40 vụ xâm hại trẻ em trong 6 tháng ở Hà Nội

Đại diện Công an Hà Nội khẳng định tội phạm xâm hại trẻ em hiện có nhiều tiềm ẩn phức tạp. 6 tháng đầu năm, Hà Nội xảy ra 40 vụ xâm hại trẻ em, trong đó có 29 vụ xâm hại tình dục.

Tại buổi giao ban báo chí của Thành ủy Hà Nội chiều 12/6, thượng tá Phạm Tùng Vân, Phó trưởng phòng Tham mưu, Công an Hà Nội thông tin trong 6 tháng đầu năm, Hà Nội xảy ra 1.900 vụ phạm pháp hình sự, trong đó có 57 vụ trọng án. Tội phạm giết người tăng 13 vụ so với năm 2017.

40 vu xam hai tre em trong 6 thang o ha noi
Thượng tá Phạm Tùng Vân cho biết trong 6 tháng Công an Hà Nội triệt phá 19 ổ nhóm tội phạm có tổ chức. Ảnh: Văn Chương.

Đại diện Công an Hà Nội cho rằng hiện nay tội phạm xâm hại trẻ em tiềm ẩn nhiều phức tạp. 6 tháng đầu năm, Hà Nội xảy ra 40 vụ xâm hại trẻ em, trong đó có 29 vụ xâm hại tình dục. Một số trường hợp bị xâm hại trong thời gian dài như vụ thầy giáo dâm ô nhiều nữ sinh tại Hoài Đức.

Thời gian này, Công an Hà Nội cũng triệt phá, làm tan rã 19 ô nhóm tội phạm có tổ chức, bắt giữ 84 người. Ngoài ra, gần 500 ổ nhóm tệ nạn xã hội bị triệt phá, bắt gần 3.000 người.

Hiện tội phạm sử dụng công nghệ cao diễn ra với nhiều phương thức thủ đoạn tinh vi. Cụ thể là các hành vi lừa đảo tài sản qua mạng, kêu gọi góp vốn đầu tư kinh doanh trên mạng rồi chiếm đoạt tiền đặt cọc; nhận làm trung gian chuyển tiền từ nước ngoài về Việt Nam; lừa bán hàng qua mạng…Thậm chí có tình trạng giả danh công an, viện kiểm sát để đe dọa yêu cầu nạn nhân chuyển khoản hàng trăm triệu để chiếm đoạt.

"Nhiều người cả tin chuyển tiền qua tài khoản cho kẻ lừa đảo. Chúng tôi đã lần theo dấu vết, phát hiện và bắt giữ nhiều kẻ rút tiền trong nước, có vụ thì đã chuyển tiền ra nước ngoài. Công an đã phát hiện 6 vụ, trong đó vụ nhiều nhất kẻ lừa đảo lừa hơn 1 tỷ đồng", thượng tá Vân nói.

Công an Hà Nội thừa nhận tội phạm về ma túy vẫn diễn biến phức tạp. Chúng hoạt động manh động, liều lĩnh, sẵn sàng chống trả quyết liệt khi bị phát hiện, bắt giữ.

Về vụ việc 20 cảnh sát giao thông Hà Nội nghi nhận tiền làm luật, đại diện công an Hà Nội khẳng định công an thành phố đã giao cho cơ quan điều tra xem xét. Đại diện Công an Hà Nội chia sẻ: "Vì hoạt động điều tra, chúng tôi không thể cung cấp ngay được".

Xử lý 500 người tham gia 'Hội thánh đức chúa trời mẹ'

Lãnh đạo Công an Hà Nội khẳng định trong năm 2018 sẽ chủ động giải quyết các vấn đề phức tạp, liên quan đến tôn giáo, khiếu kiện đông người. Trong đó, công an sẽ nắm chắc tình hình hoạt động của các tà đạo, đạo lạ, nhất là hoạt động của “Hội thánh đức chúa trời mẹ”, không để lôi kéo quần chúng tham gia.

Trong 6 tháng đầu năm, Công an Hà Nội đã xử lý 27 vụ với 500 người tham gia.

40 vu xam hai tre em trong 6 thang o ha noi Dạy trẻ về 'vùng cấm' để tránh bị xâm hại

Các bé cần học về những “vùng cấm” trên cơ thể. Cha mẹ có thể mua cho con đồ lót vừa người và dặn con. ...

40 vu xam hai tre em trong 6 thang o ha noi Xâm hại trẻ em: Nhiều nghi án kéo dài khó hiểu

2.000 vụ xâm hại trẻ em mỗi năm (báo Tuổi Trẻ ngày 6-6-2018). 17 cơ quan bảo vệ nhưng trẻ em vẫn đơn độc. Nhiều ...


Diễn đàn Đầu tư Việt Nam 2026 (Vietnam Investment Forum 2026)

Ngày 4/11 tại TP HCM, Diễn đàn Đầu tư Việt Nam (VIF), do Trang TTĐT Tổng hợp VietnamBiz và Việt Nam Mới tổ chức, trở lại với loạt nội dung nóng: “Bức tranh vĩ mô – bất động sản – thị trường tài chính – chứng khoán: Con đường thịnh vượng của Việt Nam”.

Sự kiện quy tụ chuyên gia kinh tế, nhà hoạch định chính sách, lãnh đạo ngân hàng, các quỹ và hàng trăm nhà đầu tư, cùng phân tích triển vọng vĩ mô, chính sách, bất động sản, ngân hàng, tài sản số và chu kỳ mới của chứng khoán.

Trải qua nhiều mùa tổ chức, VIF đã khẳng định vị thế diễn đàn đầu tư số 1 Việt Nam, nơi kết nối tri thức và vốn đầu tư.

Thông tin chi tiết: vietnaminvestmentforum.vn

Đăng ký mua vé hoặc tham gia khảo sát để có cơ hội nhận vé mời đặc biệt.

chọn
Thủ tướng chỉ đạo quyết liệt các giải pháp tăng nguồn cung, giảm giá nhà ở, bất động sản
Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính vừa ký Công điện số 190/CĐ-TTg ngày 7/10/2025 về việc quyết liệt thực hiện các giải pháp để tăng nguồn cung, giảm giá nhà ở, bất động sản, ổn định thị trường.