Biến động trái chiều trên thị trường thức ăn chăn nuôi

Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn cho biết thị trường thức ăn chăn nuôi thế giới biến động trái chiều, trong đó giá đậu tương tăng 1% nhưng giá ngô giảm gần 1%. Giá ngô Mỹ có tuần giảm đầu tiên trong hơn 1 tháng sau khi Bộ Nông nghiệp Mỹ cho biết sản lượng ngô Bắc Mỹ cao hơn số liệu ước tính.

Theo Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, giá đậu tương kì hạn trên sàn Chicago tăng 1% trong tuần, tuần tăng thứ 2 liên tiếp. Giá đậu tương có thời điểm đạt 9,34 USD/bushel, cao nhất kể từ ngày 12/7/2019. 

Nguyên nhân giá đậu tương tăng tại Mỹ và Nam Mỹ do Trung Quốc tăng nhập khẩu đậu tương Mỹ, sau khi những căng thẳng thương mại giữa Mỹ và Trung Quốc đã hạ nhiệt và đạt được một số thỏa thuận thương mại, trong đó là Trung Quốc sẽ tăng mua nông sản của Mỹ. 

Dự báo, giá đậu tương thế giới trong tháng tới tiếp tục tăng do Trung Quốc bắt đầu tăng cường nhập khẩu đậu tương từ Mỹ.

Đối với thị trường trong nước, tổng đàn lợn cả nước hiện có khoảng gần 25 triệu con, như vậy ngành chăn nuôi hoàn toàn có thể chủ động con giống cho tái đàn, đáp ứng nhu cầu thực phẩm những tháng cuối năm và dịp Tết Nguyên đán. 

Bên cạnh đó, nhờ chuyển đổi, gia tăng sản xuất chăn nuôi gia cầm, gia súc lớn, thủy sản, sản lượng các sản phẩm chăn nuôi khác đều tăng, như thịt trâu đạt 70.500 tấn, tăng 3,1%; thịt bò đạt 264.900 tấn, tăng 4,2%; thịt gia cầm đạt 931.400 tấn, tăng 13,5%; trứng đạt 9,2 tỉ quả, tăng 10%, sữa tăng 9,3%,... đáp ứng nhu cầu tiêu dùng trong nước về thực phẩm. 

Trước tình hình tăng sản phẩm chăn nuôi tăng, nhu cầu thức ăn chăn nuôi trong nước có xu hướng tăng. 

Tuy nhiên, do nguyên liệu đầu vào vẫn ở mức thấp nên một số nguyên liệu như ngô bột, ngô hạt sấy trong tháng tại Bình Phước giảm xuống mức giá là 6.800 đồng/kg và 6.400 đồng/kg từ mức giá tháng trước là 7.200đồng/kg và 6.800 đồng/kg.

Theo số liệu thống kê của Trung tâm Tin học và Thống kê, ước giá trị nhập khẩu nhóm mặt hàng thức ăn gia súc và nguyên liệu trong tháng 10/2019 ước đạt 372 triệu USD, đưa tổng giá trị thức ăn gia súc và nguyên liệu nhập khẩu 10 tháng đầu năm 2019 lên 3,2 tỉ USD, giảm 0,7% so với cùng năm 2018. 

Achentina,  Mỹ và Brazil là 3 thị trường nhập khẩu thức ăn gia súc và nguyên liệu lớn nhất của Việt Nam trong 9 tháng đầu năm 2019, chiếm thị phần lần lượt là 40,5%, 16% và 5,8%. 

Trong đó, thị trường có tăng trưởng mạnh nhất so với cùng năm 2018 là Hungari (gấp 3,68 lần). Ngược lại, giá trị nhập khẩu thức ăn gia súc và nguyên liệu của Brazil giảm mạnh nhất, với mức giảm là 57,8%. 

Nhóm hàng thức ăn gia súc và nguyên liệu là nhóm hàng thuộc nhóm sản phẩm có cán cân thương mại ở trạng thái thâm hụt, có mức chênh lệch giữa giá trị nhập khẩu và giá trị xuất khẩu 9 tháng đầu năm 2019 đạt gần 2,31 tỉ USD, giảm 1,6% so với thâm hụt thương mại cùng năm 2018.


Hội thảo “Chiến lược phát triển và đầu tư bất động sản sau Nghị quyết 21 và những cập nhật chính sách”

Thời gian: 8h00 ngày 22/09/2026
Địa điểm: L7 West Lake Hanoi by Lotte Hotels, Ballroom tầng 4, 683 Lạc Long Quân, Tây Hồ, Hà Nội

Sự kiện quy tụ đại diện cơ quan quản lý, Đại biểu Quốc hội, chuyên gia bất động sản, chuyên gia kinh tế độc lập, doanh nghiệp… Các diễn giả sẽ cùng thảo luận, phân tích những nội dung quan trọng của Nghị quyết 21 và những chính sách mới; từ đó đánh giá tác động, gợi mở chiến lược phát triển và đầu tư bất động sản trong thời gian tới.

Hai phiên thảo luận chính:

Phiên 1: Nghị quyết 21 và các thay đổi pháp lý
Phiên 2: Những tác động đến tương lai phát triển và đầu tư bất động sản
Thảo luận - Hỏi đáp cùng chuyên gia

chọn
Đã qua thời 'chia năm xẻ bảy' một lô đất bán lại cho nhiều người
Theo giới chuyên gia, chủ trương hạn chế tối đa phân lô bán nền của Nghị quyết 21 sẽ định hướng doanh nghiệp chuyển mạnh sang phát triển dự án đầy đủ hạ tầng, giúp thị trường bất động sản phát triển theo hướng lành mạnh, bền vững hơn. Dòng vốn đầu tư thay vì dồn vào những sản phẩm đầu cơ sẽ dịch chuyển dần sang nhà ở cho thuê, nhà ở xã hội...