Bangkok là thành phố có lượng khách du lịch ghé thăm nhiều nhất thế giới năm 2019

Đón khoảng 22,7 triệu du khách quốc tế, Bangkok được xếp hạng là điểm đến hàng đầu của du khách toàn cầu năm nay, theo Chỉ số thành phố du lịch toàn cầu năm 2019 của Mastercard.
Bangkok là thành phố có lượng khách du lịch ghé thăm nhiều nhất thế giới năm 2019 - Ảnh 1.

Thủ đô của Thái Lan liên tiếp là thành phố có lượng khách du lịch ghé thăm nhiều nhất thế giới trong bốn năm qua.

Sau Bangkok, Paris (19,10 triệu khách du lịch) đứng thứ hai, tiếp đến Luân Đôn (19,01 triệu), Dubai (15,93 triệu) và Singapore (14,67 triệu). Những quốc gia này cũng đã nằm trong top 5 thành phố có lượng khách du lịch nhiều nhất thế giới năm 2018. Kết quả công bố thành phố có lượng khách đông hằng năm của Mastercard dựa vào tiêu chí số lượng khách và chi tiêu của du khách tại 200 thành phố lớn nhất thế giới.

Bangkok là thành phố có lượng khách du lịch ghé thăm nhiều nhất thế giới năm 2019 - Ảnh 2.

Paris đứng thứ hai trong danh sách thành phố có lượng khách du lịch ghé thăm nhiều nhất thế giới theo báo cáo hàng năm của Mastercard.

New York - thành phố duy nhất ở châu Mỹ lọt top 20 điểm đến hàng đầu toàn cầu, xếp thứ bảy với 13,6 triệu du khách.

Theo MasterCard, các thành phố trong khu vực châu Á - Thái Bình Dương có lượng khách quốc tế tăng vọt đáng kể nhất kể từ năm 2009, tăng 9,4%.

Dubai được mệnh danh là thành phố xa xỉ nhất thế giới, ước tính tổng nguồn thu từ du lịch đạt khoảng 30,82 tỷ USD/năm). Trung bình, một khách du lịch 4 ngày 3 đêm ở Dubai sẽ mất khoảng 553 USD/ đêm. Thành phố Mecca đứng thứ hai ( với tổng nguồn thu từ du lịch khoảng 20,09 triệu USD/năm) trong khi Bangkok (20,03 triệu USD/năm) đứng thứ ba.

chọn
Lãnh đạo Everland chia sẻ về dự án HH5 Bắc An Khánh vừa M&A ở khu tây Hà Nội
Tại ĐHĐCĐ thường niên 2024, Chủ tịch Everland Lê Đình Vinh cho biết, hiện nay tình hình thị trường bất động sản phía tây Hà Nội đang ấm dần, do tập đoàn đang phối hợp với chủ khu đô thị Bắc An Khánh để hoàn thiện các thủ tục về đầu tư, xây dựng ô đất HH5 để có thể triển khai xây dựng từng phần ngay trong 2024.