Bão mới đổ bộ vào Biển Đông trong sáng mai

Mưa lũ tại 10 tỉnh miền Trung đã khiến 102 người chết, 26 người mất tích. Các tỉnh từ Hà Tĩnh đến Quảng Ngãi tiếp tục hứng chịu mưa lớn trong hai ngày tới.

Áp thấp nhiệt đới mạnh thành bão, vào Biển Đông trong sáng mai 21/10

Xem thêm: Tin bão gần biển Đông

Bão mới đổ bộ vào Biển Đông trong sáng mai - Ảnh 1.

Hướng đi của bão. (Ảnh: Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn quốc gia).

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, 7h sáng 20/10, bão cách đảo Luzon, Philippines khoảng 330 km về phía đông. Sức gió mạnh nhất cấp 8 (60-75 km/h), giật cấp 10. 

Dự báo trong 24 giờ tới, bão di chuyển theo hướng tây tây bắc, mỗi giờ đi được 20-25 km, đi vào Biển Đông.

Đến sáng mai 21/10, bão ở cách quần đảo Hoàng Sa khoảng 740 km về phía đông đông Nam. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 8, giật cấp 10.

Những giờ tiếp theo, bão di chuyển theo hướng tây, mỗi giờ đi được 15-20 km và có khả năng mạnh thêm.

Sáng 22/10, bão ở cách quần đảo Hoàng Sa khoảng 350 km về phía Đông Đông Nam. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 10 (90-100 km/h), giật cấp 12.

48 đến 72 giờ tiếp theo, bão di chuyển theo hướng tây, mỗi giờ đi được khoảng 10-15 km và có khả năng mạnh thêm.

102 người chết, 26 người mất tích vì mưa lũ

Tối 19/10, theo thông tin từ Ban chỉ đạo Trung ương về phòng chống thiên tai, mưa lũ tại nhiều tỉnh miền Trung và Tây Nguyên đã làm 102 người chết, 26 người mất tích. 

Trong đó, ba tỉnh có số người tử vong nhiều nhất là Quảng Trị 48 người, Thừa Thiên Huế 27 người và Quảng Nam 11 người.

Đến chiều ngày 19/10, các tỉnh từ Hà Tĩnh đến Thừa Thiên Huế đã phải sơ tán hơn 28.000 hộ dân với gần 91.000 người. Ngoài ra, cùng thời điểm này vẫn còn hơn 166.000 ngôi nhà ở các tỉnh Hà Tĩnh, Quảng Bình, Quảng Trị bị ngập nước.

Ngập lụt đã diễn ra trên diện rộng, lúc cao nhất vào ngày 12/10 và 18/10 với 260.322 hộ dân bị ngập tại 6 tỉnh từ Quảng Bình đến Quảng Nam. 

Lũ tại Hà Tĩnh đạt đỉnh

Rạng sáng 20/10, Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia cho biết lũ trên sông Ngàn Sâu (Hà Tĩnh) đang dao động ở mức đỉnh. Lúc 1h, mực nước trên sông tại Hòa Duyệt là 9,41 m, trên báo động 2 là 0,41 m.

Cơ quan khí tượng dự báo trong 6-12 giờ tới, lũ trên sông Ngàn Sâu xuống dần. Đến chiều 20/10, đỉnh lũ trên sông Ngàn Sâu xuống mức 9,3 m, trong khi lũ ở sông Kiến Giang xuống đến 4 m.

Trong 6 giờ qua, các tỉnh từ Hà Tĩnh đến Quảng Ngãi có mưa lớn với lượng phổ biến 50-100 mm. Một số nơi mưa trên 100 mm tập trung ở Hà Tĩnh, gồm các huyện Hoành Sơn, Kỳ Thịnh. Các nơi khác ở Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ cũng bắt đầu có mưa.

Nước sông Gianh (Quảng Bình) lên cao khiến hơn 100.000 ngôi nhà bị ngập

Tính đến 8 giờ ngày 20/10, trên địa bàn tỉnh Quảng Bình có mưa to đến rất to, nguy cơ lũ quét, sạt lở đất rất cao. 

Bão mới đổ bộ vào Biển Đông trong sáng mai - Ảnh 2.

Mưa lũ tại Quảng Bình đang diễn biến phức tạp, nước lũ dâng cao tận nóc nhà dân. (Ảnh: Đặng Tài/Dân trí).

Hiện nay, hơn 100.000 ngôi nhà bị ngập, hàng trăm xã, thôn, bản bị nước lũ bủa vây. Ngoài các huyện Quảng Ninh, Lệ Thủy, nước sông Gianh đang lên mức báo động 3 cũng khiến hàng vạn ngôi nhà ở các xã vùng Nam thị xã Ba Đồn, các xã thuộc huyện Quảng Trạch, Tuyên Hóa bị ngập sâu.

Đặc biệt, nước lũ tại vùng rốn lũ Tân Hóa đã vượt mức lịch sử 2010 từ 1 đến 2 m; hơn 700 hộ dân ngập sâu trong nước. 

Sơ tán hơn 34.000 người tại Quảng Trị

53.750 hộ dân tại 9 huyện Hướng Hóa, Đakrông, Cam Lộ, TP Đông Hà, Vĩnh Linh, Gio Linh, Quảng Trị, Triệu Phong, Hải Lăng đang bị ngập. Chính quyền đã sơ tán 11.083 hộ với hơn 34.000 người.

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, do ảnh hưởng của không khí lạnh kết hợp với dải hội tụ nhiệt đới đi qua Trung Bộ, từ nay đến ngày 20/10, các tỉnh Hà Tĩnh, Quảng Bình mưa to, nhiều nơi lượng mưa 150-300 mm, có nơi trên 300 mm; ở Nghệ An từ 20-50 mm, riêng phía Nam có nơi trên 70 mm. Cảnh báo ngập lụt tại các vùng trũng ven sông.

Trước đó ngày 18/10, Quảng Trị ghi nhận lũ đạt đỉnh, cao nhất trong 37 năm qua, riêng trên sông Thạch Hãn, đỉnh lũ chỉ còn cách mốc lũ lịch sử trên sông này năm 1999 khoảng 0,6 m. 

chọn
Lãnh đạo Everland chia sẻ về dự án HH5 Bắc An Khánh vừa M&A ở khu tây Hà Nội
Tại ĐHĐCĐ thường niên 2024, Chủ tịch Everland Lê Đình Vinh cho biết, hiện nay tình hình thị trường bất động sản phía tây Hà Nội đang ấm dần, do tập đoàn đang phối hợp với chủ khu đô thị Bắc An Khánh để hoàn thiện các thủ tục về đầu tư, xây dựng ô đất HH5 để có thể triển khai xây dựng từng phần ngay trong 2024.