Bắt vụ vận chuyển 65.800 viên ma túy qua cửa khẩu vào Việt Nam

Lực lượng thuộc Đồn biên phòng Cửa khẩu quốc tế Lao Bảo (Quảng Trị) cùng Cảnh sát phòng, chống ma túy vừa bắt một vụ vận chuyển 65.800 viên ma túy qua cửa khẩu vào Việt Nam.

Hôm nay, 28/8, chia sẻ với Thanh Niên Online, Thượng tá Trần Xuân Lạn, Phó chỉ huy trưởng BĐBP tỉnh Quảng Trị, cho biết vào lúc 5h sáng 28/8, lực lượng thuộc Đồn biên phòng Cửa khẩu quốc tế Lao Bảo (huyện Hướng Hóa) phối hợp Đội phòng chống ma túy bắt quả tang Liep Latsavong (19 tuổi, trú bản Somthavon, H.Mường Phìn, Savanakhet, Lào).

bat vu van chuyen 65800 vien ma tuy qua cua khau vao viet nam
3 đối tượng cùng tang vật bị bắt giữ (Ảnh: Báo Công lý)

Tang vật của án gồm 320 gói nilon chứa 65.800 viên ma túy tổng hợp. Và địa điểm bắt giữ là 1 vị trí giáp biên thuộc khóm Ka Tăng (Thị trấn Lao Bảo).

bat vu van chuyen 65800 vien ma tuy qua cua khau vao viet nam
Cận cảnh những gói nilon chứa ma túy bên trong

Theo TTXVN, qua mở rộng đấu tranh, lực lượng phòng chống tội phạm đã bắt thêm 2 đối tượng khác gồm: Trần Khắc Hoàng (SN 1991, trú tại Chợ Mới, Đại Hóa, Tân Yên, Bắc Giang) và Nguyễn Anh Quỳnh (SN 1999, dân tộc Sán Chỉ, trú tại Khầu Lầu, Sơn Dương, Tuyên Quang).

bat vu van chuyen 65800 vien ma tuy qua cua khau vao viet nam
Các tang vật của vụ án

Hai đối tượng này đặt cọc tiền thuê đối tượng người Lào vận chuyển ma túy về Việt Nam. Hiện, Đồn Biên phòng cửa khẩu đang phối hợp với các lực lượng chức năng tiếp tục điều tra mở rộng vụ án.

Đây không phải là lần đầu tiên tại cửa khẩu Lao Bảo, cơ quan chức năng bắt giữ được vụ vận chuyển ma túy như vậy. Trước đó, nhiều vụ vận chuyển ma túy đã được phát hiện và bắt giữ.

Lần gần đây nhất, vào ngày 15/7, Báo Tin tức thông tin các cơ quan chức năng tại đây đã bắt giữ vụ vận chuyển 4.234 viên ma túy tổng hợp từ Lào về Việt Nam.

Cụ thể, đối tượng nữ vận chuyển số ma túy trên bằng ô tô đã khai nhận tên Nguyễn Thị Thảo Ly (SN 2001, trú tại An Du Đông 1, xã Vĩnh Tân, huyện Vĩnh Linh, tỉnh Quảng Trị).

Sau khi tiếp tục truy xét, cơ quan chức năng đã bắt giữ đối tượng Trần Thanh Giang (SN 1996, trú tại xã Tân Ninh, huyện Quảng Ninh, Quảng Bình). Theo cơ quan chức năng, các đối tượng này nằm trong đường dây vận chuyển ma túy từ Lào về Việt Nam rồi vận chuyển ra Quảng Bình tiêu thụ.

Ngay trước đó, ngày 15/5, VOV thông tin, qua tuần tra, kiểm soát, lực lượng Đồn Biên phòng cửa khẩu quốc tế Lao Bảo, tỉnh Quảng Trị phát hiện 2 đối tượng điều khiển xe mô tô có biểu hiện nghi vấn nên yêu cầu dừng lại để kiểm tra, nhưng cả 2 đối tượng bỏ chạy.

Qua truy đuổi, lực lượng chức năng bắt được Hồ Văn Ngữ (18 tuổi, trú tại thôn Loa, xã Pa Tầng, huyện Hướng Hoá), thu giữ 1 túi màu đen, bên trong có chứa 33 viên ma tuý tổng hợp.

bat vu van chuyen 65800 vien ma tuy qua cua khau vao viet nam
Đối tượng Hồ Văn Ngữ (Ảnh: VOV)

Cùng ngày, lực lượng chức năng đã khám xét nhà Hồ Văn Ngữ, thu giữ 1 dụng cụ sử dụng ma tuý. Tại cơ quan điều tra, Hồ Văn Ngữ khai nhận, từ năm 2017 đến nay đã 5 lần sang Lào mua ma tuý về bán kiếm lời và sử dụng.

Được biết, Ngữ là đối tượng nghiện ma tuý đang được quản lý tại đia phương; số lượng ma tuý đối tượng này đã bán cho các con nghiện trên địa bàn thời gian qua là khá lớn.

Trước đó, VTV đưa tin ngày 1/8/2014, cũng tại thị trấn Lao Bảo, lực lượng chức năng đã bắt quả tang hai đối tượng, gồm: Lô Thị Hải (SN 1974) và Lô Thị Trang (SN 1994) cả hai cùng trú tại xã Lượng Minh, huyện Tương Dương, tỉnh Nghệ An đang tàng trữ một lượng lớn heroin.

Cả hai đối tượng đều khai nhận, ngày 31/7 đã mua khoảng 1.500 tép heroin trên của một đối tượng tại bản Lửa, Tương Dương, Nghệ An, sau đó bắt xe khách vào thị trấn Lao Bảo, huyện Hướng Hóa và thuê khách sạn để chờ bán cho một số đối tượng người Lào.

bat vu van chuyen 65800 vien ma tuy qua cua khau vao viet nam Chuyện ít biết về hotgirl Ngọc Miu, bà trùm đường dây ma túy

Từ 1 hotgirl nổi tiếng, Vũ Hoàng Anh Ngọc, nghệ danh Ngọc Miu trượt dài, trở thành người tình, trợ thủ đắc lực của trùm ...

chọn
Những ông lớn địa ốc hiện diện tại 'Đất Tổ' Phú Thọ
Vài năm trở lại đây, Phú Thọ liên tục đón các doanh nghiệp lớn ngành bất động sản như GP Invest, T&T hay BV Land... Hiện nay, Ecopark và Tasco cũng đang hướng đến dự án bất động sản đầu tiên tại địa phương này.