Bão Saudel giật cấp 14 đã đổ bộ vào Biển Đông

Sáng hôm nay 21/10, bão Saudel vào Biển Đông với sức gió mạnh cấp 8, giật cấp 10. Sau 3 ngày di chuyển trên biển, bão có thể đạt cấp 11-12, giật cấp 14.

Bão số 8 Saudel đã vào Biển Đông 

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia cho biết bão Saudel đã vào Biển Đông trong rạng sáng 21/10.

Xem thêm: Tin bão số 8 mới nhất

Bão Saudel giật cấp 14 đã đổ bộ vào Biển Đông - Ảnh 1.

Hướng đi của bão trên Biển Đông. (Ảnh: NCHMF).

Lúc 4h, tâm bão cách quần đảo Hoàng Sa khoảng 770 km về phía đông đông nam. Sức gió mạnh nhất cấp 8, giật cấp 10.

Ngày và đêm nay, bão đi theo hướng tây với vận tốc 10 -15 km/h và có khả năng mạnh thêm. Sáng 22/10, tâm bão cách quần đảo Hoàng Sa khoảng 450 km, mạnh lên một cấp.

Sau đó, bão đổi hướng, di chuyển theo hướng tây bắc, chậm lại nhưng mạnh thêm. Rạng sáng 23/10, tâm bão cách quần đảo Hoàng Sa khoảng 360 km về phía đông đông bắc, sức gió lúc này đạt cấp 10-11, giật cấp 13.

Rạng sáng sáng 24/10, tâm bão chỉ còn cách quần đảo Hoàng Sa 120 km. Lúc này, sức gió ở cường độ cực đại, có thể ở cấp 11-12, giật cấp 14.

Vùng nguy hiểm do bão trên Biển Đông trong 24 giờ tới nằm từ vĩ tuyến 14,5 đến 18,5 độ vĩ bắc và từ kinh tuyến 114,5 đến 120 độ kinh đông. Toàn bộ tàu thuyền hoạt động trong vùng nguy hiểm đều có nguy cơ cao chịu tác động của gió giật mạnh.

Bão số 8 có khả năng ảnh hưởng trực tiếp đến các tỉnh miền Trung từ ngày 24/10, gây mưa ở phía nam đồng bằng Bắc Bộ, các tỉnh Bắc và Trung Trung Bộ.

106 người chết, 27 người mất tích vì mưa lũ

Tối 19/10, theo thông tin từ Ban chỉ đạo trung ương về phòng chống thiên tai, mưa lũ, sạt lở đất ở miền Trung đã làm 106 người chết, 27 người mất tích. Các tỉnh từ Nghệ An đến Quảng Trị đã sơ tán hơn 200.000 người.

Quảng Trị đang là địa phương bị thiệt hại nhiều nhất về người nhất với 49 nạn nhân thiệt mạng và 8 người mất tích.

Các tỉnh từ Nghệ An đến Quảng Trị đã sơ tán hơn 57.000 hộ dân với hơn 200.000 người. Tính chiều ngày 20/10, vẫn còn hơn 185.000 nhà dân ở các tỉnh Hà Tĩnh, Quảng Bình, Quảng Trị và Thừa Thiên Huế bị ngập nước.

Ngoài ra, mưa lũ còn gây thiệt hại nặng nề về nông nghiệp khi 370 ha lúa và gần 7.000 ha hoa màu bị ngập, hư hại. Hơn 5.800 con gia súc và 685.000 con gia cầm bị chết.

Bão Saudel giật cấp 14 đã đổ bộ vào Biển Đông - Ảnh 2.

Các tuyến đường ngập sâu do mưa lũ. (Ảnh: Q.H/Zing News).

Về giao thông, 16 tuyến quốc lộ, 163.000 m đường quốc lộ, 161.800 m đường giao thông địa phương bị ngập, sạt lở, hư hỏng, tập trung tại các tỉnh Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Bình, Quảng Trị.

Tham khảo: Tin bão mới nhất gần biển Đông

Hà Tĩnh, Quảng Bình và Quảng Trị chịu thiệt hại nặng nề

Hiện tại Hà Tĩnh đang có hơn 31.000 hộ dân bị ngập, 41.075 người được sơ tán, giao thông qua quốc lộ 1A bị chia cắt nhiều đoạn.

Tại nhiều vùng "rốn lũ", nước ngập tới 2 m.

Ở Quảng Bình, 95.141 hộ dân bị ngập, hơn 30.000 người được sơ tán, quốc lộ 1A và đường Hồ Chí Minh bị chia cắt.

53.759 hộ dân bị ngập, hơn 48.490 người được sơ tán tại Quảng Trị.

Lũ trên sông lớn ở các tỉnh này đang vượt mức báo động 3. Mực nước trên các sông Ngàn Sâu (Hà Tĩnh), sông Kiến Giang (Quảng Bình) vẫn đang ở mức cao và xuống chậm. Nhiều hồ thủy lợi trên địa bàn cũng đang xả tràn. 

Do đó, ngập lụt sâu, diện rộng tiếp tục diễn ra ở vùng trũng thấp, các khu đô thị tại các tỉnh ở Hà Tĩnh, Quảng Bình.

Đặc biệt tại các huyện: Hà Tĩnh: Hương Khê, Hương Sơn, Đức Thọ, Vũ Quang, Thạch Hà, Cẩm Khê, Cẩm Xuyên, Can Lộc, thị xã Kỳ Anh, TP Hà Tĩnh và Quảng Bình có Quảng Ninh, Bố Trạch, Quảng Trạch, Tuyên Hóa, Minh Hóa, Lệ Thủy, TP Đồng Hới.

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, do ảnh hưởng của không khí lạnh kết hợp với dải hội tụ nhiệt đới có trục đi qua Trung Trung Bộ nên hôm nay 21/10, ở khu vực từ Quảng Trị đến Phú Yên có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to.

Tổng lượng mưa phổ biến ở khu vực từ Quảng Trị đến Quảng Ngãi 40-80 mm, có nơi trên 100 mm; Bình Định và Phú Yên 20-50 mm, có nơi trên 70 mm.

chọn
Lãnh đạo Everland chia sẻ về dự án HH5 Bắc An Khánh vừa M&A ở khu tây Hà Nội
Tại ĐHĐCĐ thường niên 2024, Chủ tịch Everland Lê Đình Vinh cho biết, hiện nay tình hình thị trường bất động sản phía tây Hà Nội đang ấm dần, do tập đoàn đang phối hợp với chủ khu đô thị Bắc An Khánh để hoàn thiện các thủ tục về đầu tư, xây dựng ô đất HH5 để có thể triển khai xây dựng từng phần ngay trong 2024.