Bão số 8 giật cấp 13, hướng đi khó lường vào Bắc Trung Bộ

Bão số 8 đang lên cấp 10, giật cấp 13 trong sáng nay 22/10 và vẫn đang mạnh thêm khi tiến sát vào khu vực quần đảo Hoàng Sa. Tuy nhiên, hướng di chuyển và khu vực ảnh hưởng của cơn bão khó lường.

Bão số 8 thăng cấp khi tiến gần Quần đảo Hoàng Sa 

Xem thêm: Tin bão gần biển Đông

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, sáng 22/10, tâm bão số 8 cách quần đảo Hoàng Sa khoảng 470 km về phía đông với sức gió mạnh nhất cấp 10, giật cấp 13. Bán kính gió mạnh từ cấp 6, giật từ cấp 8 trở lên khoảng 150 km tính từ tâm bão.

Bão số 8 giật cấp 13, hướng đi khó lường vào Bắc Trung Bộ - Ảnh 1.

Vị trí và hướng di chuyển của bão số 8. (Ảnh: NCHMF).

Ngày và đêm nay, bão đi theo hướng tây tây bắc với vận tốc 10 km/h và có khả năng mạnh lên. Sáng 23/10, tâm bão cách quần đảo Hoàng Sa khoảng 220 km, mạnh thêm một cấp.

Sau đó, bão giữ nguyên hướng đi, giảm vận tốc xuống 5 km/h và mạnh thêm. 

Rạng sáng 24/10, tâm bão nằm ngay trên vùng biển phía đông bắc, quần đảo Hoàng Sa. Sức gió lúc này đạt cấp 11-12, giật cấp 14.

Những giờ tiếp theo, bão đổi hướng, đi theo hướng tây và tăng tốc lên 10-15 km/h. Bão sẽ suy yếu nhanh sau khi đi qua quần đảo Hoàng Sa. 

Rạng sáng 25/10, tâm bão chỉ còn mạnh cấp 8-9, giật cấp 11 và nằm trên vùng biển phía nam vịnh Bắc Bộ.

Theo bản đồ dự báo đường đi, tâm bão có thể quét vào khu vực Bắc Trung Bộ, từ Quảng Bình - Quảng Trị. Cảnh báo cấp độ rủi ro thiên tai: cấp 3.

Trọng tâm mưa dồn về phần phía bắc của tâm bão nên khả năng mưa lớn sẽ xảy ra ở Bắc Trung Bộ với lượng phổ biến 200-300 mm/đợt. Các tỉnh Trung Trung Bộ sẽ có mưa giảm hơn.

Ngày 22 - 23/10, các tỉnh Trung Bộ tiếp tục giảm mưa.

Nguy cơ sạt lở đất cao tại vùng núi Hà Tĩnh đến Thừa Thiên Huế

Nguy cơ cao xảy ra sạt lở đất ở vùng núi các tỉnh từ Hà Tĩnh đến Thừa Thiên Huế, đặc biệt tại các huyện ở Hà Tĩnh: Hương Sơn, Hương Khê, Vũ Quang, Đức Thọ, Can Lộc. 

Tại Quảng Bình, cần lưu ý các địa phương: Minh Hóa, Tuyên Hóa, Lệ Thủy, Quảng Trạch, Quảng Ninh, Bố Trạch. Quảng Trị: Đăkrông, Hướng Hóa, Vĩnh Linh, Cam Lộ, Gio Linh. 

Tại Thừa Thiên Huế là A Lưới, Nam Đông, Hương Thủy, Hương Trà, Phong Điền.

Ngập lụt tiếp tục diễn ra ở vùng trũng thấp, các khu đô thị tại các tỉnh ở Hà Tĩnh, Quảng Bình đặc biệt tại các huyện ở Hà Tĩnh: Hương Khê, Hương Sơn, Đức Thọ, Vũ Quang, Thạch Hà, Cẩm Khê, Cẩm Xuyên, Can Lộc, thị xã Kỳ Anh, TP Hà Tĩnh; Quảng Bình: Quảng Ninh, Bố Trạch, Quảng Trạch, Tuyên Hóa, Minh Hóa, Lệ Thủy. 

Cảnh báo cấp độ rủi ro thiên tai do lũ, ngập lụt, lũ quét, sạt lở đất: cấp 2.

Nước đang rút nhanh tại Quảng Bình

Sáng 22/10, lũ sông Kiến Giang (Quảng Bình), các sông ở Thừa Thiên Huế và Quảng Nam đang xuống. 

Dự báo trong 6-12 giờ tới, lũ trên sông Kiến Giang, các sông ở Thừa Thiên Huế và sông Thu Bồn (Quảng Nam) tiếp tục xuống, sông Vu Gia (Quảng Nam) dao động theo điều tiết của hồ chứa.

Tại Quảng Bình, khoảng 16.000/32.000 hộ được di dời đã trở về nơi ở sau khi nước rút. Nhiều tuyến đường đã thông tuyến trở lại thuận lợi cho công tác cứu trợ.

Công tác cứu hộ diễn ra khẩn trương tại Quảng Bình. (Ảnh: VGP).

Công tác cứu hộ diễn ra khẩn trương tại Quảng Bình. (Ảnh: VGP).

Chiều nay, mực nước trên các sông Kiến Giang có khả năng xuống mức 3,05 m, trên BĐ3 0,35 m; trên sông Bồ tại Phú Ốc xuống mức 2,3 m, trên BĐ1 0,8 m; trên sông Hương tại Kim Long xuống mức 1,2 m, trên BĐ1 0,2 m;

Dự kiến sáng mai, 23/10, mực nước tại sông Kim Long xuống mức BĐ1; sông Vu Gia tại Ái Nghĩa dao động ở mức 7,2 m, trên BĐ1 0,7 m; sông Thu Bồn tại Câu Lâu xuống mức 1,8 m, dưới mức BĐ1.

111 người chết, 22 người mất tích, hơn 200.000 người sơ tán vì lũ lụt 

Đến ngày 21/10, theo thông tin từ Ban chỉ đạo trung ương về phòng chống thiên tai, mưa lũ, sạt lở đất ở miền Trung đã làm 111 người chết, 22 người mất tích, hơn 200.000 người ở ba tỉnh Hà Tĩnh, Quảng Bình, Quảng Trị sơ tán.

Trong đó, 60 người chết do sạt lở đất, 60 người do lũ và tai nạn trên biển cùng một số nguyên nhân khác.

Bốn tỉnh thiệt hại về người nặng nhất là Quảng Trị, Thừa Thiên Huế, Quảng Nam và Quảng Bình. 22 người đang mất tích, bao gồm 15 công nhân bị vùi lấp trong vụ sạt lở ở thủy điện Rào Trăng 3, Thừa Thiên Huế (ngày 12/10).

chọn
Vinaconex: Bán một phần Cát Bà Amatina nếu giá tốt, lãi thêm 275 tỷ từ dự án 93 Láng Hạ
Tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2024, ban lãnh đạo Vinaconex đã cập nhật tiến độ, tình hình kinh doanh tại một số dự án bất động sản như Cát Bà Amatina, KCN Đông Anh và Green Diamond.