Australia tối nay sẽ đóng cửa biên giới

Bắt đầu từ 9 giờ tối ngày 20/3, Australia sẽ đóng cửa biên giới đối với tất cả những người không phải là công dân và người cư trú tại đất nước này. Đây là một tuyên bố mang tính lịch sử của chính quyền Úc nhằm ngăn chặn sự lây lan của Covid-19.

Thủ tướng Scott Morrison đã công bố biện pháp này tại cuộc họp báo ở Canberra hôm 19/3, khi nước này tiếp tục ghi nhận số ca lây nhiễm Covid-19 tăng trở lại. Thủ tướng cũng nói rằng đó là điều cần thiết để vượt qua tình hình.

"Khoảng 80% các trường hợp lây nhiễm ở Australia là do bị nhiễm virus ở nước ngoài hoặc đã tiếp xúc trực tiếp với người trở về từ nước ngoài", ông Morrison nói.

Bắt đầu từ 9h tồi thứ Sáu ngày 20/3, việc nhập cảnh vào Australia sẽ bị cấm đối với tất cả những không phải là công dân và người cư trú tại nước này, cho đến khi có thông báo mới.

Australia tối nay sẽ đóng cửa biên giới - Ảnh 1.

Sảnh đến tại sân bay quốc tế Sydney, một trong những địa điểm đông đúc nhất tại Australia, giờ trở nên vắng vẻ và trống trải. (Ảnh: Richard Dobson/ News Corp Australia).

Australia tối nay sẽ đóng cửa biên giới - Ảnh 2.

Thủ tướng Scott Morrison tuyên bố lệnh cấm đi lại đối với tất cả những người không phải là công dân và người cư trú tại nước này từ tối thứ Sáu. (Ảnh: AAP).

Theo thống kê mới nhất từ Worldometers ngày 20/3, Australia ghi nhận 756 ca nhiễm bệnh, tăng 160 ca, trong đó có 7 ca tử vong và 46 ca đã phục hồi sức khỏe.

Với lệnh đóng cửa biên giới từ tối nay, người Australia ở nước ngoài vẫn có thể nhập cảnh, nhưng sẽ phải cách li trong 14 ngày.  Thủ tướng Morrison cho biết Chính phủ đang làm việc với hãng hàng không Qantas, để đảm bảo vẫn sẽ có một số chuyến bay hoạt động đưa công dân về nhà.

Đầu tuần này, ông Morrison kêu gọi người dân Australia ngừng tất cả các chuyến du lịch nước ngoài, và đề nghị bất cứ ai đang ở nước ngoài hãy về nước. 

Riêng những người nước ngoài nhập cảnh Australia đã giảm đáng kể, do lo ngại về Covid-19 và các quy định tự cách li nghiêm ngặt mới được áp dụng vào đầu tuần này.

Thủ tướng Morrison cũng tiết lộ lượng khách du lịch hàng không giảm mạnh, chỉ còn bằng một phần ba so với thời điểm này trong năm.

Covid-19 đã có tác động đáng kể đến ngành du lịch Australia. Hãng Qantas hiện đã đình chỉ tất cả các dịch vụ quốc tế, và cắt giảm một phần ba số lao động của mình. Qantas cho biết trong một tuyên bố với hãng tin tức ASX hôm 19/3: Sẽ có khoảng 20.000 nhân viên Qantas và Jetstar bị cắt giảm trong thời gian này. 

Hãng Virgin Australia cũng sẽ cắt giảm 50% công suất nội địa trên khắp Virgin và Tiger Air.

Australia tối nay sẽ đóng cửa biên giới - Ảnh 3.

Người Australia đã được khuyến cáo không nên đi du lịch nước ngoài. Đối với những người ở nước ngoài đã được bảo phải về nước. (Ảnh: AFP)

Lệnh cấm đi lại là biện pháp mới nhất trong một loạt các biện pháp quan trọng nhằm đối phó với dịch bệnh của Australia, bao gồm cấm các cuộc tụ họp ngoài trời không cần thiết vượt quá 500 người, và các cuộc tụ họp trong nhà vượt quá 100 người.

Ông Morrison thừa nhận tình hình hiện nay đang khiến nhiều người Australia lo lắng. 

 "Trong 6 tháng tới chúng ta cần phải hành động cùng nhau. Chúng ta cần phải kiểm soát hành vi của mình và hiểu rằng mọi thứ cần phải thay đổi. Tuy vậy, các dịch vụ vẫn hoạt động một cách bình thường để có thể phục vụ người dân một cách tốt nhất", Thủ tướng Morrison.

Australia tối nay sẽ đóng cửa biên giới - Ảnh 4.

Qantas đã đình chỉ tất cả các chuyến bay quốc tế và sẽ giảm hai phần ba lực lượng lao động cho đến cuối tháng Năm. (Ảnh: AAP)

Theo Thủ tướng Morrison, đất nước sẽ bị chậm lại do sự ảnh hưởng của virus, cuộc sống sẽ thay đổi trong nhiều tháng tới. Có nghĩa là mọi người sẽ phải tự cách li, cư xử khác đi trong khoảng thời gian tới.

chọn
Lãnh đạo Fecon: Luật mới không ảnh hưởng đến mảng BĐS của công ty, cam kết trả cổ tức 2022 vào quý IV năm nay
Giai đoạn đến 2029, Fecon cho biết đang nghiên cứu phát triển và triển khai đầu tư khoảng 11 dự án bất động sản với tổng giá trị gần 2 tỷ USD. Với các luật mới vừa được thông qua, ban lãnh đạo đánh giá không ảnh hưởng quá nhiều đến Fecon, các dự án của doanh nghiệp hiện khá là thuận lợi so với sự thay đổi của các luật.