Bị kỷ luật cảnh cáo, cô giáo ở Cà Mau nộp đơn khởi kiện ra tòa

Bị ông Võ Văn Tính, Hiệu phó ra quyết định kỷ luật cảnh cáo, cô Hà Tú Trinh vừa nộp đơn khởi kiện ra Tòa án nhân dân huyện Trần Văn Thời, tỉnh Cà Mau.
bi ky luat canh cao co giao o ca mau nop don khoi kien ra toa Một hộ dân chặn suối giữa rừng để xây dựng thủy điện
bi ky luat canh cao co giao o ca mau nop don khoi kien ra toa Phụ huynh 'tố' trường lạm thu, suất ăn bán trú không đủ dinh dưỡng
bi ky luat canh cao co giao o ca mau nop don khoi kien ra toa Vụ Trường TH Đặng Cương bị 'tố' lạm thu: Phụ huynh yêu cầu huyện sớm có kết luận
bi ky luat canh cao co giao o ca mau nop don khoi kien ra toa UBND TP Hà Nội yêu cầu xử lý dứt điểm các trường xảy ra lạm thu

Ngày 21/11, cô Hà Tú Trinh – giáo viên Trường trung học cơ sở Phong Điền, huyện Trần Văn Thời, tỉnh Cà Mau đã nộp đơn khởi kiện Hiệu trưởng nhà trường, về quyết định kỷ luật cảnh cáo mình.

Theo đó, cô Trinh yêu cầu Hiệu trưởng Trường Phong Điền cần phải hủy quyết định kỷ luật số 78, ký ngày 26/82017 bởi ông Võ Văn Tính – Hiệu phó nhà trường, vì nó trái pháp luật.

Đồng thời, cô Hà Tú Trinh còn muốn được bồi thường danh dự, uy tín mà cô giáo này bị mất trong thời gian qua (do ảnh hưởng của quyết định kỷ luật này), khôi phục lại quyền và lợi ích hợp pháp cho mình.

bi ky luat canh cao co giao o ca mau nop don khoi kien ra toa
Giấy xác nhận đã nhận đơn khởi kiện của cô Trinh từ Tòa án nhân dân huyện Trần Văn Thời (ảnh: P.L).

Cô Hà Tú Trinh giải thích, ông Võ Văn Tính là người bị cô tố cùng với ông Trịnh Văn Thuyên (thời điểm đó) đang là Hiệu trưởng Trường Phong Điền chưa thực hiện nghiêm túc việc đứng lớp giảng dạy tiết nghĩa vụ, mà vẫn nhận phụ cấp ưu đãi.

Việc này đã được các cơ quan chức năng có thẩm quyền của huyện Trần Văn Thời có văn bản kết luận.

Sau đó, theo cô Trinh cho rằng, ông Tính đã liên tục dùng những biện pháp nhằm trả thù, trù dập nữ giáo viên này trong hoạt động chuyên môn tại nhà trường.

Khi có quyết định kỷ luật cảnh cáo mình, vì ông Tính cho rằng, cô Trinh tố cáo sai sự thật, chính cô Trinh cũng đã làm đơn khiếu nại về quyết định kỷ luật này, gửi lãnh đạo nhà trường.

Tuy nhiên, ông Võ Văn Tính lúc đó là Hiệu phó điều hành (trường chưa có Hiệu trưởng do ông Thuyên xin xuống làm giáo viên, hết 2 nhiệm kỳ làm Hiệu trưởng) đã trả lời cho cô Trinh biết là quyết định kỷ luật ban hành là đúng.

Không đồng ý với câu trả lời của ông Tính, cô Trinh tiếp tục làm đơn khiếu nại gửi Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Trần Văn Thời, tỉnh Cà Mau.

Thế nhưng, ngày 11/10/2017, cơ quan quản lý này của huyện lại chuyển đơn của cô Trinh về lại cho lãnh đạo nhà trường, đề nghị giải quyết cho cô giáo.

Cho đến nay, đã quá hạn luật định, nhưng cô Trinh nói Hiệu trưởng Trường Phong Điền (đã có Hiệu trưởng mới) vẫn chưa giải quyết khiếu nại này của cô.

Thừa lệnh Chánh án, Thẩm phán Từ Thanh Nhung – Tòa án nhân dân huyện Trần Văn Thời hẹn ngày 29/11 sẽ thông báo kết quả về đơn khởi kiện của cô Trinh.

bi ky luat canh cao co giao o ca mau nop don khoi kien ra toa Sở GD&ĐT Hà Nội 'điểm mặt' 20 trường thu chi đầu năm sai quy định

Qua quá trình kiểm tra tình trạng lạm thu đầu năm học này, Sở GD&ĐT Hà Nội đã phát hiện khoảng 20 đơn vị trường ...


Hội thảo “Chiến lược phát triển và đầu tư bất động sản sau Nghị quyết 21 và những cập nhật chính sách”

Thời gian: 8h00 ngày 22/09/2026
Địa điểm: L7 West Lake Hanoi by Lotte Hotels, Ballroom tầng 4, 683 Lạc Long Quân, Tây Hồ, Hà Nội

Sự kiện quy tụ đại diện cơ quan quản lý, Đại biểu Quốc hội, chuyên gia bất động sản, chuyên gia kinh tế độc lập, doanh nghiệp… Các diễn giả sẽ cùng thảo luận, phân tích những nội dung quan trọng của Nghị quyết 21 và những chính sách mới; từ đó đánh giá tác động, gợi mở chiến lược phát triển và đầu tư bất động sản trong thời gian tới.

Hai phiên thảo luận chính:

Phiên 1: Nghị quyết 21 và các thay đổi pháp lý
Phiên 2: Những tác động đến tương lai phát triển và đầu tư bất động sản
Thảo luận - Hỏi đáp cùng chuyên gia

chọn
Vốn đắt, hàng bán chậm gây áp lực lên chủ đầu tư bất động sản
Lãi suất vay mua nhà phổ biến 12-14% khiến sức mua chững lại, trong khi doanh nghiệp bất động sản vẫn phải tăng vay và chấp nhận chi phí vốn đắt để duy trì dự án.