BIDV rao bán khoản nợ hơn 4.000 tỉ đồng tại 'siêu dự án' đắp chiếu nhiều năm ở khu Nam sài Gòn

Tài sản thế chấp kèm theo khoản nợ gồm quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất hình thành trong tương lai, thuộc dự án Kenton Node. Chủ đầu tư dự án này là Công ty TNHH Xây dựng Sản xuất Thương mại Tài Nguyên.

Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV) đang thông báo về việc lựa chọn tổ chức đấu giá khoản nợ của Công ty TNHH Xây dựng Sản xuất Thương mại Tài Nguyên. Đây là doanh nghiệp chủ đầu tư Dự án Kenton Node tại TP HCM.

BIDV cho biết tài sản đấu giá gồm toàn bộ nợ gốc, lãi phát sinh tại thời điểm bán đấu giá, tạm tính đến ngày 29/3/2020, là 4.063 tỉ đồng.

BIDV rao bán khoản nợ hơn 4.000 tỉ đồng của chủ đầu tư 'siêu dự án' Kenton Node - Ảnh 1.

Siêu dự án Kenton Node nằm trên đường Nguyễn Hữu Thọ, Nhà Bè, TP HCM đắp chiếu nhiều năm nay. (Ảnh: Kenton Node).

Tài sản thế chấp kèm theo khoản nợ gồm quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất hình thành trong tương lai thuộc dự án Kenton Node nằm tại xã Phước Kiển, huyện Nhà Bè, TP HCM. Tài sản này đồng thế chấp tại 3 ngân hàng, gồm BIDV, MSB, PVCombank. Trong đó, BIDV chiếm 58% giá trị tài sản thế chấp.

Giá trị định giá tài sản là 7.836 tỉ đồng, trong đó, giá trị tài sản bảo đảm được phân chia, hạch toán tại BIDV là 4.545 tỉ đồng.

Ngoài dự án Kenton Node, tài sản thế chấp còn gồm các quyền tài sản của mỏ đá thuộc xã Hòa Thạch và Phú Mãn, huyện Quốc Oai, Hà Nội. Giá trị định giá tài sản này lần đầu là 885 tỉ đồng.

Giá trị khoản nợ bán gồm toàn bộ nợ gốc, lãi phát sinh tại thời điểm bán đấu giá thêm 90 tỉ đồng, tức tương đương khoảng 4.153 tỉ đồng.

Kenton Node nằm tại mặt tiền đường Nguyễn Hữu Thọ, huyện Nhà Bè, là "siêu dự án" đã đắp chiếu hơn chục năm nay tại cửa ngõ Nam Sài Gòn.

Dự án có tên cũ là Kenton Residence, với tổng diện tích 9,1 ha, gồm 3 phân khu Plaza, Sky Villa và Residences được thiết kế 9 block với 1.640 căn hộ.

Năm 2009, Kenton Residence khởi công sau 7 năm manh nha ý tưởng của chủ đầu tư, là Công ty TNHH Xây dựng Sản xuất Thương mại Tài Nguyên. Tổng vốn đầu tư thời điểm đó là 300 triệu USD, dự kiến hoàn thành vào năm 2011. 

Tuy nhiên, dự án xây dựng đến năm 2011, cơ bản hoàn thiện phần thô và dừng thi công.

Đắp chiếu mãi 6 năm, đến 2017, Kenton Residences được tái khởi động dưới một cái tên mới là Lenton Node, và có điều chỉnh quy hoạch. Dự án sau điều chỉnh là một tổ hợp được xây dựng theo tiêu chuẩn châu Âu, gồm căn hộ, căn hộ lưu trú, khách sạn, trung tâm mua sắm, trung tâm dịch vụ ăn uống giải trí, nhà hát biểu diễn, trường học, phòng khám quốc tế.

Tuy nhiên, sau khi thay tên gọi, số phận Lenton Node cũng không thể tươi sáng hơn. Giữa năm 2018, dự án một lần nữa dừng đầu tư cho đến nay.

Công ty TNHH Xây dựng Sản xuất Thương mại Tài Nguyên là doanh nghiệp có tiếng trong ngành xây dựng hạ tầng, và là chủ đầu tư đứng sau nhiều dự án lớn như Công trình hầm đường bộ qua đèo Hải Vân, Cao ốc văn phòng Vinatex - Tài Nguyên, Dự án Evergreen, Thành phố Global - Hà Tây…


Hội thảo “Chiến lược phát triển và đầu tư bất động sản sau Nghị quyết 21 và những cập nhật chính sách”

Thời gian: 8h00 ngày 22/09/2026
Địa điểm: L7 West Lake Hanoi by Lotte Hotels, Ballroom tầng 4, 683 Lạc Long Quân, Tây Hồ, Hà Nội

Sự kiện quy tụ đại diện cơ quan quản lý, Đại biểu Quốc hội, chuyên gia bất động sản, chuyên gia kinh tế độc lập, doanh nghiệp… Các diễn giả sẽ cùng thảo luận, phân tích những nội dung quan trọng của Nghị quyết 21 và những chính sách mới; từ đó đánh giá tác động, gợi mở chiến lược phát triển và đầu tư bất động sản trong thời gian tới.

Hai phiên thảo luận chính:

Phiên 1: Nghị quyết 21 và các thay đổi pháp lý
Phiên 2: Những tác động đến tương lai phát triển và đầu tư bất động sản
Thảo luận - Hỏi đáp cùng chuyên gia

chọn
Chủ tịch Hà Nội: Mới chỉ tạm thời đề xuất mở rộng mặt bằng, tạo thêm không gian hưởng thụ hồ Gươm
Theo Chủ tịch UBND TP Hà Nội Vũ Đại Thắng, hiện nay đồ án điều chỉnh quy hoạch khu vực hồ Gươm mới chỉ là bước xin ý kiến về mặt bằng, còn việc xây dựng các công trình mới là một bước sau và sẽ phải tính toán rất kỹ lưỡng. Việc xây cái gì, ở đâu đều phải được nghiên cứu hết sức cẩn trọng.