Bí thư Hà Nội Vương Đình Huệ thăm nơi cách li dịch Covid-19

Sáng 27/2, Bí thư Thành ủy Hà Nội Vương Đình Huệ và Chủ tịch TP Nguyễn Đức Chung đã kiểm tra công tác chống dịch Covid-19 tại Bệnh viện Đa khoa Đức Giang.
Bí thư Hà Nội Vương Đình Huệ thăm nơi cách li dịch Covid-19 - Ảnh 1.

Sáng 27/2, Bí thư Thành ủy Hà Nội Vương Đình Huệ đã thăm và kiểm tra công tác chống dịch Covid-19 tại bệnh viện. Chuyến thăm và làm việc diễn ra trong đúng ngày kỉ niệm 65 năm ngày Thầy thuốc Việt Nam.

Bí thư Hà Nội Vương Đình Huệ thăm nơi cách li dịch Covid-19 - Ảnh 2.

Trước khi vào kiểm tra khu cách li, Bí thư Hà Nội được các bác sĩ chuẩn bị khẩu trang kháng khuẩn và áo blouse.

Bí thư Hà Nội Vương Đình Huệ thăm nơi cách li dịch Covid-19 - Ảnh 3.

Đi cùng ông Vương Đình Huệ còn có Chủ tịch UBND Hà Nội Nguyễn Đức Chung. Trong ảnh, ông Nguyễn Văn Thường, Giám đốc Bệnh viện đa khoa Đức Giang, dẫn Bí thư và Chủ tịch Hà Nội tới khu cách li bệnh nhân nghi nhiễm Covid-19.

Bi thu Ha Noi Vuong Dinh Hue tham noi cach ly dich Covid-19 hinh anh 4 7_zing.JPG
Bi thu Ha Noi Vuong Dinh Hue tham noi cach ly dich Covid-19 hinh anh 4 7_zing.JPG
Bi thu Ha Noi Vuong Dinh Hue tham noi cach ly dich Covid-19 hinh anh 5 8_zing.JPG
Bi thu Ha Noi Vuong Dinh Hue tham noi cach ly dich Covid-19 hinh anh 5 8_zing.JPG

Ông Thường cho biết bệnh viện đã chuẩn bị sẵn sàng khu cách li với khoảng 70 giường bệnh cùng nhiều vật tư y tế đảm bảo đủ điều kiện khám, chữa bệnh.

Bí thư Hà Nội Vương Đình Huệ thăm nơi cách li dịch Covid-19 - Ảnh 5.

Bệnh viện cũng đã thành lập Ban phòng, chống dịch Covid-19 gồm 3 tiểu ban và 2 đội cấp cứu cơ động sẵn sàng ứng phó dịch với 12 bác sĩ và 40 điều dưỡng. Các tiểu ban đã tổ chức tập huấn đào tạo cho các cán bộ cơ quan trong khu vực quận Long Biên…

Bí thư Hà Nội Vương Đình Huệ thăm nơi cách li dịch Covid-19 - Ảnh 6.

Sau khi thăm, kiểm tra khu cách li, Bí thư Thành ủy Hà Nội và Chủ tịch UBND TP được rửa tay sát khuẩn.

Bí thư Hà Nội Vương Đình Huệ thăm nơi cách li dịch Covid-19 - Ảnh 7.

Thời gian qua qua bệnh viện đã khám cho hơn 1.000 bệnh nhân có biểu hiện sốt, trong đó có khoảng hơn 300 bệnh nhân có dấu hiệu nghi ngờ nhiễm virus corona.

Bí thư Hà Nội Vương Đình Huệ thăm nơi cách li dịch Covid-19 - Ảnh 8.

Qua báo cáo của Giám đốc bệnh viện, Bí thư Hà Nội bày tỏ vui mừng vì nơi đây trước kia chỉ là Trung tâm Y tế của huyện Gia Lâm nhưng nay đã thành một trong 5 bệnh viện điều trị hàng đầu của thành phố. Nơi đây có cơ sở vật chất khang trang và năng lực tốt, đáp ứng yêu cầu khám chữa bệnh cho người dân trên địa bàn và các khu vực lân cận.

Bí thư Hà Nội Vương Đình Huệ thăm nơi cách li dịch Covid-19 - Ảnh 9.

Trước đó, ngày 3/2, Sở Y tế Hà Nội đã bố trí 5 bệnh viện tiếp nhận cách li, theo dõi và điều trị cho bệnh nhân nghi nhiễm Covid-19. Trong đó, Bệnh viện Đa khoa Đức Giang được chọn là nơi tiếp nhận bệnh nhân trẻ em.

Bí thư Hà Nội Vương Đình Huệ thăm nơi cách li dịch Covid-19 - Ảnh 10.

Một điểm phát khẩu trang miễn phí cho tất cả các bệnh nhân tại sảnh lễ tân Bệnh viện Đa khoa Đức Giang.

chọn
Hai thách thức lớn của Long Hậu
Đánh giá về 2024, Long Hậu cho rằng các chính sách pháp luật có nhiều thay đổi, là một trong những rủi ro ảnh hưởng đối với các nhà phát triển khu công nghiệp. Bên cạnh đó, nhiều doanh nghiệp ngoài ngành bắt đầu chuyển hướng đầu tư sang BĐS công nghiệp cũng làm gia tăng sự cạnh tranh trong lĩnh vực này.