Bệnh viện dã chiến đầu tiên ở Vũ Hán đóng cửa

Bệnh viện dã chiến quận Kiều Khẩu ở thành phố Vũ Hán đóng cửa sau khi bệnh nhân cuối cùng xuất viện hôm 1/3.

34 bệnh nhân của bệnh viện đã bình phục và xuất viện chiều qua. Họ được chuyển đến khu vực cách li 14 ngày trước khi về nhà. 76 bệnh nhân khác được chuyển đến hai đơn vị y tế trước 22h cùng ngày. Trong đó có 10 bệnh nhân nặng và 66 người bệnh nhẹ.

Đây là những bệnh nhân cuối cùng rời đi. Từ sáng 2/3 bệnh viện đóng cửa, không tiếp nhận thêm bệnh nhân. Đây là bệnh viện dã chiến đầu tiên ở Vũ Hán đóng cửa sau khi hoàn thành sứ mệnh.

Bệnh viện dã chiến đầu tiên ở Vũ Hán đóng cửa  - Ảnh 1.

Nhân viên y tế đang dọn dẹp trước khi đóng cửa bệnh viện dã chiến Kiều Khẩu. (Ảnh: China Daily)

Bệnh viện được cải tạo từ nhà thi đấu quận Kiều Khẩu, thành phố Vũ Hán, vào ngày 10/2. Một ngày sau, nơi đây bắt đầu tiếp nhận bệnh nhân Covid-19. Tổng số người được điều trị tại đây thời gian qua là 330.

Đây là một trong 16 bệnh viện dã chiến được cải tạo tạm thời tại các khu nhà hoạt động công cộng như cung thi đấu, nhà triển lãm, trung tâm đào tạo... Nhiệm vụ là thu nhận và điều trị bệnh nhân Covid-19. Bệnh viện có 149 y bác sĩ làm việc, 200 giường bệnh. 

Sau khi đóng cửa, toàn bộ trang thiết bị, y tế được niêm phong. Đội y bác sĩ tình nguyện tỉnh Sơn Tây làm việc tại đây cũng sẵn sàng chuẩn bị nhận nhiệm vụ mới.

Covid-19 khởi phát tại Vũ Hán vào cuối năm 2019, đến nay đã lan rộng ra 67 quốc gia và vùng lãnh thổ. Hiện toàn thế giới có 88.500 trường hợp dương tính Covid-19 và 3.051 người tử vong. Trong khi đó 45.120 bệnh nhân đã khỏi bệnh. 

chọn
ĐHĐCĐ Vinhomes: Doanh số 2024 dự kiến 90.000 - 110.000 tỷ, dự án Đông Anh và Đan Phượng đang làm thủ tục pháp lý
Năm 2024, dự kiến doanh số Vinhomes sẽ tăng trưởng so với 2023, đạt khoảng 90.000 - 110.000 tỷ đồng, chủ yếu đến từ Vinhomes Ocean Park 2, 3, dự án mới Vũ Yên và 1 - 2 dự án mới khác.