50.000 đồng một lượt gửi xe máy, 200.000 đồng lượt gửi ô tô ăn theo trận đấu Việt Nam vs Malaysia

Nhiều người thu về hàng triệu đồng từ các hoạt động “ăn theo” như trông giữ xe, bán cờ. Sát trận đấu, đường Lê Quang Đạo “biến” thành “phố gửi xe”.
 

Mỗi mét hè phố được người dân căng dây để chiếm chỗ trông giữ xe. Các “chủ” trông giữ xe đứng dàn hàng ra đường lớn để mời khách. Giá giữ một chiếc xe máy là 50.000 đồng.

Vài chục ô tô “yên vị” ven đường Lê Quang Đạo. Chủ xe đã phải chi ra 200.000 đồng tiền vé gửi. Các mặt hàng khác như cờ, băng rôn, sticker in hình lá cờ, kèn,… cũng được bày bán la liệt.

50000 dong mot luot gui xe may 200000 dong luot gui o to xem theo tran dau viet nam vs malaysia
Bãi gửi xe sát trận đấu đã chật kín. (Ảnh: Trịnh Giang).

Anh Nguyễn Văn Nam (quận Đống Đa) cho biết anh cùng gia đình phải ra sân vận động từ 16 giờ để có chỗ gửi ô tô. “Mọi lần tôi đi xem bóng đều không có nơi để xe vì quá đông. Với giá 200.000 đồng cho hai tiếng gửi xe để xem bóng thoải mái tôi cũng chấp nhận”, anh Nam hồ hởi.

Sát giờ bóng lăn, dịch vụ ăn theo như bán cờ quạt, áo thun... cũng sôi động không kém, một chiếc sticker ngày thường có giá 2.000 đồng được nâng lên 10.000 đồng. Cờ tổ quốc được một số người bán khuyến mại “mua cờ lớn, tặng cờ bé” cho người hâm mộ. Giá mỗi lá cờ cỡ lớn có cán là 50.000 đồng.

50000 dong mot luot gui xe may 200000 dong luot gui o to xem theo tran dau viet nam vs malaysia
Người bán cờ đứng san sát dọc đường tới sân Mỹ Đình. (Ảnh: Trịnh Giang).

Nước đóng chai, nước mía, bánh mì,… cũng được nhiều người kinh doanh bên ngoài sân vận động. Ly nước mía cỡ vừa có giá 20.000 đồng, trà đá 5.000 -7.000 đồng/cốc. Một quán cà phê trên đường Lê Quang Đạo chật kín người.

Khi trận đấu diễn ra, trước cửa sân Mỹ Đình vẫn có khoảng gần 100 “cò vé” đang chào mời người xem và còn khá nhiều vé chưa bán hết, buộc các “cò vé” phải bán bằng mọi giá.

50000 dong mot luot gui xe may 200000 dong luot gui o to xem theo tran dau viet nam vs malaysia
Nhiề "cò vé" mời mọc khách sát giờ bóng lăn. (Ảnh: Hương Nguyễn).

Chị Hoàng Thanh Thảo (một người bán vé) cho biết: “Tôi đã bán được nhiều cặp vé, cặp đắt nhất lên tới 3.000.000 đồng. Bây giờ phải giảm giá bán một vé còn 500.000 đồng để đẩy hết vé, giá nào cũng phải bán. Bởi nếu không bán thì chỉ đầu hiệp hai của trận đấu, những tấm vé này cũng chỉ thành những tờ giấy lộn vô giá trị thôi”.

50000 dong mot luot gui xe may 200000 dong luot gui o to xem theo tran dau viet nam vs malaysia
Chị Thảo vẫn cầm trên tay khá nhiều vé. (Ảnh: Hương Nguyễn).

Nhưng cũng theo chị này, các cò vé sẽ nhìn mặt khách để ra giá mong "vớt vát" thêm. Phần lớn khách muốn mua vé khi trận đấu đã diễn ra sẽ được chào giá 1.000.000 -1.500.000 đồng/cặp nhưng chủ yếu là ở khán đài B, hoặc tầng hai khán đài A.

