mới thật sự thành công.

Đây là một bước ngoặc lớn và mở ra một trang mới cho lịch sử phát triển của dòng Dell XPS. Thiết kế này được tiếp tục phát triển đến ngày nay cho phân khúc cao cấp.

Sản phẩm công nghệ cho giải trí: iPad (2010)

Còn nhớ khi Apple cho ra mắt iPad, cộng đồng mạng đã chỉ trích rằng đây chẳng qua chỉ là phiên bản màn hình lớn của iPhone.

Ưu điểm của iPad là tốc độ xử lý và trải nghiệm người dùng của nó hơn hẳn các tablet Android thời bấy giờ. Thậm chí, dòng iPad 4 vẫn xử lý các tác vụ giải trí khá mượt mà cho đến ngày hôm nay.

15 sản phẩm công nghệ tốt nhất trong thập kỷ qua (Phần 2) - Ảnh 2.

Steven Jobs giới thiệu iPad vào năm 2010. (Ảnh minh họa: Thế Giới Di Động).

iPad đã chứng minh được sức mạnh của mình và được người dùng đón nhận trong khi các dòng tablet khác đang chết dần chết mòn.

Ngày nay, iPad vẫn được Apple tiếp tục phát triển với đủ cấu hình từ iPad mini nhỏ gọn đến iPad Pro mạnh mẽ.

Sản phẩm công nghệ đeo thông minh Apple Watch Series 4 (2018)

Lần đầu tiên, Apple trình làng Apple Watch là vào mùa xuân 2015 và được đánh giá là chưa thật sự hấp dẫn người mua.

Thời điểm đó thì chiếc đồng hồ này chỉ hữu ích cho việc nhận các thông báo và trả lời tin nhắn nhanh iMessage.

Ba năm sau, series 4 đã ra đời với nhiều cải tiến được cho là hữu ích hơn. Nó đã có chức năng điện thoại, cảm biến phục vụ cho việc theo dõi sức khỏe và ứng dụng cho việc luyện tập.

15 sản phẩm công nghệ tốt nhất trong thập kỷ qua (Phần 2) - Ảnh 3.

Apple Watch Series 4 có nhiều cải tiến hữu ích hơn. (Ảnh minh họa: Di Động Việt).

Có thể thấy, Apple đã tìm đúng hướng đi cho smart watch và ngày nay các hãng khác cũng đầu tư hơn cho việc theo dõi sức khỏe trên đồng hồ thông minh của mình.

Điển hình như Samsung đã trang bị cảm biến điện tâm đồ cho Galaxy Watch Active 2 hoặc Google mua lại Fitbit, có thâm niên trong việc theo dõi sức khỏe người dùng, để phát triển mảng smart watch.

Sản phẩm công nghệ mạng xã hội Instagram (2010)

Không phải Facebook là mà Instagram được đánh giá cao hơn trong thời điểm năm 2010. Ứng dụng mạng xã hội này được nhiều người dùng đón nhận nhờ vào những tính năng hợp thời.

Điển hình như nó đã phát triển tính năng story tương tự như Snapchat, thu hút cộng đồng người dùng trẻ.

15 sản phẩm công nghệ tốt nhất trong thập kỷ qua (Phần 2) - Ảnh 4.

Instagram vẫn phát triển cho đến ngày nay. (Ảnh minh họa: Tom's Guide).

Vào thời điểm đó, Instagram được người dùng khen ngợi là một nền tảng đơn giản nhưng có nhiều nội dung hấp dẫn.

Ngày nay đã có nhiều mạng xã hội mới nhưng Instagram vẫn giữ được vị trí và chứng tỏ được sự thu hút của mình.

chọn
Dòng tiền đáo hạn tại ngân hàng có thể tìm đến đất nền
Theo các chuyên gia VARS, dòng tiền đáo hạn tại ngân hàng bắt đầu tìm các kênh đầu tư đem lại mức lợi nhuận hấp dẫn hơn, trong đó có bất động sản, đặc biệt là sản phẩm đất nền giá không quá cao, tiềm năng sinh lời lớn.