3 tháng ngụp lặn của giá dầu, đã mất đến 70%, xuống mức thấp kỉ lục trong vòng 20 năm

Giá dầu thế giới đã bốc hơi 70% ngay trong quý đầu tiên của năm 2020, theo MarketWatch.

Giá dầu xuống thấp kỉ lục trong vòng 20 năm

Hôm nay, giá dầu thô toàn cầu tiếp tục giảm, sau những sụt giảm hàng tháng và hàng quý lớn nhất của mặt hàng này. Lượng dầu tồn kho của Mỹ tiếp tục gia tăng, trong khi đó những rạn nứt giữa các nước trong OPEC, lượng cung vượt cầu,… là những nguyên nhân chính kiến dầu tiếp tục lao giá.

Theo Reuters, giá dầu đang ở mức thấp nhất kể từ năm 2002, trước bối cảnh cuộc khủng hoảng Covid - 19 toàn cầu đã làm suy giảm nền kinh tế ở nhiều quốc gia, đồng thời nó cũng khiến nhu cầu dầu suy giảm.

Tính đều đầu giờ sáng nay (1/4 theo giờ Việt Nam), giá dầu thô ngọt nhẹ WTI giao tháng 5 trên sàng New York tăng 0,5 USD lên 20,52 USD/ thùng. Hợp đồng giao tháng 6 dừng ở mức 24,6 USD/thùng, giao tháng 7 ở mức 27,09 USD/thùng.

Dầu Brent trên sàn London giao tháng 5 điều chỉnh giảm 1,25 USD dừng ở mức 22,68 USD/thùng.

Giá dầu xuống thấp kỉ lục trong vòng 20 năm vì dịch Covid - 19 - Ảnh 1.

Giá dầu xuống thấp kỉ lục trong vòng 20 năm vì dịch Covid - 19. (Ảnh: CNBC).

Kết thúc quý 1/2020, hợp đồng tương lai dầu thô đã giảm 70%, sau khi chứng kiến mức sụt giảm kỉ lục trong tháng 3. Trong khi đó, theo MarketWatch ghi nhận, hợp đồng dầu WTI đã lao dốc 66,5%. Các hợp đồng dầu Brent cũng đã bốc hơi 55% chỉ tính trong tháng 3. 

Tính chung quý 1/2020, dầu Brent mất hơn 65,6%.

Trong tuần trước, các kho dự trữ dầu thô của Mỹ đã tăng thêm 10,5 triệu thùng, vượt xa dự báo tăng 4 triệu thùng, theo dữ liệu từ Tập đoàn Dầu khí Hoa Kỳ.

Hiroyuki Kikukawa, Tổng giám đôc nghiên cứu tại Nissan Securities, nhận định: “Tâm lí thị trường vẫn ảm đạm vì sự không chắc chắn, khi chưa rõ đại dịch sẽ kéo dài trong bao lâu”.

Gần 800.000 người đã bị nhiễm bệnh trên thế giới, với hơn 38.800 người đã tử vong vì Covid - 19, theo thống kê của Reuters.

Tình trạng giảm giá trên thị trường cũng được dự báo sẽ khó cải thiện, bởi sự rạn nứt trong Tổ chức các nước xuất khẩu dầu mỏ (OPEC). Ả Rập Saudi và các thành viên OPEC khác đã không thể đi đến một thoả thuận chung ngay trong tháng 3 về vấn đề dầu trượt giá. Dự kiến trong tháng 4, OPEC sẽ tiếp tục nhóm họp để bàn về vấn đề này.

Harry Tchilinguirian, nhà phân tích tại BNP Paribas, nói rằng: “Rất ít khả năng OPEC, thiếu vắng Nga hoặc Hoa Kỳ, có thể đồng ý một giải pháp đủ mạnh để bù đắp những sụt giảm nghiêm trọng về nhu cầu dầu mỏ”.

Cuộc chiến giá cả giữa Ả Rập Saudi và Nga nổ ra hồi đầu tháng 3, đã làm trầm trọng thêm cuộc khủng hoảng, bằng cách tung ra thị trường một lượng dầu thô khổng lồ. 

Áp lực giảm giá cũng tăng lên khi các nguồn tin nói với Reuters, rằng giới chức Mỹ đã từ chối đề xuất liên minh với Ả Rập Saudi để quản lí thị trường dầu mỏ toàn cầu.

Khảo sát của Reuters với 40 nhà phân tích dự báo Brent sẽ có giá khoảng 30,76 USD/thùng vào cuối năm 2020, thấp hơn 36% so với dự báo 60,63 USD/thùng đưa ra hồi đầu tháng 2.

Tại thị trường Việt Nam, bảng giá bán lẻ xăng dầu do Petrolimex công bố hôm nay 1/4, cho thấy, tùy vùng 1 hay vùng 2, giá xăng A95 trong khoảng 12.560 - 12.910 đồng/lít, xăng E5 11.950 - 12.180 đồng/lít, dầu DO 11.250 - 11.780 đồng/lít, dầu hỏa 9.140 - 9.320 đồng/lít.

chọn
Nơi quy hoạch tổ hợp nhà ở của HanoiHouse tại ngã tư Nguyễn Phong Sắc - Tô Hiệu
Tại góc ngã tư Nguyễn Phong Sắc - Tô Hiệu có một khu đất hơn 0,2 ha, được quy hoạch cho dự án nhà ở thấp tầng và cao tầng. Chủ cũ của dự án này trước đây là Indeco, sau nhiều năm chậm triển khai đã chuyển giao cho chủ mới là HanoiHouse.