Vé khán đài C, D khan hàng, hoặc được bán nhỏ giọt, do cả lượng cung lẫn cầu đều thấp. Giá cho hai chỗ ngồi phía sau khung thành ở mức 900.000 đồng đồng.

Nhiều khách đến trễ cố mặc cả và mua được vé vào xem với giá gần giá gốc. Anh Trần Văn Tùng cho hay: “ Tầm ba đến bốn giờ chiều, tôi có ghé qua đây hỏi mua, lúc đó giá tới 2.500.000- 3.000.000 đồng/cặp nên tôi chờ thêm tới bây giờ thì mua được một vé với giá 600.000 đồng ở cửa hai”.

50000 dong mot luot gui xe may 200000 dong luot gui o to xem theo tran dau viet nam vs malaysia
50000 dong mot luot gui xe may 200000 dong luot gui o to xem theo tran dau viet nam vs malaysia
Nhiều cổ động viên sau khi kì kèo mặc cả đã được giảm giá một nửa so với giá buổi chiều. Ảnh: Hương Nguyễn.

Cũng giống anh Tùng, anh Phạm Minh Cường cũng mặc cả được giá vé chỉ 1.300.000 đồng/cặp ở khán đài A, trong khi “cò vé” đưa ra đến 3.000.000 đồng/cặp.

Trong số 24.000 vé bán ra trận Việt Nam – Malaysia, chỉ có 4.000 vé được phân phối qua kênh online và nhanh chóng được bán hết và website bán vé của VFF “sập” liên tục do quá tải.

Còn lại 11.000 vé được phát hành theo đường công văn, và chỉ có 9.000 vé được bán trực tiếp tại các điểm quy định, do đó nhiều người hâm mộ không thể mua được vé mà phải mua qua “cò vé” với giá khá cao khiến nhiều người không bằng lòng.

50000 dong mot luot gui xe may 200000 dong luot gui o to xem theo tran dau viet nam vs malaysia Áo, cờ tổ quốc giá bình dân nhuộm đỏ sân vận động trước trận Việt Nam vs Malaysia

Trước trận đấu, các loại quần áo, băng rôn quấn đầu, cờ Tổ quốc... đã “cháy hàng”. Nhiều mặt hàng “được đà” tăng giá gấp ...

50000 dong mot luot gui xe may 200000 dong luot gui o to xem theo tran dau viet nam vs malaysia 'Ăn theo' giải AFF Cup, quán ăn ở Sài Gòn bán hàu giá chỉ 1.000 đồng/con

Dịch vụ kinh doanh máy chiếu, nhà hàng, quán ăn và các cửa hàng bán dụng cụ thể thao đang có mùa “hốt bạc” khi ...

50000 dong mot luot gui xe may 200000 dong luot gui o to xem theo tran dau viet nam vs malaysia Sát giờ bóng lăn, vé trận Việt Nam vs Malaysia từ 300.000 đồng tăng lên 2.500.000 đồng/cặp

Vài giờ nữa trận đấu giữa Việt Nam – Malaysia sẽ diễn ra, nhiều người buôn vé đang liên tục hét giá gấp 5 đến ...

50000 dong mot luot gui xe may 200000 dong luot gui o to xem theo tran dau viet nam vs malaysia Cập nhật tỉ số trực tiếp trận Việt Nam vs Malaysia: Vòng bảng AFF Cup 2018

Cập nhật kết quả nóng trận Việt Nam vs Malaysia (19h30 16/11) trong khuôn khổ vòng bảng AFF Cup 2018.

chọn
Lãnh đạo Fecon: Luật mới không ảnh hưởng đến mảng BĐS của công ty, cam kết trả cổ tức 2022 vào quý IV năm nay
Giai đoạn đến 2029, Fecon cho biết đang nghiên cứu phát triển và triển khai đầu tư khoảng 11 dự án bất động sản với tổng giá trị gần 2 tỷ USD. Với các luật mới vừa được thông qua, ban lãnh đạo đánh giá không ảnh hưởng quá nhiều đến Fecon, các dự án của doanh nghiệp hiện khá là thuận lợi so với sự thay đổi của các luật.