Thái Lan quyết dẹp tour du lịch 0 đồng chất lượng kém

Bộ Du lịch Thái Lan sẽ áp giá sàn với các tour du lịch trọn gói trong năm 2020, nhằm tránh tình trạng các công ty lữ hành bán tour giá rẻ chất lượng kém.

Mức phí tối thiểu cho một tour du lịch từ các quốc gia Đông Nam Á đến Thái Lan sẽ tăng từ 800 baht/đêm (khoảng 26 USD) lên 1.000 baht (khoảng 33 USD) cho những du khách đến từ các quốc gia châu Á, và 1.500 baht (khoảng 50 USD) cho khách du lịch ngoài châu Á.

"Đối với tour từ Thái Lan đến các nước khác, mức phí trong 3 ngày 2 đêm sẽ dao động từ 1.600-9.000 baht (khoảng 1,3-1,4 triệu đồng/người) tùy thuộc vào điểm đến và dịch vụ của tour. Giá trên không bao gồm vé máy bay", ông Taweesak Wanichcharoen, Bộ trưởng Bộ Du lịch Thái Lan chia sẻ với Bangkok Post.

Thái Lan quyết dẹp tour du lịch 0 đồng chất lượng kém - Ảnh 1.

Thái Lan sẽ loại bỏ du lịch giá rẻ, chất lượng kém bằng cách đưa ra giá sàn cho các tour trọn gói. (Ảnh: Getty.)

Tình trạng các công ty lữ hành tung nhiều gói tour hấp dẫn với giá rẻ nhưng chất lượng thấp nhằm mồi chài khách du lịch không phải là chuyện hiếm gặp ở Thái Lan. Quy định giá sàn cho các tour trọn gói là giải pháp của Bộ Du lịch Thái nhằm nâng cao chất lượng dịch vụ du lịch tại quốc gia này.

"Tiêu chuẩn hóa các mức phí tour sẽ giúp khách du lịch không bị đại lý du lịch bất hợp pháp lừa tiền oan. Hiện, nhiều đơn vị lữ hành tại Thái cung cấp các tour dưới mức giá tối thiểu, đồng nghĩa với việc chất lượng dịch vụ kém, khách hàng sẽ chịu thiệt thòi", ông Phuriwat Limthavornrat, chủ tịch Hiệp hội Du lịch nội địa Thái Lan nói

Theo ông Vichit Prakobgosol, chủ tịch Hiệp hội các đại lý du lịch Thái Lan (Atta), việc đưa ra giá sàn và quy định từng mức giá tour sẽ đem đến nhiều lựa chọn cho du khách, giúp khách chọn được dịch vụ du lịch phù hợp nhu cầu tài chính.

Theo Thailand Business News, Thái Lan là quốc gia có lượng du khách lớn thứ hai tại châu Á. Bộ Du lịch Thái Lan cho hay 38,27 triệu lượt khách tới nước này trong năm 2018 và thống kê này có thể tăng lên thành 41 triệu lượt khách trong năm 2019.

Thái Lan hóa miền đất lạ trong ống kính khách Tây. Dưới ống kính máy quay của du khách phương Tây, bức tranh Thái Lan hiện lên từ những mảnh ghép rực rỡ, đầy thơ mộng nhưng cũng thật huyền bí, lạ thường.

Hội thảo “Chiến lược phát triển và đầu tư bất động sản sau Nghị quyết 21 và những cập nhật chính sách”

Thời gian: 8h00 ngày 22/09/2026
Địa điểm: L7 West Lake Hanoi by Lotte Hotels, Ballroom tầng 4, 683 Lạc Long Quân, Tây Hồ, Hà Nội

Sự kiện quy tụ đại diện cơ quan quản lý, Đại biểu Quốc hội, chuyên gia bất động sản, chuyên gia kinh tế độc lập, doanh nghiệp… Các diễn giả sẽ cùng thảo luận, phân tích những nội dung quan trọng của Nghị quyết 21 và những chính sách mới; từ đó đánh giá tác động, gợi mở chiến lược phát triển và đầu tư bất động sản trong thời gian tới.

Hai phiên thảo luận chính:

Phiên 1: Nghị quyết 21 và các thay đổi pháp lý
Phiên 2: Những tác động đến tương lai phát triển và đầu tư bất động sản
Thảo luận - Hỏi đáp cùng chuyên gia

chọn
Đã qua thời 'chia năm xẻ bảy' một lô đất bán lại cho nhiều người
Theo giới chuyên gia, chủ trương hạn chế tối đa phân lô bán nền của Nghị quyết 21 sẽ định hướng doanh nghiệp chuyển mạnh sang phát triển dự án đầy đủ hạ tầng, giúp thị trường bất động sản phát triển theo hướng lành mạnh, bền vững hơn. Dòng vốn đầu tư thay vì dồn vào những sản phẩm đầu cơ sẽ dịch chuyển dần sang nhà ở cho thuê, nhà ở xã hội...