4 đường sẽ mở theo qui hoạch ở phường Cổ Nhuế 2, Bắc Từ Liêm

Có 4 đường đang và sẽ mở theo qui hoạch ở phường Cổ Nhuế 2, Bắc Từ Liêm, Hà Nội đáng chú ý nhất.
4 đường sẽ mở theo qui hoạch ở phường Cổ Nhuế 2, Bắc Từ Liêm - Ảnh 1.

Địa giới phường Cổ Nhuế 2 chủ yếu xung quanh khu vực cầu Noi. (Nguồn ảnh: Google).

1. Đường nối Văn Tiến Dũng với Phạm Văn Đồng (Tây Thăng Long)

Đường nối Văn Tiến Dũng với Phạm Văn Đông hay còn gọi là đường Tây Thăng Long đi qua địa giới phường Cổ Nhuế 2 có chiều dài khoảng 3km.

Tuyến đường này chạy từ đoạn gần Văn Tiến Dũng, qua Học viện Cảnh sát Nhân dân, cầu Noi và hướng về đường Phạm Văn Đồng. Điểm cuối là đoạn giao cắt với Phạm Văn Đồng gần Công viên Hòa Bình.

Hiện tại, tuyến đường này đang xây dựng các đoạn trên địa bàn phường Cổ Nhuế 2.

4 đường sẽ mở theo qui hoạch ở phường Cổ Nhuế 2, Bắc Từ Liêm - Ảnh 2.

Đoạn tuyến qua địa bàn phường Cổ Nhuế 2 nhìn trên bản đồ. (Nguồn ảnh: Google).

4 đường sẽ mở theo qui hoạch ở phường Cổ Nhuế 2, Bắc Từ Liêm - Ảnh 3.

Đường Tây Thăng Long qua địa bàn phường Cổ Nhuế 2 hiện đang xây dựng. Trong ảnh là đoạn qua Học viện Cảnh sát nhân dân.

4 đường sẽ mở theo qui hoạch ở phường Cổ Nhuế 2, Bắc Từ Liêm - Ảnh 4.

Đoạn tuyến cắt qua sông Nhuệ và hiện đang xây dựng cầu mới gần với cầu Noi.

4 đường sẽ mở theo qui hoạch ở phường Cổ Nhuế 2, Bắc Từ Liêm - Ảnh 5.

Đoạn cuối gần với đường Phạm Văn Đồng chưa giải phóng mặt bằng.

4 đường sẽ mở theo qui hoạch ở phường Cổ Nhuế 2, Bắc Từ Liêm - Ảnh 6.

Tuyến đường này sẽ nối thẳng sang đường qua KĐT Ngoại Giao đoàn sang Võ Chí Công.

2. Đường nối phố Đức Thắng đến ngõ 43 Cổ Nhuế (Chung cư Thái Hà)

Tuyến đường này dài khoảng 2km bắt đầu từ nút giao Phó Viên - Đức Thắng - Nguyễn Đình Tứ. Tuyến cắt qua đường Tây Thăng Long nêu ở trên và hướng về Chung cư Thái Hà.

Trên thực tế, đây có thể coi là tuyến đường nối dài của Đường số 1 qua Khu đô thị TP giao lưu.

4 đường sẽ mở theo qui hoạch ở phường Cổ Nhuế 2, Bắc Từ Liêm - Ảnh 7.

Sơ đồ tuyến đường trên bản đồ. (Nguồn ảnh: Google).

4 đường sẽ mở theo qui hoạch ở phường Cổ Nhuế 2, Bắc Từ Liêm - Ảnh 8.

Tuyến đường bắt đầu từ ngã tư Phố Viên - Đức Thắng - Nguyễn Đình Tứ, đoạn qua BV Phương Đông.

4 đường sẽ mở theo qui hoạch ở phường Cổ Nhuế 2, Bắc Từ Liêm - Ảnh 9.

Đoạn tuyến cơ bản không có nhà dân.

4 đường sẽ mở theo qui hoạch ở phường Cổ Nhuế 2, Bắc Từ Liêm - Ảnh 10.

Tuyến đường này giao cắt với đường Tây Thăng Long đoạn gần cầu Noi.

4 đường sẽ mở theo qui hoạch ở phường Cổ Nhuế 2, Bắc Từ Liêm - Ảnh 11.

Tuyến đường kết thúc đoạn qua Chung cư Thái Hà ở KĐT TP giao lưu.

3. Tuyến đường nối KCN Nam Thăng Long với Cụm công nghiệp Phú Minh.

Đoạn tuyến dài khoảng 1,3km nêu trên thực tế là đường nối KCN Nam Thăng Long với Hoàng Quốc Việt kéo dài. Phần đường qua Học viện Cảnh sát Nhân dân khởi công nhiều năm trước nhưng chậm tiến độ.

4 đường sẽ mở theo qui hoạch ở phường Cổ Nhuế 2, Bắc Từ Liêm - Ảnh 12.

Sơ đồ tuyến qua địa bàn phường Cổ Nhuế 2. (Nguồn ảnh: Google).

4 đường sẽ mở theo qui hoạch ở phường Cổ Nhuế 2, Bắc Từ Liêm - Ảnh 13.

Đoạn qua Học viện Cảnh sát Nhân dân thi công nhiều năm trước nhưng chậm tiến độ và hiện thường xuyên ngập nước.

4 đường sẽ mở theo qui hoạch ở phường Cổ Nhuế 2, Bắc Từ Liêm - Ảnh 14.

Tuyến trên địa bàn phường Cổ Nhuế 2 kết thúc ở Cụm công nghiệp Phú Minh.

4. Tuyến đường nối bờ Tây sông Nhuệ với ĐH Mỏ Địa chất

Đoạn tuyến này dài khoảng 600m và trên thực tế là đường từ ĐH Mỏ Địa chất vào KCN Nam Thăng Long dài khoảng 1km.

Hiện tại, đoạn tuyến qua địa bàn phường Cổ Nhuế 2 đang thi công nhưng vướng mặt bằng và chưa thể thông xe.

4 đường sẽ mở theo qui hoạch ở phường Cổ Nhuế 2, Bắc Từ Liêm - Ảnh 15.

Đoạn tuyến qua địa bàn phường Cổ Nhuế 2 hiện còn vướng cả chục nhà dân.

4 đường sẽ mở theo qui hoạch ở phường Cổ Nhuế 2, Bắc Từ Liêm - Ảnh 16.

Cầu bắc qua sông Nhuệ sang ĐH Mỏ Địa chất cơ bản đã hoàn thành.

4 đường sẽ mở theo qui hoạch ở phường Cổ Nhuế 2, Bắc Từ Liêm - Ảnh 17.

Tuy nhiên, xe từ bờ Tây sông Nhuệ không thể sang ĐH Mỏ Địa chất bằng cây cầu này vì phía ĐH Mỏ Địa chất chưa giải phóng xong nhà dân ở đường dẫn lên cầu.