Bé gái 11 tuổi khỏi ung thư não

Sau vài tháng điều trị, khối u ác tính trong não Roxli Doss (Mỹ) biến mất hoàn toàn, không để lại dấu vết. 

"Rõ ràng Chúa đã chữa lành cho con", Gena, mẹ của Roxli Doss chia sẻ. Sau khi hồi phục một cách kỳ diệu, bé gái 11 tuổi được nhiều tờ báo Mỹ gọi là "phép màu Giáng sinh".

be gai 11 tuoi khoi ung thu nao
Roxli khỏi ung thư não sau gần nửa năm điều trị. Ảnh: CBS Denver.

Theo Health, Roxli 11 tuổi được chẩn đoán u thần kinh đệm cầu não lan tỏa (Diffuse Intrinsic Pontine Glioma hay DIPG) từ tháng 6/2018.

"Đây là căn bệnh hiếm gặp nhưng rất nguy hiểm", bác sĩ Virginia Harrod, trưởng khoa Ung thư Thần kinh Nhi tại Trung tâm Y tế Nhi Dell ở Austin, Texas cho biết. "Bệnh nhân bị giảm khả năng nuốt, mất thị lực, không đi lại được và khó thở".

Hiện chưa có phương pháp điều trị DIPG. Để kiểm soát căn bệnh, Roxli đã trải qua nhiều tuần xạ trị. Bên cạnh việc gây quỹ để có tiền chi trả viện phí, Gena cùng chồng là Scott liên tục cầu nguyện.

"Và Chúa đã đáp lại", Scott nói.

Vài tháng trôi qua, khối u của Roxli bỗng biến mất một cách thần kỳ. "Không còn dấu hiệu của khối u trên ảnh chụp MRI", bác sĩ Harrod nói. "Thật kỳ lạ".

Sau hai lần kiểm tra, đội ngũ y tế vẫn không hiểu được tại sao hay như thế nào khối u trong não Roxli lại biến mất.

Bác sĩ Costas Hadjipanayis, người đứng đầu khoa Ung thư Thần kinh hệ thống Bệnh viện Mount Sinai cho biết hiện tượng khối u não đột nhiên biến mất rất ít gặp. Thông thường, kể cả khi tình trạng bệnh được cải thiện, khối u vẫn để lại dấu vết.

be gai 11 tuoi khoi ung thu nao
Hiện Roxli đã có thể cưỡi ngựa và làm những gì mình thích. Ảnh: Women's News Agency.

Theo bác sĩ Hadjipanayis, Roxli đã đáp ứng rất tốt với xạ trị. Bên cạnh đó, có thể khối u trong não bé gái 11 tuổi không thực sự là DIPG.

"Đôi khi chúng ta bỏ qua bước sinh thiết vì vị trí của khối u không cho phép. Như vậy, chẩn đoán mà chúng ta tưởng là chắc chắn có thể bị sai lệch", bác sĩ Hadjipanayis lý giải. "Nhiều khả năng khối u này không nguy hiểm như ta nghĩ ban đầu".

Tuy nhiên, bố mẹ Roxli khẳng định họ đã tham khảo ý kiến của nhiều bệnh viện, trong đó có John Hopkins và Trung tâm MD Anderson. Tất cả đều kết luận bệnh nhi bị DIPG.

Dù sao đi nữa, câu chuyện của Roxli chứng tỏ mọi bệnh nhân đều còn hy vọng. Hiện cô bé tiếp tục điều trị bằng liệu pháp miễn dịch để phòng tránh ung thư quay lại.

XEM THÊM

be gai 11 tuoi khoi ung thu nao Virus bại liệt mang lại hy vọng mới chữa khỏi ung thư não

Kết quả thử nghiệm ban đầu tại Mỹ cho thấy 21% trong 61 bệnh nhân u não còn sống sau ba năm nhờ tiêm virus ...

be gai 11 tuoi khoi ung thu nao Thêm cơ hội sống cho bệnh nhân u não nhờ vi-rút bại liệt

Một kẻ thù cũ - vi-rút bại liệt - có thể trở thành đồng minh bất ngờ với những người đang phải chiến đấu chống ...

be gai 11 tuoi khoi ung thu nao Bé trai 6 tuổi vuốt trán an ủi em gái ung thư não

"Anh yêu em", Jackson vừa nói vừa nắm tay, nhẹ nhàng vuốt trán em gái Addy đang hấp hối trên giường bệnh.

be gai 11 tuoi khoi ung thu nao Triệu chứng cảnh báo ung thư não

Ung thư não là khái niệm chung để chỉ các khối u ác tính ở não chứa các tế bào ung thư. Dưới đây là ...

be gai 11 tuoi khoi ung thu nao 'Không thể gục ngã': chuyện về người phụ nữ cùng chồng chống lại ung thư

'Không thể gục ngã' là cuốn tự truyện của người vợ cùng chồng chống lại căn bệnh ung thư não. Một cuộc chống chọi quyết ...

be gai 11 tuoi khoi ung thu nao Nghiên cứu mới phát hiện virus Zika tiêu diệt tế bào u não

Nghiên cứu phát hiện Virus Zika có thể tiêu diệt u nguyên bào thần kinh đệm, loại u não phổ biến và nguy hiểm nhất.

chọn
'Dòng tiền đổ về bất động sản chưa có hoặc rất ít'
Lãnh đạo doanh nghiệp địa ốc cho rằng trong thời điểm này, khi các hoạt động sản xuất, kinh doanh chưa phục hồi rõ rệt thì dòng tiền đổ về bất động sản chưa có hoặc rất ít.